
Diễn biến giao dịch hình chữ “V” sáng nay là một kết quả rất tốt, không phải phản ứng từ những diễn biến bên ngoài. Khối lượng tăng và lực mua duy trì tốt đến lúc đóng cửa.
Thị trường Mỹ đêm qua có một phiên giao dịch khởi sắc và vượt qua các mức kháng cự quan trọng. Tuy nhiên hưng phấn này không phải là nguyên nhân tạo ra một phiên khởi sắc của thị trường trong nước.
Mở cửa sáng nay VN-Index tăng 0,92%, lên mức 521,01 điểm. Tuy nhiên giá trị là điểm đáng chú ý hơn: 167,07 tỷ đồng. Mặc dù tăng mạnh so với hôm qua nhưng quy mô giao dịch này vẫn chỉ ở trạng thái bình thường, một phần là do lượng bán đã giảm mạnh.
Hơn 30 phút giao dịch đầu đợt hai là thời gian thử thách và làm nguội lạnh tâm lý hưng phấn. Áp lực bán ra không mạnh nhưng do bên mua không tiếp tục hăng hái chọn giá cao nên chỉ số lao dốc khá nhanh, giảm khoảng 0,5% so với mở cửa.
Diễn biến đáng chú ý là sau khoảng 15 phút đầu tiên giằng co quanh 520 điểm, chỉ số bắt đầu đuối sức. Như vậy đến thời điểm này đã có đến 8 lần kiểm tra mức kháng cự này và không vượt qua được. Điều này không phải là một tín hiệu tốt vì dòng tiền tỏ ra khá yếu.
Tuy nhiên, yếu tố khối lượng lại tỏ ra tích cực trong thời điểm khó khăn. Mặc dù nhiều lần thúc thủ trước mức 520 điểm nhưng hôm nay lực bán ra thực sự yếu. Những nhà đầu tư chấp nhận thoát hàng trong 15 phút sau đó chỉ làm khối lượng tăng thêm hơn 8,6 triệu đơn vị (301,5 tỷ đồng). Chỉ số quay lại mức thấp nhất 518,39 điểm.
Nếu nhìn một cách rộng hơn trong 2 tuần qua, thị trường thường xuyên có những biến động mạnh trong ngày. Nếu thống kê một cách chi tiết quy mô giao dịch trong các đợt giảm giá mỗi phiên từ đầu tuần đến nay thì xu hướng sụt giảm khối lượng rất rõ. Điều đó nghĩa là quy mô giao dịch khi thị trường giảm điểm đang thấp dần, một biểu hiện của nhu cầu bán ra đã yếu đi.
Đợt đánh lên cuối ngày hôm nay khá bền. Nhóm cổ phiếu lớn mặc dù chưa rõ ràng nhưng đã có sự chuyển biến. VN-Index tăng gần như liên tục mà không gặp phải sự điều chỉnh đáng kể nào, kể cả phiên khớp lệnh đóng cửa vốn gây nhiều thất vọng trong những phiên vừa qua. Chốt ngày chỉ số đạt mức cao nhất: 521,49 điểm, tăng 1,03%. Đây là mức tăng mạnh nhất của đợt phục hồi, chỉ đứng sau phiên ngày 1/4.
Từ góc độ thanh khoản, khoảng 31,6 triệu đơn vị được chuyển nhượng, tương đương 1.219,3 tỷ đồng là quy mô mạnh nhất của một đợt đánh lên trong 8 phiên vừa qua. Thị trường lại tạo kỳ vọng về khả năng vượt mức kháng cự 520 điểm.
Thực tế mức kháng cự này không “cứng” nếu xét trong tương quan với các đỉnh gần nhất. Tuy nhiên hơn hai tuần thị trường lình xình khi chạm mốc này đã làm một việc tốt hơn là giảm tải được gánh nặng của lượng cung có thể xuất hiện ở vùng kháng cự cao hơn: 530 - 540 điểm.
Về lý thuyết thì càng lên cao, cung càng lớn. Điều này cũng đúng với các ngưỡng kháng cự trong quá khứ khi nhu cầu cắt lỗ, chốt lời xuất hiện. Giải quyết lượng cung này ở các mức giá cao là một tốn kém lớn về vốn. Dĩ nhiên điều này không hoàn toàn lý giải được tình trạng lình xình vừa qua, nhưng nếu chỉ số tiếp tục bứt phá, rõ ràng áp lực cắt lỗ sẽ nhẹ bớt. Những ai thực sự lo lắng đã có thể cắt lỗ sớm trong các đợt giảm giá ngay trong ngày hoặc trong những tình huống giá thất bại khi chinh phục lại đỉnh cao cũ.
Khối ngoại hôm nay có một ngày làm việc cật lực. Gần 5,17 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được mua vào, tương đương 262 tỷ đồng, tạo giá trị mua ròng 134 tỷ đồng. Đây là mức mua trong một phiên cao nhất kể từ đầu tháng 3 vừa qua, đồng thời cũng tạo kỷ lục về giá trị mua ròng trong 28 phiên liên tục. Những mã có giá trị mua ròng đáng chú ý là HAG, HCM, HDC, HPG, VSH…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.