Phiên giao dịch sáng nay không mang dáng vẻ của một diễn biến điều chỉnh kỹ thuật như chốt lời cắt lỗ bình thường. Áp lực bán gia tăng rất mạnh, thậm chí hoảng hốt một cách hiếm thấy trong bối cảnh thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng lên.
Tổng khối lượng khớp lệnh sàn HOSE tăng 19,7%, đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tổng hai sàn, giá trị giao dịch lên tới 4.250 tỷ đồng.
Thông tin bất lợi được biết trong ngày không nhiều ngoại trừ việc công bố chi tiết cách tính giá thành xăng dầu và đi đến kết luận giá bán hiện đang thấp hơn giá thành. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là cách tính của đơn vị nhập khẩu, chắc chắn sẽ còn những bình luận khác nhau về việc cấu thành giá này. Mặt khác, từ việc xác định giá cơ sở đến việc tăng giá là cả một câu chuyện vì nhà nước vẫn còn những van điều tiết khác. Thực tế mà nói nếu thị trường hôm nay là phản ứng với khả năng tăng giá xăng dầu thì không mấy hợp lý.
Ngoài ra, thông tin Fitch hạ xếp hạng triển vọng của Việt Nam từ “stable” xuống “negative watch”, kế hoạch ANZ thoái vốn tại Sacombank (dù không mới) có thể cũng có tác động đến tâm lý thị trường sáng nay.
Dù là phản ứng với thông tin đã biết hay chưa được công bố thì tương quan cung cầu trên sàn là điều không thể phủ nhận. Lượng bán ra hôm nay đã áp đảo lượng mua vào.
Lực bán mạnh đầu tiên xuất hiện khi chỉ số chạm mức 529,55 điểm. Chỉ số giảm xuống mức thấp 517,53 điểm. Tổng khối lượng của đợt bán này vào khoảng 23,4 triệu đơn vị, tương đương 1.022 tỷ đồng. Quy mô giao dịch này là lớn nhưng cũng không có gì đột biến trong bối cảnh thanh khoản đang tăng gần đây.
Lực cầu chặn ở mức 517 điểm đủ để hãm đà giảm và có một đợt phục hồi sau đó. Tuy nhiên điểm khác biệt của tâm lý bên bán hôm nay lại chính là ở chỗ này. VN-Index chỉ phục hồi lên mức 523 điểm trong vòng 15 phút và không giữ được lâu khi lực bán lại tăng lên.
Đợt bán ra kế tiếp thực sự đáng chú ý vì được hạ giá liên tục ở các cổ phiếu lớn. Chỉ số quay đầu rất nhanh và lúc đến sát thời điểm chuyển sang đợt 3 đã quay trở lại mức 518 điểm. Chỉ trong 15 phút cuối cùng này, thêm gần 500 tỷ đồng giá trị (11,5 triệu đơn vị) được tháo ra.
Điểm tích cự đáng kể nhất hôm nay là lực cầu trong đợt đóng cửa. Áp lực tâm lý chắc chắn rất xấu khi thị trường trải qua hai đợt bán ồ ạt ở giá thấp như vậy. Tổng cung đợt 3 cũng tăng rất cao nhưng lực lượng tham gia mua vào cũng lớn không kém ở nhiều mã. Khoảng 12,1 triệu đơn vị được trao tay, tương đương 516,7 tỷ đồng là mức cao nhất kể từ phiên ngày 8/1/2010. Tỷ trọng giao dịch đợt 3 chiếm khoảng 19% khối lượng khớp lệnh cả phiên.
Khối ngoại sáng nay mua bán bình thường. Cụ thể, khoảng 1,64 triệu đơn vị được mua vào, bán ra 1,68 triệu. Giá trị vốn ròng vào nhẹ, xấp xỉ 8,7 tỷ đồng. Thống kê cho thấy không có giao dịch đột biến khối lượng ở mã nào đủ để làm thay đổi đáng kể tương quan cung cầu. Thậm chí tỷ trọng giao dịch của khối này còn xuống thấp chưa tới 3% thị trường.
VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất dĩ nhiên là biểu hiện lực bán ra đã thắng thế. Dù vậy lượng tiền chấp nhận mua cuối ngày cũng thể hiện lực cầu bắt đáy. Chỉ số rơi rất nhanh trong một phiên về mức hỗ trợ 513 - 115 điểm, tương đương mức cao của phiên ngày 22/2 và hai phiên điều chỉnh nhẹ ngày 4, 5/3 vừa qua.
Ngày mai sẽ thực sự là ngày đáng chú ý: Liệu lượng bán ra còn bao nhiêu sau phiên xả ồ ạt hôm nay, và lực cầu bắt đáy còn đủ mạnh?