
Thị trường tiếp tục đi lên, chậm và chắc. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao, đi cùng với một nguồn cung lớn vùng 520 điểm được “vắt” bớt. Dù chưa mở rộng như kỳ vọng, nhưng nhiều cổ phiếu lớn cũng đã lên tiếng.
Không giống những phiên đầu tuần mới diễn ra gần đây, sáng nay thị trường mở cửa khá tích cực, kết quả chung cuộc cũng khả quan ở quy mô giao dịch.
Trên 100 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tính cả hai sàn, ứng với khoảng 3.800 tỷ đồng trong phiên sáng nay cho thấy nhà đầu tư đã cởi bỏ phần nào sự thận trọng và chậm rãi thường có ở đầu tuần. Thậm chí, một khác biệt lớn đã diễn ra khi VN-Index nhẹ nhàng vượt mốc 520 điểm ngay đợt 1, dù chỉ báo khối lượng và giá trị không có nhiều thay đổi so với những phiên tuần trước.
Khác biệt lớn khi chỉ số đã mất cả tuần trước đó để tiếp cận mốc 520 điểm không thành công. Và trong 6 phiên tăng điểm vừa qua, việc chỉ số có mức tăng 4,7 điểm, tương đương 0,9%, trong đợt 1 là bước khởi động mạnh bạo.
Có thể nhiều ý kiến xem rằng 520 điểm không còn quá quan trọng trước sự chinh phục nhẹ nhàng đầu phiên đó. Nhất là sau tuần sôi động vừa qua, nguồn tiền vẫn khẳng định sự gắn bó với thị trường, thêm vào đó là hơi hướng trở lại của nhóm blue-chip. Ngoài ra, những thông tin chính thức về việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay cũng có giá trị hỗ trợ nhất định…
Nhưng với quan điểm thận trọng, sự bứt phá đầu giờ sáng nay là điều kiện rất tốt để kiểm tra nguồn cung; nếu nguồn cung vẫn lớn thì nỗ lực “vắt” cung vùng 520 điểm sẽ diễn ra như thế nào.
Đó là một hành trình kéo dài suốt phiên, VN-Index tạo một mẫu hình khác hẳn với những biến động khá mạnh ở những phiên liền trước. Sau khi đạt mức cao nhất trong ngày 523,16 điểm, chỉ số trượt chậm và kéo dài, “tra tấn” sự kiễn nhẫn của người cầm cổ. Và từ khi đạt mức cao nhất 9h04 cho đến cuối ngày, không có đột biến nào xẩy ra, cũng không có sóng tăng quay đầu như thường có những phiên trước.
Trạng thái trên kéo dài đã thúc đẩy một nguồn cung giá thấp đáng kể vào cuối ngày. Tốc độ giao dịch trải khá đều suốt phiên, nhưng sự nhân nhượng về giá đã thể hiện rõ hơn ở bên bán trong đợt khớp lệnh đóng cửa. Dễ thấy giá khá nhiều cổ phiếu trên HOSE thoái lui vào cuối ngày, và nếu không có sự lên tiếng của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính thì chắc chắn VN-Index lại trở về với mức tăng dưới 1 điểm quen thuộc, chứ không phải 2,51 điểm.
BVH, CTG, VCB, PVF là những blue-chip tạo biến động đáng chú ý trước giờ đóng cửa. Như với CTG, hơn 163.000 đơn vị mua ATC bất ngờ xuất hiện để tạo một bước chuyển giá cách biệt cuối ngày, từ tăng 200 đồng lên 800 đồng/cổ phiếu. Tương tự, BVH và VCB cũng tăng giá khá mạnh ở đợt khớp lệnh này. Dễ thấy cú hích đó có một trọng lực từ khối đầu tư nước ngoài.
Nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng và chứng khoán là những cổ phiếu lớn đã lên tiếng, theo như kỳ vọng chung của nhà đầu tư đặt ra trong tuần này. Nhưng sóng penny-stock chưa hẳn đã dứt. Đó cũng là môt nguyên nhân thị trường chưa bứt phá về mặt điểm số khi dòng tiền chưa tập trung chuyển hướng vào blue-chip, hay vẫn chưa thể hiện một quy mô mạnh mẽ hơn dù hôm nay một lực lượng lớn tiếp tục canh tại các mức giá thấp ở nhiều mã.
Trong khi đó, trên HNX hôm nay có một phiên nhiều cảm xúc khi HNX-Index có nhiều biến động với các trạng thái “xanh” – “đỏ”. Điển hình sôi động và biến động mạnh tại đây là PVX khi lượng khớp thành công vượt tới trên 12 triệu cổ phiếu. Giá PVX kịch trần khá sớm, cũng chính là điều kiện để hoạt động đảo hàng sôi động với những biến động lớn về giá sau đó. Và đáng chú ý là cổ phiếu này giữ vững giá trần lúc đóng cửa.
Cùng với PVX, một số cổ phiếu lớn trên HNX đã tăng giá đáng kể khi sóng cổ phiếu vừa và nhỏ có dấu hiệu thoái trào. KLS trở lại quy mô khối lượng trên 4,3 triệu đơn vị, giá tăng 4,24%. BVS trước áp lực bán ra khá lớn của nhà đầu tư nước ngoài nhưng giá tăng vững 1,56%. Đặc biệt, SHB có cú ngược dòng ấn tượng cuối ngày để hỗ trợ HNX-Index, bật lại 1.000 đồng so với mức giá thấp nhất trong phiên…
Qua phiên này, VN-Index có 7 phiên tăng điểm liên tiếp. Vẫn nhiều hoài nghi đặt ra khi thị trường chưa tạo được đột phá, nhưng quy mô giao dịch tiếp tục duy trì ở mức cao là yếu tố tích cực. Thêm vào đó, khối đầu tư nước ngoài tiếp tục hướng mua ròng trên cả hai sàn; hôm nay là gần 77 tỷ đồng trên HOSE và hơn 14 tỷ đồng trên HNX. Một số nhà môi giới tin tưởng rằng mốc 520 điểm sẽ sớm thuyết phục trong tuần này, nhất là khi một lượng hàng lớn quanh mốc điểm này đã được hấp thụ trong loạt phiên nhích nhẹ vừa qua.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.