
Ngày đầu tiên của tuần giao dịch cơ cấu danh mục của quỹ VNM đã khởi động với không nhiều dấu ấn. Lượng mua tăng lên, áp lực bán gây sức ép ở vài mã nhưng về cơ bản, đã không lôi kéo được xu thế đầu cơ của nhà đầu tư trong nước.
VN30-Index là chỉ số duy nhất trong những chỉ số chính của hai sàn tăng điểm hôm nay. Khoảng 0,14% trên tham chiếu cũng không có gì đáng chú ý, nhưng so với mức giảm 0,37% ở VN-Index, 0,34% ở HNX-Index và 0,37% ở HNX30-Index thì rõ ràng các blue-chips tại HSX có biến động tốt hơn.
Mức độ phân hóa tăng giảm trong rổ này là khá cao, nhưng lại không rộng. Đa số các mã giảm mạnh có liên quan đến áp lức bán bớt của quỹ VNM, trong khi số tăng chịu dấu ấn của việc mua vào. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ thể hiện sức mạnh nội tại của các cổ phiếu đó.
Giao dịch đáng chú ý nhất thuộc về STB, cổ phiếu sẽ được tăng mạnh tỷ trọng đầu tư, từ 4,26% của kỳ cũ lên 8% của kỳ này. Quỹ này thực ra cũng đã mua vào thêm một ít STB trước khi công bố tỷ lệ phân bổ danh mục mới, nhưng so với mức tăng tỷ lệ thì quỹ vẫn cần mua thêm tới 3,53% vốn nữa.
Thị trường đều biết STB sẽ được mua thêm, chỉ là không rõ tỷ trọng cụ thể. Chẳng hạn các phân tích dự đoán tỷ trọng phân bổ vốn cho STB sẽ đứng thứ hai trong quỹ sau MSN. Thực tế là tỷ trọng của STB đã được nâng lên bằng MSN, cùng là 8%.
Khả năng STB đã được đầu cơ trước là khá cao, khi mà sự chắc chắn về việc nâng tỷ trọng đầu tư có thể dự đoán được. STB cũng có một đợt bùng nổ cuối tháng 5 nhưng suốt cả tháng 6, giá không hề cho thấy một trào lưu đầu cơ thực sự.
Phiên hôm nay STB bắt đầu có biến động giá khá hơn, có lúc tăng 4,37% so với tham chiếu nhưng đóng cửa lại chỉ còn 1,94%. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 772,250 STB, chiếm chừng 16% thanh khoản và lượng bán ra không đáng kể. Như vậy lực xả ở STB lại chủ yếu là của nhà đầu tư trong nước. Quy mô mua hôm nay của khối ngoại cũng không phải là quá đặc biệt. Hôm 12/6 vừa qua khối này đã mua ròng khá lớn STB, còn trong hai phiên cuối tháng 5, đã có gần 3 triệu STB được mua ròng.
DPM là cổ phiếu được kỳ vọng thứ hai sau STB khi cũng sẽ được mua thêm khá nhiều. Khoảng 27% lượng giao dịch của DPM hôm nay thuộc về khối ngoại và giá được đẩy tăng 1,24%. Mức tăng này cũng không phải là mạnh vì trong phiên đã có lúc DPM tăng 2,79%.
Ngược lại, PVD, HAG, BVH, SHB, bốn mã cũng sẽ được tăng mua đã gây thất vọng vì giảm giá hoặc có biến động quá nhẹ. PVD đóng cửa tăng 0,5%, HAG tăng 0,83%, BVH giảm 0,5%, SHB giảm 1,09%.
Giao dịch giảm giá ở các blue-chips khác cũng không nhất thiết liên quan đến sức ép tái cơ cấu danh mục của quỹ VNM. PVT thể hiện rõ nhất khi bị bán ra khoảng 32% khối lượng giao dịch hôm nay. PVT sụt giá 4,65%, mạnh nhất 24 phiên. ITA, VIC bị bán ròng hôm nay nhưng mức độ nhẹ. VCB, GMD đáng lẽ phải chứng kiến mức bán ra lớn thì thực tế lại là được mua ròng.
Trong số các mã “tréo ngoe” thì nổi bật nhất là MSN và HAG. MSN dự kiến phải bị bán 0,28% giá trị danh mục do đang được sở hữu quá mức cho phép. Vì thế điều được chờ đợi là có bán ròng ở MSN. Thực tế khối ngoại hôm nay mới bán 3.000 cổ phiếu và mua vào 140.760 cổ phiếu. Thanh ra MSN thuộc nhóm được mua ròng lớn nhất thị trường với trên 13,6 tỷ đồng.
HAG được tăng tỷ trọng sở hữu trong lần cơ cấu này thì đáng lẽ phải được mua ròng.Thực tế khối ngoại lại xả ra gần 13,6 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và giá trị bán ròng là 8,5 tỷ đồng. Chắc chắn đã có những giao dịch trái chiều của các nhà đầu tư nước ngoài khác nhau.
Thông tin công bố của quỹ VNM cuối tuần trước cho thấy khối này tuy phải bán ra nhiều đầu cổ phiếu hơn số mua vào, nhưng tỷ trọng vốn thì lại là mua nhiều hơn bán. Nói đơn giản thì tuần cơ cấu này, quỹ sẽ phải mua ròng.
Do đó không có gì bất ngờ khi lực mua của khối ngoại đã tăng lên tổng thể trong phiên này. HSX nhận được 158,6 tỷ đồng mua, tăng 57% so với phiên trước. Mức mua ròng là 15,3 tỷ đồng, trong đó VN30 lại bị bán ròng 9,5 tỷ đồng. Nguyên nhân thì đã giải thích ở trên, do sự trái chiều trong các giao dịch và không nhất thiết là chỉ riêng quỹ VNM thực hiện hôm nay.
Tại sàn Hà Nội, giao dịch của khối ngoại giảm nhẹ nhưng vẫn là mua ròng 15,3 tỷ đồng. SHB, VCG, PVS, VND được mua vào nhiều nhất.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.