
Nhà đầu tư nghi ngờ tiếp tục ra hàng hôm nay trong một ngày giao dịch buồn tẻ. Phiên điều chỉnh nhẹ thứ hai đưa chỉ số về gần mức 500 điểm với khối lượng giao dịch thấp.
Thanh khoản hôm nay đã giảm khoảng 21% đối với khớp lệnh tính riêng cổ phiếu trên HOSE; giá trị giảm khoảng 23%. Khối lượng giao dịch thấp phiên này có thể hiểu rằng cung giá rẻ không quá mạnh nhưng đáng tiếc cầu còn yếu hơn. Hôm qua cầu tham gia chặn giá thấp khá tốt.
Khoảng 45 phút giao dịch đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục là tình trạng giằng co. Cả bên mua lẫn bên bán đều nhìn nhau một cách cẩn trọng khiến chỉ số dao động hẹp và thanh khoản kém. VN-Index chỉ duy trì được sắc xanh được đúng 10 phút. Tuy nhiên mức giảm mạnh nhất trong thời gian này cũng chỉ trên dưới 1 điểm. Tổng giá trị khớp lệnh trong 45 phút đầu đợt hai chỉ là 440 tỷ đồng, một con số đáng thất vọng.
Thông thường thanh khoản yếu trong bối cảnh giảm điểm là tích cực vì bên bán không sẵn lòng bán rẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự đối ứng của bên mua phải đủ mạnh. Hôm nay người mua không nhiệt tình, thậm chí còn có phần bỏ mặc trận địa.
Toàn bộ thời gian còn lại của phiên, kể cả đợt khớp lệnh đóng cửa là sự nóng ruột của người bán. Giá đã được hạ xuống nhanh và khối lượng cũng tăng theo nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với phiên hôm qua. VN-Index đóng cửa giảm 2,15 điểm - một mức khá mạnh so với biên độ dao động của phiên. Khối lượng đợt chốt đạt 6,62 triệu đơn vị, xấp xỉ phiên đầu tuần.
Phiên giao dịch hôm nay đặt trong bối cảnh liên hệ với phiên giảm hôm qua cho thấy sự hưng phấn bắt đầu nhạt đi, thậm chí có hiện tượng muốn thoát ra khỏi thị trường sớm. Điều này hoàn toàn bình thường và điểm tốt là nhu cầu chạy chưa nhiều.
Thị trường lúc này chia thành hai “phe” chủ đạo với một bên sẵn sàng mua vào khi giá giảm và một bên lo ngại mắc bẫy quyết định rút ra. Khu vực kháng cự 515 điểm hồi tháng 6 đang giam giữ một lượng không nhỏ cổ phiếu bị kẹt lại. Tâm lý nhóm này dễ dao động và lượng cung này có thể quyết định thoát sớm hơn nếu suy luận rằng tín hiệu đảo chiều hôm 13/7 là giả.
Các cổ phiếu thuộc nhóm tài chính hôm nay đều không được tốt. Mặc dù lực đỡ nhóm ngân hàng mạnh nhưng không quá nhiệt tình. Ngoài trừ VCB tăng giá do cung giá rẻ yếu - biểu hiện là thanh khoản thấp, STB được đỡ trụ vững ở tham chiếu, còn lại các mã khác đều giảm. EIB xuất hiện bán mạnh trong đợt 3 nhưng lực mua đỡ thậm chí còn lớn gần gấp đôi khiến dư mua còn khá tốt.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán thêm một phiên thất vọng. Tất cả các mã đều bị bán mạnh trong sóng giảm cuối phiên và chốt ở mức giá thấp. SSI, HCM ở sàn HOSE giảm điểm trong thế thắng của bên bán. KLS trên HNX tiếp tục một “cuộc chiến” lớn khi khối lượng chuyển nhượng lên tới trên 3,28 triệu cổ. Cần nhớ là hôm qua KLS đã khớp tới gần 9,28 triệu đơn vị. Nhìn mức giá khớp cao nhất 19.900 đồng của KLS tưởng mạnh nhưng thực tế mức trên tham chiếu chỉ giữ được có đúng 3 phút và cũng chỉ với vài lệnh lẻ tẻ. KLS sau đó tranh chấp mạnh ở các mức giá 19.000 - 19.400 đồng - vùng giá chiếm phần lớn khối lượng được chuyển nhượng. Mặc dù giảm điểm nhưng khối lượng khớp theo dư bán và dư mua của KLS lại khá cân bằng.
Nói chung phiên giảm hôm nay vẫn chưa có gì đặc biệt, dù bên bán đã mạnh tay hơn. Thị trường vẫn chưa thể hiện xu hướng rõ ràng dù vẫn có khả năng thử thách ngưỡng kháng cự 515 điểm. Trong trường hợp lùi về sát mốc 500 điểm, sức cầu cần thể hiện vai trò chủ động hơn.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.