
Nếu trên HOSE là sự thất vọng trong đợt khớp lệnh đóng cửa, thì 30 phút cuối trên HNX là những chuyển biến tích cực cả về điểm số và quy mô giao dịch.
Phiên giao dịch sáng nay, điều chỉnh tiếp tục thể hiện ở điểm số. Mối quan tâm lớn hơn là chỉ báo khối lượng. Và kết quả của phiên gợi những suy tính khác nhau.
Khá lâu rồi HOSE mới khởi động một phiên nghèo nàn như vậy, chỉ 95 tỷ đồng giá trị giao dịch qua đợt 1. Tuy nhiên, đặt trong tính chất điều chỉnh của thị trường, khối lượng thấp có thể xem là yếu tố tích cực. Giá trị này cũng được xem xét khi hướng bán mạnh đã ít nhiều thể hiện ở phiên liền trước, nếu không nói đã có sự hoảng hốt nhất định ở quy mô giảm sàn khá lớn.
Khối lượng thấp trước hết là kết quả của sự thận trọng, nhưng điều đó cũng phản ánh tâm lý bình tĩnh của nhà đầu tư khi chỉ mới giảm nhẹ một phiên. Nhưng điểm số lúc này không quá quan trọng, thị trường chờ đợi những phép thử tâm lý diễn ra ngay sau đó, khi một sóng giảm diễn ra nhanh.
Từ 518,66 điểm, VN-Index giảm về 515,81 điểm chỉ sau 20 phút, ứng với mức giảm 2,17 điểm. Quy mô của sóng giảm này có khoảng 8 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tương đương gần 320 tỷ đồng – không có đột biến so với tốc độ giao dịch và quy mô các đợt rung lắc trong thời gian gần đây. Một lần nữa yếu tố tâm lý được kiểm tra, và khá vững.
Mốc 520 điểm là thách thức “đáng nể” (theo cách nói của một số nhà đầu tư). Nay chỉ số lại tìm về mốc hỗ trợ, trước mắt là 512 điểm. Khi về sát mốc này, giao dịch trở nên chậm rãi để rồi một sóng tăng xuất hiện nhanh từ giữa phiên. Đỉnh của sóng này là 518,74 điểm, cũng là mức cao nhất trong phiên, và có quy mô lớn hơn đáng kể so với sóng giảm trước đó: gần 12 triệu đơn vị được chuyển nhượng, ứng với 480 tỷ đồng giá trị. Những con số này ít nhiều cho thấy sự hưng phấn, hay đúng hơn là sự sốt ruột của người cầm tiền khi thị trường cho tín hiệu bật lại.
Nhưng một lần nữa, áp lực bán tại đây gia tăng. Và liệu 520 điểm có phải là một con số ám ảnh? Để đi lên, thị trường cần một quy mô nguồn tiền mạnh hơn, hoặc có sự tiết cung của bên bán. Nhưng những điều kiện đó chưa hội tụ, VN-Index lại đón một sóng giảm kéo dài về cuối ngày.
Điểm khá thất vọng có ở giao dịch ATC trên HOSE. Thị trường giảm là môi trường để kiểm tra lực cầu và sự nhiệt tình của họ. Xét theo giá trị này, con số 318 tỷ đồng trong đợt khớp lệnh đóng cửa là khá thấp; thậm chí tại nhiều cổ phiếu là sự mệt mỏi chờ lệnh mua ATC xuất hiện suốt 15 phút giao dịch đó. Con số này đi cùng với thông điệp: bên mua chưa thực sự sẵn sàng, dù đã có giá thấp hơn.
Nhưng ngược lại, hôm nay HNX một lần nữa lại có sự ngược chiều với chuyển biến tích cực về cuối phiên. Đáng chú ý là hôm nay sàn Hà Nội có ảnh hưởng đáng kể từ sự kiện của VCG với việc điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2009 sau kiểm toán…
Đó là những chuyển biến cả về điểm số và quy mô giao dịch, sau khi vượt qua những giằng co căng thẳng kéo dài suốt phiên sáng nay. Không đạt mức cao nhất trong ngày, nhưng HNX-Index đóng cửa với mức tăng 0,49 điểm là khả quan. Đây cũng là kết quả của những nỗ lực đến từ nhóm cổ phiếu bảo hiểm và dầu khí, như PVI, VNR, PVS… Trong khi VCG có một phiên không quá xấu nếu đặt trong bối cảnh ảnh hưởng của sự kiện trên. Tại đây, giao dịch tiếp tục mạnh với 2,18 triệu cổ phiếu và lượng canh mua chất từ rất sớm với hơn 1,2 triệu đơn vị đón sàn.
Nếu trên HOSE là đợt khớp lệnh đóng cửa không cho tín hiệu tích cực của lực cầu, thì HNX lại phát đi tín hiệu đáng chú ý: 30 phút cuối tại đây là thời điểm có tốc độ giao dịch mạnh nhất trong ngày; 350 tỷ đồng là con số cao hơn nhiều so với tốc độ giao dịch bình quân toàn phiên. Ít nhất bên mua cũng đã cho thấy sự vận động tích cực hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.