Chứng khoán ngày 12/6: Điểm nóng cổ phiếu ngân hàng

Chỉ số hai sàn đều mất điểm phiên cuối tuần, song nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng vẫn cho thấy một sức cầu rất mạnh

Sàn HOSE vẫn chưa cho thấy một sự đột phá dứt khoát qua mốc 500 điểm dù VN-Index vẫn đang duy trì trên mức này - Ảnh: Quang Liên.
Sàn HOSE vẫn chưa cho thấy một sự đột phá dứt khoát qua mốc 500 điểm dù VN-Index vẫn đang duy trì trên mức này - Ảnh: Quang Liên.

Chỉ số hai sàn đều mất điểm

phiên cuối tuần, song nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng vẫn cho thấy một sức cầu rất mạnh.

VN-Index mở cửa với khối lượng bình thường, khoảng 7,85 triệu đơn vị, tương đương 265,1 tỉ đồng (chú ý số liệu hiển thị trên bảng điện của HoSE không chính xác). VN-Index theo số liệu từ hệ thống đạt 520,28 điểm, tăng 1,76%.

Tuy nhiên, có lẽ cần đặt câu hỏi với con số này. VN-Index trong giây đầu tiên bước vào đợt  khớp lệnh liên tục đã nhảy tới 13,95 điểm, lên mức 525,22 điểm. Đây cũng là mức cao nhất trong ngày. Thống kê từ kết quả giao dịch đợt một cho thấy đa số cổ phiếu tăng giá rất mạnh nên mức tăng chưa tới 2% của VN-Index khó thuyết phục.

Dù chỉ số có đạt mức cao nhất trong đợt mở cửa hay không thì phiên hôm nay cũng là một ngày xấu với VN-Index. Chỉ số trượt dốc khá dài trong phiên và chấp nhận đóng cửa sát mức thấp nhất.

Do đó, khối lượng giao dịch cao hôm nay mang ý nghĩa của hoạt động phân phối mạnh. Tổng khối lượng khớp lệnh của HoSE đạt xấp xỉ 64,52 triệu đơn vị, tăng 2,5% so với hôm qua. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn tiếp tục bị bán mạnh và giá không tăng, thậm chí giảm mạnh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm của chỉ số chung.

Thực tế hoạt động phân phối tại nhóm cổ phiếu lớn như FPT, DPM, HPG, PPC, PNJ, PVD, VNM, VSH…đã diễn ra từ đầu tuần dù giá có dao động tăng giảm khác nhau tùy điều kiện cung cầu nhất thời. Đây là liều thuốc hữu hiệu nhằm giảm nhiệt cho VN-Index sau tuần tăng giá quá mạnh vừa qua.

Mặc dù thị trường chung giảm nhẹ (căn cứ theo VN-Index) nhưng nhóm cổ phiếu nóng (tài chính - ngân hàng) vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. STB, PVF nổi lên như những cổ phiếu tín hiệu trong khi SSI cho thấy sự đuối sức. Đặc biệt là STB xuất hiện cầu cực lớn suốt 3 phiên vừa qua. Khối lượng khớp lệnh với mã này thực sự lớn và chắc chắn có sự tham gia của nhiều tổ chức.

STB - sau phiên kỷ lục ngày 10/6 - vẫn được đẩy lên trần dù hàng chục triệu đơn vị tiếp tục được bán ra. Hôm nay STB khớp lệnh thêm trên 10 triệu đơn vị, nâng tổng khối lượng giao dịch 3 phiên gần đây lên gần 40 triệu đơn vị. Không lẽ STB được quyết định “đổ bê tông” để tạo đáy ở mức giá trên 30.000 đồng?

Sàn Hà Nội không có nhiều diễn biến đáng chú ý ngoại trừ sự giằng co âm thầm tại ACB. Quanh giá 54.000 đồng, cổ phiếu này có khối lượng khớp lệnh khổng lồ không kém STB. Rất nhiều lệnh lớn “tham chiến” tại ACB và khớp lệnh giằng co từng bước giá. Cuối ngày ACB vẫn có mức bình quân 57.500 đồng, cao hơn giá đóng cửa 700 đồng.

HASTC-Index không được sự hỗ trợ tích cực nào khác ngoài ACB đã phải chứng kiến một phiên cuối tuần rất xấu: đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên và rơi khá xa so với mức đỉnh.

So với tương quan trong quá khứ, HASTC-Index đang tiệm cần gần đỉnh (200 điểm) hồi đầu tháng 9/2008 hơn là VN-Index. Sàn HOSE vẫn chưa cho thấy một sự đột phá dứt khoát qua mốc 500 điểm dù VN-Index vẫn đang duy trì trên mức này. Trên phương diện kỹ thuật, VN-Index có một mức kháng cự quan trọng ở vùng 560-570 điểm, tương đương đỉnh cũ cuối tháng 8/2008 và tương đương mức phục hồi 38,2% nếu tính cho chu kỳ suy giảm chính từ đỉnh 1.107 điểm hồi tháng 10/2007.

Bất động sản vẫn là kênh được dòng vốn lựa chọn

Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...

Dòng tiền “co lại”, thanh khoản cực thấp, khối ngoại rút ròng ngàn tỷ

Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy