Đường xu hướng hỗ trợ trung hạn 4 tháng qua đã được thử thách trong phiên hôm nay. Nếu đường hỗ trợ này bị phá vỡ, từ góc độ kỹ thuật, VN-Index có thể giảm xuống sâu hơn.
Tính đến hôm nay chỉ số đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Thị trường trong nước đang vận động trên cơ sở cung cầu, tách biệt với những diễn biến tích cực từ bên ngoài.
Điều khá bất ngờ là trước thời điểm thị trường thế giới biến động mạnh, xu hướng tăng của VN-Index khá bền vững. Nếu thị trường quốc tế là nguyên nhân tác động tâm lý khiến thị trường trong nước sụt giảm thì đáng buồn là chính lực tác động đó lại không giúp gì VN-Index.
Một điểm dễ nhận thấy trong hai phiên gần đây là lực đánh xuống rất mạnh. Điều này thể hiện trong các đợt đảo chiều tăng giữa phiên. Các sóng phục hồi thường gặp áp lực bán mạnh trong khi bên mua chỉ vét vào giá thấp.
VN-Index hôm nay biến động không lớn và cũng giống các phiên trước, lực mua đủ để chặn đáy nhưng nỗ lực phục hồi lại không đủ đến lúc đóng cửa. Có vẻ như những ngưỡng cản của đòn bẩy bắt đầu bộc lộ như bình luận của một số nhà môi giới. Hành động bán ra mạnh trong khi tâm lý thị trường đang được cải thiện khiến không ít người chán nản.
Điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là hoạt động mua tại đáy và xu hướng dòng vốn thoát ra khỏi cổ phiếu nóng.
Biểu đồ của VN-Index trong phiên cho thấy sau khi lao dốc rất nhanh 20 phút đầu phiên hai, thị trường có một quãng tích lũy khá dài. Có tới gần 40 phút VN-Index trong trạng thái giảm điểm nhưng biến động giá lại rất thấp. Khoảng 14 triệu đơn vị đã được trao tay khi chỉ số dao động trong khoảng 516,11 điểm đến 519,51 điểm. Giá trị giao dịch trong thời gian này đạt gần 480 tỷ đồng.
Trong một thời gian khá dài nhưng khối lượng giao dịch lại rất thấp và giá không biến động nhiều chứng tỏ cung cầu cân bằng. Đa số cổ phiếu bắt đầu được khớp vào dư mua. Đặc điểm của những thời điểm thị trường chạm đáy trong ngày là tốc độ giao dịch chậm và giá không giảm.
Thực tế đợt lao dốc 20 phút đầu tiên đã giúp gần 12,7 triệu đơn vị thoát hàng. Tốc độ giảm cực nhanh (8,09 điểm). Khi chỉ số bắt đầu giảm so với mức đóng cửa hôm qua, tốc độ giao dịch chậm dần. Điều này có thể thấy rõ trên biểu đồ khớp lệnh liên tục, thể hiện ở khối lượng. Không ít nhà đầu tư đã có kinh nghiệm trong những tình huống như vậy và hoạt động mua mạnh lên.
Đợt đánh lên sau đó cũng có kịch bản tương tự hôm qua: Lực mua đuối dần khi gặp khối lượng treo bán lớn và chỉ số giảm trở lại. Nói chung thị trường hôm nay điểm tiêu cực là chủ đạo. Dù vậy VN-Index vẫn đóng cửa thoát khỏi mức thấp nhất. Thanh khoản giảm khá mạnh (16%).
Điểm đáng chú ý thứ hai trong phiên hôm nay là các mã tăng nóng thời gian vừa qua có sự mất thanh khoản. Khối lượng giao dịch vẫn khá cao nhưng có nhiều thời điểm trắng một bên. Giá đa số cổ phiếu nhỏ giảm mạnh, nhất là trên sàn Hà Nội. Một số mã xuất hiện hành động thoát hàng rất dứt khoát, chấp nhận bán ra mỗi khi có cầu, dù là giá sàn. Cổ phiếu nhỏ lúc này bộc lộ rủ ro thanh khoản trong khi các blue-chip vẫn được giao dịch tốt khi giá giảm.
Trên góc độ kỹ thuật, phiên hôm nay VN-Index đã đi vào vùng hỗ trợ theo kênh xu hướng từ tháng 1/2010. Những nỗ lực mua không đủ mạnh có thể tạo ra một sự đổ gãy về kỹ thuật.