
Sau khi không xuyên thủng được đường xu hướng hỗ trợ trung hạn, cả hai sàn chứng khoán ngày 16/7 đã nhận thêm được động lực mới từ thị trường quốc tế với sức nóng của báo cáo tài chính quý 2.
Phiên hôm qua là một ngày then chốt khi VN-Index đi vào vùng hỗ trợ mạnh cuối cùng của ngưỡng 400 điểm. VN-Index cuối ngày đã tăng 1,5%. Dù khối lượng quá thấp nhưng đó cũng là tín hiệu tốt khi lực bán đã chùn bước. Đặc biệt, đêm qua chứng khoán Mỹ đã có thêm một phiên tăng mạnh khiến tâm lý hưng phấn hơn hẳn.
Mở cửa sáng nay, VN-Index có một bước nhảy khá dài, tới 2,58%. Tổng lực mua của đợt mở cửa đạt 240,02 tỉ đồng, cao nhất trong 10 phiên gần đây. Nếu loại bỏ giao dịch của CTG, giá trị khớp mở cửa cũng đạt xấp xỉ 196 tỉ đồng, mức cao nhất trong phiên liên tục. Lực mua mạnh đầu phiên là bằng chứng cho sự thay đổi về tâm lý của số đông, khi hôm qua phần lớn vẫn còn nghi ngại về một phiên bull-trap.
Mức cao nhất mà VN-Index đạt được là 440,43 điểm ngay trong phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Như vậy tổng giá trị tiền bỏ ra để đẩy chỉ số lên hôm nay khoảng 333,3 tỉ đồng. Xu hướng xả hàng xuất hiện ngay sau đó và kéo dài trong gần một giờ đồng hồ nhưng quy mô thực tế chỉ có hơn 11 triệu đơn vị, tương đương 393 tỉ đồng. VN-Index đạt mức thấp nhất 432,22 điểm với áp lực bán không mạnh.
Diễn biến tích lũy theo xu hướng lên kéo dài toàn bộ thời gian còn lại của phiên, tính cả đợt khớp lệnh đóng cửa. Lượng bán ra chủ động khớp vào dư mua không đáng kể trong thời gian này mà ngược lại, mua chủ động nhiều hơn đã giúp VN-Index tiến dần từng bước, đạt 434,66 điểm ngay trước giờ kết thúc. Tổng giao dịch nếu tính cả phiên 3 đạt 327,6 tỉ đồng.
Như vậy thống kê đơn giản cũng cho thấy khối lượng mua tích cực chiếm phần lớn (trên 70%) trong giao dịch toàn thị trường hôm nay. Tuy nhiên, thực tế lực mua vẫn chưa đủ mạnh để tạo nên một sự bứt phá đáng kể. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HOSE đạt 1.054 tỉ đồng, tăng 35% so với hôm qua nhưng mới chỉ xấp xỉ phiên đầu tuần.
Một trong những nguyên nhân khiến lực mua chưa thực sự khác biệt là hoạt động xả hàng diễn ra khá nhanh trong những phút đầu giờ và kéo dài trong gần như toàn bộ thời gian khớp lệnh liên tục. Nhóm nhà đầu tư bi quan vẫn chiếm tỉ lệ lớn và một phiên đảo chiều như vậy được xem là cơ hội thoát hàng. Dù thực tế lượng bán ra từ nhóm này không nhiều (dựa trên tương quan giá trị giao dịch của sóng giảm của VN-Index), nhưng cũng góp phần tăng thêm sự nghi ngại. Nhiều cổ phiếu lớn như STB, SSI, VCB, HPG, FPT vẫn tăng giá nhưng khá chật vật để giữ được trên tham chiếu. Cả khối lượng chặn mua lẫn chặn bán ở những mã này đều lớn.
Sàn Hà Nội hôm nay đáng chú ý nhất là sự trở lại của VCG. Sau khi giảm khá mạnh từ đỉnh 44.600đ/CP, VCG đã được mua gom trở lại. Hơn 1,75 triệu đơn vị đã được sang tay hôm nay, trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán 435.000 đơn vị. Đây là nỗ lực tăng giá rất đáng chú ý của VCG khi khối lượng khớp đạt mức lớn nhất trong 15 phiên gần đây.
Nhìn chung đa số cổ phiếu lớn của HNX đều tăng giá hôm nay như ACB, KBC, PVI, PVS… Nhóm cổ phiếu chứng khoán chỉ có SHS ngược dòng, còn lại KLS, BVS, HPC đều tăng giá. HNX-Index tăng 2,06%, trở về mức 145,85 điểm.
Về tổng thể, cả hai sàn hôm nay có một ngày tăng giá không thực sự mạnh. Đa số cổ phiếu lớn khởi sắc trở lại giúp Index tăng nhưng lực mua chưa đủ mạnh để giữ giá ở điểm cao nhất. Điều quan trọng là chỗ dựa tinh thần của đường xu hướng trung hạn vẫn được giữ vững.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.