
Sau hai phiên liên tục kiểm tra, áp lực tâm lý đã giảm bớt khi khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh trong thời điểm chỉ số đi xuống.
Thị trường đã đóng cửa phiên cuối tuần với một chút sắc xanh tươi sáng. Mặc dù về mặt điểm số, mức tăng 0,2% của VN-Index hầu như không đáng kể, nhưng diễn biến giao dịch trong phiên lại cho thấy sự tích cực trong chuyển biến tâm lý.
Điểm đáng chú ý nhất hôm nay là lực cung muốn thoát khỏi thị trường trước áp lực của hai ngày sụt giảm bất ngờ trước đó. Hôm nay cũng là ngày T 4 của những người mua vào quanh mức hỗ trợ 500 điểm của tuần trước.
Như đã nói, tâm lý nghi ngờ lúc này chắc hẳn bắt đầu lan rộng hơn sau khi VN-Index không có được một ngày tăng nối tiếp phiên 13/7. Lực cầu ngày 15/7 là tương đối yếu và bên bán ra hàng mạnh tay. Thị trường chờ đợi một đợt giảm nữa trong ngày cuối tuần, khi áp lực bán thông thường mạnh lên trước khi nghỉ.
Sàn HOSE trải qua một đợt thoát hàng sớm đầu ngày trong một kịch bản dễ đoán. Nỗi sợ hãi khi bị lỗ hay nỗi lo lắng khi “cụt” lãi đều mạnh như nhau. Dĩ nhiên lượng cung hôm nay chưa thể là của nhà đầu tư đã mua vào trong phiên ngày 13/7 mà chủ yếu của người kẹt tại mức 515 và một số mua được đúng đáy lúc VN-Index lình xình 3 phiên dưới 500 điểm. Không rõ lực lượng nào bán ra nhiều hơn, nhưng những gì diễn biến trên bảng điện cho thấy áp lực cung không mạnh.
Trong khoảng 21 phút đầu đợt hai, khi áp lực bán mạnh nhất, khối lượng chuyển nhượng chỉ có 240 tỷ đồng. Chỉ số giảm từ mức 505,47 điểm lúc mở cửa xuống thấp nhất 504,17 điểm. Thực tế mức điểm này cũng không phải là ngưỡng điểm đặc biệt nào vì ngưỡng hỗ trợ về kỹ thuật nằm sâu hơn một chút, tương đương mức thấp nhất của ngày 13/7.
Chỉ số dừng lại ở mức 504 điểm chủ yếu do lực bán không còn đủ sức đè giá xuống sâu hơn. Nếu theo dõi sát bảng điện có thể thấy nhịp độ giao dịch tại thời điểm này rất chậm. Chỉ số dao động cực hẹp (khoảng 0,3 điểm) trong đợt bán này và ở hầu hết cổ phiếu, đặc biệt là blue-chip, đều được chặn giá dưới bằng lượng dư mua. Các lệnh bán trực tiếp đều khớp vào dư mua với khối lượng thấp.
Áp lực bán quá yếu là nguyên nhân chính khơi mào sóng tăng kế tiếp. Người mua bắt đầu thiếu nhẫn nại và chấp nhận đặt cao hơn. Khối lượng giao dịch bắt đầu tăng một cách cẩn trọng khi lệnh mua được khớp trực tiếp vào dư bán. Chỉ số tăng gần như liên tục từ 9h21 đến 10h với giá trị giao dịch khoảng 550 tỷ đồng.
Mặc dù sàn HOSE về cuối phiên hai xuất hiện một đợt bán ra nhẹ khiến chỉ số thoái lui từ mức cao nhất 507,12 điểm nhưng giá trị cũng khá thấp, khoảng 164 tỷ đồng. Phiên khớp lệnh đóng cửa giúp chỉ số lấy lại 0,36 điểm, đóng cửa ở mức 506,21 điểm. Khối lượng đóng cửa hôm nay khá tốt, đạt 7,82 triệu đơn vị, tương đương 243,1 tỷ đồng. Nếu thống kê chi tiết có thể nhận thấy phần lớn cổ phiếu được khớp tại giá dư mua. Điều đó cho thấy lực bán trong phiên 3 là yếu hơn so với tương quan mua vào.
Thanh khoản hôm nay tăng 11% so với phiên trước. Nếu chỉ nhìn tổng thể khối lượng cuối ngày, bức tranh sẽ thiếu sót. Thực tế khối lượng giao dịch giúp VN-Index tăng điểm trong phiên hôm nay chiếm tới 62% tổng khối lượng. Điều đó có nghĩa là mức độ mua chủ động đã chiếm phần lớn trong khối lượng chuyển nhượng. Việc người mua chấp nhận tung lệnh khớp vào dư bán rõ ràng mang một sắc thái tâm lý khác với chiến thuật treo lệnh chờ mua ở các mức giá thấp.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.