Kịch bản giao dịch đảo ngược cuối phiên hôm qua đã không được lặp lại hôm nay, dập tắt những hi vọng về cơ hội bật lại lúc đóng cửa. Thanh khoản thấp và giá giảm trên diện rộng cho thấy cầu khá yếu.
Từ kỳ nghỉ Tết đến nay sàn HOSE mới lại chứng kiến một phiên giao dịch có thanh khoản kém như vậy. Xấp xỉ 674 tỷ đồng giá trị khớp lệnh là mức thấp nhất trong vòng 6 phiên. Về cơ bản thị trường giao dịch èo uột không có diễn biến nào đặc sắc bất chấp nỗ lực lúc đóng cửa hôm qua.
Trong phần lớn thời gian giao dịch, nhóm cổ phiếu lớn – vốn tạo dấu ấn cuối phiên trước – suy yếu khá bất ngờ. Đa số mã trong nhóm này giảm điểm đi kèm với lượng giao dịch thấp khiến không ít người suy luận về một khả năng “test” cung. Do đó kỳ vọng về một cú lội ngược dòng giống hôm qua là không nhỏ.
Đầu tiên là BVH - với lần thứ hai trong vòng 7 phiên kiểm tra thành công mức hỗ trợ tương đường giá bình quân 20 ngày – đã mất đi lực mua giá cao. BVH chỉ duy trì được mức tăng giá nhẹ trong vài phút sau khi mở cửa. Thực ra cầu tại BVH rất yếu và đặc biệt là thiếu cầu giá cao. Việc rớt giá nhanh của BVH bất chấp khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài cao là điều bất ngờ. Có vẻ như cổ phiếu này liên tục tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và ngày càng rời xa ngưỡng 100.000 đồng/cổ phiếu.
Số liệu cuối ngày mới cho thấy khối ngoại cũng rất nỗ lực thoát hàng tại BVH hôm nay. Do sàn HSX không hiển thị khối lượng bán ra của khối ngoại nên nhà đầu tư chỉ quan sát thấy khối ngoại mua vào tới gần 88% tổng lượng giao dịch. Thực tế khối ngoại cũng bán ra trên 82% thanh khoản chứng tỏ vẫn có một bộ phận nhà đầu tư “đào ngũ” tại BVH.
Cùng với đầu tàu BVH, PVD và PVF cũng đảo chiều rất sớm hôm nay sau phiên tăng trần hôm qua. PVF lình xình tham chiếu để rồi phải chịu áp lực tháo hàng ồ ạt, giá giảm sàn vào những phút cuối. PVD khá hơn những cũng tăng giá trong khoảnh khắc và sụt giảm trở lại. Cả hai mã này đều bị bán mạnh lúc đóng cửa, nhất là PVF với 47% tổng lượng giao dịch tập trung vào đợt này ở giá sàn.
Trên góc độ VN-Index, trong phần lớn thời gian giao dịch, biến động điểm số không nhiều vì sự đổi vai giữa VIC, MSN, VNM và BVH, PVD, PVF. Tuy nhiên độ rộng của thị trường không ủng hộ diễn biến tăng giá khi phần lớn các mã là giảm giá. Kịch bản trái ngược hoàn toàn so với hôm qua diễn ra đợt đóng cửa khi áp lực bán tăng lên mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn. Riêng đợt này đã lấy đi của VN-index gần 2,5 điểm so với lúc kết thúc đợt hai.
Về tổng thể hôm nay khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ khoảng 19,6 tỷ đồng tại HSX. Tuy nhiên riêng tại nhóm 40 mã vốn hóa lớn nhất, khối này vẫn bán ròng khoảng 1,83 tỷ đồng, tương đương 735.000 đơn vị. Cường độ bán ra mạnh xuất hiện tại BVH, FPT, HAG, HPG, ITA, REE, SSI, STB. Đây không chỉ là những mã bị bán ròng mạnh về khối lượng mà còn có tỷ trọng khối lượng bán tăng lên mạnh so với phiên trước.
Cú đè với nhóm blue-chip lúc đóng cửa hôm nay là một bản sao ngược của diễn biến hôm qua. Dĩ nhiên cổ phiếu lớn đóng vai trò quan trọng trong mức giảm 0,91% của VN-Index hôm nay nhưng xét về toàn cục, số cổ phiếu giảm giá cũng khá lớn. 6 phiên gần đây sàn HSX đều có lượng mã giảm giá áp đảo số tăng giá, cũng có nghĩa là nhiều cổ phiếu đang giảm mạnh hơn thị trường. Phiên trước hơn 17,4% thanh khoản sàn này diễn ra trong đợt đóng cửa đẩy chỉ số tăng thì hôm nay gần 22,8% thanh khoản lại khiến chỉ số giảm điểm mạnh.
Cơ hội kiểm tra lại đỉnh cao của một số cổ phiếu lớn như BVH đang thấp dần và thị trường không có nhóm trụ nào nổi bật. Khả năng VN-Index sẽ còn bị tác động xấu nếu lực đỡ không đủ mạnh để cân bằng lại áp lực bán – dù không quá lớn vào thời điểm này.