
Lần thứ hai trong tháng VN-Index vượt mốc 500 điểm. Liệu lần này thị trường sẽ tạo được sự khác biệt? Trong phiên, nguồn cung giá cao đã xuất hiện nhiều hơn, nhưng sức cầu đủ để giữ một kết quả có lợi trước kỳ nghỉ dài.
Phiên thứ ba liên tiếp VN-Index tăng điểm khá mạnh, lên mức cao nhất trong gần một tháng qua. Đây cũng là phiên thứ hai sau thông tin quan trọng về tỷ giá được công bố. Nếu xem kết quả hai phiên vừa qua là phản ứng của thị trường thì việc tăng tỷ giá và giảm mạnh lãi suất tiền gửi USD của các tổ chức là những điều chỉnh tích cực.
Một yếu tố tâm lý cũng ít nhiều ảnh hưởng đến phiên hôm nay. Kỳ vọng chung của nhà đầu tư là một kết quả khả quan trong phiên cuối cùng của năm cũ, để đón năm mới. Điều này đã được đáp ứng.
Bên cạnh đó, sự trở lại của thị trường chứng khoán Mỹ tối qua với sự kiện EU vào cuộc hỗ trợ Hy Lạp cũng là một yếu tố bên lề tích cực.
Nhưng một chuyển động trở nên rõ ràng hơn, và là áp lực tất yếu ở các cuộc đi lên gần đây, lượng cung giá cao đã xuất hiện nhiều hơn. Một lần nữa có thể cho rằng một phần lớn trong các quyết định bán ra là sự hoài nghi về triển vọng thị trường sau Tết, khá trùng hợp khi tuần đầu tiên của năm mới là thời điểm dự kiến Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố lãi suất cơ bản cho tháng tiếp theo.
Đây cũng là lần thứ 3 trong hơn một tháng qua VN-Index vượt mốc 500 điểm, nhưng chưa tạo được khoảng cách thuyết phục. Hai lần trước đó chỉ số đều đảo chiều nhanh chóng. Tất nhiên, bối cảnh thị trường thay đổi qua mỗi thời điểm, nhưng trước mắt vùng 510 – 530 điểm được cho là kháng cự mạnh, đặc biệt là lượng hàng kẹt tại đây trước đó khá lớn.
Giả thiết đặt ra: Lịch sử thị trường ủng hộ cho những phiên giao dịch đầu tiên của năm mới (ngược với năm theo dương lịch), nếu lãi suất cơ bản tiếp tục được giữ nguyên, nguồn vốn dần trở lại các ngân hàng, niềm vui của người cầm cổ có thể kéo dài không chỉ sau 3 phiên vừa qua.
Điểm dễ thấy trong 3 phiên đó là những mức tăng không nóng sốt và khá vững trong suốt thời gian giao dịch. Điều này có thể làm vơi nỗi ám ảnh về những bẫy tăng giá đã in đậm trong tâm trí nhiều nhà đầu tư suốt từ tháng 10/2009 đến nay.
Trong phiên sáng nay, đà tăng đó được duy trì, khẳng định, dù một sóng điều chỉnh xuất hiện giữa phiên. Từ mức cao nhất trong ngày 508,72 điểm xuống 505,31 điểm, hơn 20 phút có khoảng 5,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Trong sóng tăng trước đó, đặc biệt là khoảng giằng co giữa mức tăng 8 điểm của VN-Index đến mức cao nhất trong ngày, chỉ khoảng 10 phút có tới trên 2,5 triệu đơn vị được giao dịch. Những so sánh này cho thấy nhịp độ giao dịch không quá biến động, không có sự bi quan khi điều chỉnh, nhưng cũng không có sự hưng phấn thái quá.
Có thể thấy tại hầu hết các cổ phiếu, lượng cung giá cao đã xuất hiện lớn hơn. Nhưng sức cầu cũng có sự đối ứng cần thiết cho một phiên tăng điểm. Toàn phiên HOSE tiếp tục là con số trên 1.000 tỷ đồng giá trị. Con số này thực sự có ý nghĩa khi đây là thời điểm sự bận rộn và không khí của ngày Tết đã tạo gián đoán trong giao dịch của nhiều nhà đầu tư.
Trong khi đó, tại HNX, chỉ số tiếp tục tăng nhẹ, giống với VN-Index không giữ được mức cao nhất trong ngày, nhưng khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh so với phiên hôm qua, chỉ đạt 8 triệu cổ phiếu với 254,25 tỷ đồng.
Một chi tiết đáng chú ý là trong phiên này trên HOSE không có mã nào giảm sàn, trên HNX chỉ có đúng 1 mã.
Ở bối cảnh giao dịch thấp như vừa qua, vai trò của khối đầu tư nước ngoài tiếp tục thể hiện, nhất là khi họ tiếp tục mua ròng mạnh. Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng tới 106,13 tỷ đồng, giá trị giao dịch chiếm tỷ trọng tới 17,34%.
Vai trò của khối ngoại vẫn tập trung thể hiện ở “mặt trận” VNM và BVH, khi cùng chiếm tỷ trọng từ 70% - 90% tổng khối lượng; tiếp tục mua ròng áp đảo. Cả VNM, đặc biệt là phiên tăng trần nối tiếp của BVH là hai trụ cột của chỉ số. Ngoài ra, họ cũng mua mạnh ở FPT, KBC, KLS, SSI…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.