VN-Index đã có những phản ứng đầu tiên khi thử lại vùng hỗ trợ 500 điểm. Thanh khoản thấp hơn, chủ yếu do giảm cung.
Hai phiên liên tục thị trường trong nước giao dịch trong bối cảnh thiếu một tác động cần thiết cho tâm lý khi thị trường Mỹ đóng cửa. Thói quen dò phản ứng từ bên ngoài đã quay trở lại với nhiều người thời gian gần đây.
Trong bối cảnh đó, các thông tin trong nước có vẻ gây nhiều bối rối. Lãi suất cơ bản được giữ nguyên và thực tế từ nhiều tháng nay đã không được chú ý nhiều nữa. Thay vào đó là việc nhìn vào động thái lãi suất ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng. Những thông tin về dấu hiệu đua lãi suất đầu vào lại càng tác động đến tâm lý nhiều hơn.
Sáng nay VN-Index đã có những phản ứng đầu tiên khi thử lại vùng hỗ trợ 500 điểm. Thị trường tiếp tục đi tìm cầu trả lời cho hiện tượng đột biến ngày 28/5.
Đó là một phiên thị trường được hỗ trợ bởi khá nhiều thông tin cả trong nước lẫn bên ngoài. Một phiên tăng giá đồng loạt khá hiếm hoi trong trong 6 tháng trở lại đây.
Điều gì đã tạo nên một ngày đột biến như vậy? Tâm lý nhà đầu tư chuyển từ thái cực này sang thái cực khác trong vòng có một tuần! Nói chung số đông nhà đầu tư đều muốn biết đó chỉ là kết quả của một ngày hưng phấn hay là kết quả của sự chuyển biến về chất trong quan điểm đánh giá thị trường.
Do đó thông thường thị trường sẽ có một vài điều chỉnh để kiểm tra lại mức độ hưng phấn đó. Vùng hỗ trợ 500 điểm cũng là đáy thấp nhất hồi tháng cuối tháng 3 vừa qua. Sau khi VN-Index giảm qua và nằm dưới ngưỡng này một tuần, chỉ số đã chinh phục trở lại bằng phiên đột biến ngày 28/5. Đó là lý do trên phương diện kỹ thuật, kỳ vọng sẽ có một lực đỡ từ ngưỡng hỗ trợ cũ.
Theo đồ thị thời gian thực, mức thấp nhất VN-Index chạm tới trong phiên sáng nay là 503,65 điểm. Đáy của đợt giảm sau đó ở mức cao hơn, khoảng 505,7 điểm.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản toàn thị trường cũng như trong từng sóng đều rất thấp. Đây có lẽ là kết quả của yếu tố giảm cung nhiều hơn vì thực tế thị trường đều hồi phục nhờ một lực mua không mạnh. Nhìn chung trong quá trình thử mức hỗ trợ, khối lượng giao dịch giảm là tích cực. Chỉ số đóng cửa phiên hôm nay được đẩy lên sát mức đỉnh trong phiên chỉ với 181,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch đóng cửa thấp nhất trong 3 tháng gần đây.
Tổng khối lượng khớp lệnh của HOSE sáng nay cũng giảm xấp xỉ 10% và giá trị giảm 12,5%. Nhóm blue-chip đột biến có ITA và VSH. Hai cổ phiếu này đều tăng trần và với quy mô vốn hóa lớn đã tác động không nhỏ tới chỉ số. Phía ngược lại có STB, SSI, VIC, BCI, PVD giảm giá.
Nói chung hiện tại vẫn đang tồn tại hai quan điểm đối lập về xu hướng: Quan điểm nghi ngại cho rằng đợt tăng 5 phiên vừa qua vẫn chỉ là một cú hồi giá trong một xu hướng giảm. Quan điểm ngược lại cho rằng đáy 480 là mức hỗ trợ đủ mạnh, thậm chí là “ngưỡng đổ vỡ”, và thị trường đang lấy đà cho một chu kỳ mới.
Quan điểm nào đúng hơn là điều chưa thể khẳng định vào lúc này, và đó là nguyên nhân tạo nên sự cẩn trọng trong quyết định, cả giải ngân lẫn chốt lời, hay cắt lỗ.
Hiện tại các thông tin hỗ trợ trong nước không còn nhiều, thậm chí tin tiêu cực có phần lấn át khi biến động lãi suất theo chiều hướng tăng. Thị trường sẽ có động lực hơn nếu hội đủ các yếu tố để nhà đầu tư có thể phán đoán chắc chắn hơn về xu hướng.