Chỉ số trượt dần về gần vùng hỗ trợ đã từng được "thử" thành công hồi đầu tháng, nhưng tín hiệu bật lên vẫn còn mịt mờ.
Mở đầu tuần mới, VN-Index hướng về mốc 430 điểm. Mốc điểm này nhanh chóng hiện thực từ đầu đợt khớp lệnh liên tục, nhưng không có sự bật lại mạnh mẽ như đã từng diễn ra trong những phiên đầu tháng 7 vừa qua. Thậm chí, diễn biến của chỉ số còn xấu hơn khi giảm mạnh dần về cuối phiên và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày.
Nhiều nhà đầu tư không còn kiên nhẫn và chấp nhận đẩy hàng dưới giá tham chiếu, nhưng sức cầu cũng chưa được cải thiện. Thống kê cuối ngày cho thấy tổng khối lượng đặt mua giảm khá mạnh so với phiên cuối tuần qua, giảm gần 30%; lượng đặt bán cũng giảm gần 15%. Theo đó, khối lượng giao dịch toàn phiên chỉ đạt 29,89 triệu đơn vị với 1.114,7 tỷ đồng giá trị.
Qua phiên này, VN-Index giảm thêm 12,16 điểm, còn 426,67 điểm. Chỉ số giảm khá mạnh, trượt mạnh hơn về cuối phiên, cùng với sức cầu yếu và khối lượng thấp tiếp tục tạo hướng đi xuống. Một số bình luận cho rằng ít nhiều lo ngại về sự kiện Vietinbank niêm yết khó thành công trong những ngày đầu có thể gây những ảnh hưởng nhất định.
Những bình luận từ phía một số nhà môi giới cho rằng, mức giá chào sàn 50.000 đồng của Vietinbank có chênh lệch quá lớn so với giá đấu thành công bình quân khi IPO, cũng như giá giao dịch thành công phổ biến trên OTC. Điều này dự báo sẽ tạo động lực để hoạt động chốt lời ở cổ phiếu này thể hiện. Tuy chỉ đứng thứ 17 về vốn hóa thị trường, ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số không lớn nhưng diễn biến giá của cổ phiếu Vietinbank sẽ tác động nhất định đến tâm lý thị trường.
Trước Vietinbank là Vietcombank và Bảo Việt. Cổ phiếu của hai “đại gia” này tiếp tục là những thành phần đè VN-Index. BVH của Bảo Việt giảm sàn từ đầu phiên, VCB của Vietcombank cũng không mất nhiều thời gian để cùng xuống giá sàn tương tự.
Đó cũng là kết quả của nhiều cổ phiếu lớn như SSI hay PVF. Tuy tránh giá được giá sàn nhưng loạt blue-chips khác là STB, DPM, PVD, HPG, PPC… đều đồng loạt giảm giá mạnh. Và đây cũng là phiên giảm giá sàn phổ biến ở loạt cổ phiếu lớn nhỏ khác.
Động lực hiếm hoi sáng nay vẫn chỉ tập trung ở cổ phiếu lớn VNM, tiếp tục tăng trần thêm 5.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng tương đối mạnh. Nhưng VNM vốn không phải là đầu mối chuyển nhiệt và tạo tính lôi kéo như STB hay SSI đã từng tạo được trong những đợt tăng vừa qua.
Động lực nối tiếp là sự đều bước mua vào của khối đầu tư nước ngoài. Đây là phiên thứ 13 liên tiếp họ mua ròng trên HOSE; toàn phiên mua vào trên 100 tỷ đồng giá trị, bán ra 52 tỷ đồng và mua ròng 48 tỷ đồng. Tương tự, trên HNX, khối đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục mua ròng; mua vào 522.800 cổ phiếu với giá trị 19,67 tỷ đồng, bán ra 141.700 cổ phiếu với giá trị 4,32 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng giảm khá mạnh, đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, hiện còn 141,61 điểm, giảm 4,76 điểm (3,25%). Khối lượng giao dịch giảm khá mạnh, có 14,15 triệu cổ phiếu với giá trị 461,9 tỷ đồng, so với phiên trước giảm 25,3% về khối lượng và giảm 26,25% về giá trị.
Tại đây có 145 cổ phiếu giảm giá, trong đó có mặt hầu hết các cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng – tài chính, ngoại trừ riêng SHB tăng giá khá mạnh.