
Có vẻ hôm nay thị trường cho thấy những suy luận tiêu cực hơn về câu chuyện tăng tỷ giá. Áp lực bán rẻ tăng lên bất chấp những phân tích có lợi của sự thay đổi chính sách này.
Trong khi đa số các phân tích của cơ quan quản lý và tổ chức đầu tư trong nước nhìn nhận sự tích cực của động thái hạ giá VND thì những tổ chức nước ngoài lại nhìn nhận không thực sự lạc quan, thậm chí dự báo khả năng vẫn còn điều chỉnh tiếp.
Phiên cuối tuần trước, thông tin này không thực sự được phản ánh hết vào giá cổ phiếu. Tuy nhiên với độ trễ của hai ngày nghỉ, có lẽ nhà đầu tư đã trở nên bi quan hơn. Bên cạnh những cổ phiếu lớn, chi phối VN-Index sụt giảm như BVH, đa số các mã khác cũng giảm giá theo khiến chỉ số có một phiên giảm điểm mạnh nhất trong vòng 8 phiên trở lại đây.
Cùng với việc điều chỉnh tỷ giá, thông tin về khả năng tăng giá điện, xăng dầu đánh mạnh vào kỳ vọng CPI giảm thời gian tới. Mặt khác, biến động thị trường ngoại tệ tự do chưa rõ ràng cộng với việc một số ngân hàng áp tỷ giá kịch trần cho thấy hiệu ứng của chính sách vẫn chưa như mong đợi.
Tác động lớn đến diễn biến của VN-Index hôm nay vẫn là BVH. Cổ phiếu này không qua nổi T 4 kể từ ngày được quét sàn hôm 28/1/2011. Tính đến hôm nay, đa số nhà đầu tư mua đúng đáy cũng không có lãi bao nhiêu trong khi cầu tỏ ra khá yếu.
Phiên giảm giá trong phần lớn thời gian giao dịch hôm nay khiến BVH tạo cảm giác về một đợt phục hồi kỹ thuật sau khi đạt đỉnh, hơn là cơ hội điều chỉnh để tăng tiếp. Nỗ lực mua của khối ngoại tỏ ra yếu ớt đáng kể với khối lượng mua chỉ chiếm 45% thanh khoản. Mất lực đỡ từ dòng vốn này, BVH không có diễn biến hồi giá đáng kể nào và đặc biệt giảm mạnh trong những phút cuối phiên.
Điểm không tích cực là ngoài BVH, đa số các cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại đều suy yếu khiến diễn biến giảm của chỉ số hôm nay không mang vẻ “đỏ vỏ xanh lòng”! PVF phiên thứ hai sau ngày chốt quyền suy yếu rất nhanh và chấp nhận giảm sàn. PVD, MSN, DPM, VNM cũng không thể gượng chống đỡ trong một phiên áp lực bán rẻ tăng lên quá mạnh.
Quá nửa trong số 40 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất tại HOSE nhận được lực mua yếu ớt từ khối ngoại hôm nay là điều khá bất ngờ. Việc điều chỉnh tỷ giá tạo nên kỳ vọng lớn về việc nhà đầu tư nước ngoài sẽ dốc túi mua vào nhiều hơn. Dĩ nhiên một vài phiên bán ròng không phản ánh được xu hướng nhưng riêng chuyện giảm giải ngân của khối ngoại cũng là điều bất ngờ.
Hôm nay khối này bán ròng trên 34 tỷ đồng tại HOSE và riêng qua giao dịch khớp lệnh bán ròng 36,3 tỷ đồng. Đây đã là phiên bán ròng thứ 3 liên tục của khối ngoại, dù quy mô không lớn. Trong gần 2,42 triệu đơn vị mua vào, lượng mua tại nhóm cổ phiếu lớn chỉ chiếm 41%, thấp hơn nhiều so với những phiên trước. Trong khi đó lượng bán ra với nhóm vốn hóa lớn chiếm 75,1% tổng lượng bán ra. FPT, HAG, KDC, PVD, STB, VIC, SSI là những mã bị bán ra nhiều nhất.
Nhóm cổ phiếu điện hôm nay có diễn biến giá khá tốt nhờ thông tin sẽ tăng giá điện trong nay mai. Cổ phiếu thủy điện tăng trần với đại diện là VSH. Đây là điều không bất ngờ vì doanh nghiệp này không phụ thuộc nhiều vào đầu vào trong khi đầu ra có lợi. VSH được chuyển nhượng tới trên 1 triệu đơn vị, kỷ lục kể từ phiên ngày 14/12/2010.
Một cổ phiếu lớn khác là VIC cũng nỗ lực tăng giá dù không thể cân bằng lại bao nhiêu so với hàng loạt cổ phiếu lớn khác giảm giá. Nhà đầu tư trong nước là nhân tố chính đẩy giá cổ phiếu này tăng, trong khi khối ngoại bán ra hơn 130.000 đơn vị, chiếm 46% tổng lượng giao dịch.
Khi nhóm cổ phiếu lớn hụt hơi, VN-Index gần như không có cơ hội phục hồi trong phiên hôm nay. Hai đợt tăng nhẹ trong phiên đều rất yếu và nhanh chóng bị “dìm” trong khối lượng bán ra mạnh. Chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất tạo nên một phiên giao dịch thực sự xấu, không chỉ do BVH và PVF giảm mạnh.
Thị trường đang trong giai đoạn “chiết khấu” thông tin xấu, không chỉ vấn đề tỷ giá. Về tổng thể, khối lượng bán khớp vào dư mua chiếm tới 76% thanh khoản sàn HOSE hôm nay phản ánh rõ những phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.