Tình trạng chờ đợi đang diễn ra phổ biến và nhà đầu tư giao dịch thăm dò. Cả hai bên không tìm được lý do đủ sức nặng để phá vỡ thế cân bằng.
Phiên giao dịch hôm nay buồn tẻ, dù điểm số vẫn tăng. Thanh khoản khá thấp khiến nhiều lúc chỉ số được giật lên giật xuống mạnh chỉ vì một vài mã vốn hóa lớn thay đổi giá khớp.
Dù sao VN-Index cũng vẫn có một phiên tăng điểm và trên phương diện kỹ thuật, mức hỗ trợ vùng 440 điểm vẫn còn đó. Điểm khiến thị trường bối rối lúc này có lẽ là khối lượng. Khối lượng thấp gần khu vực hỗ trợ là điều tốt, cho thấy người bán đang có một chỗ dựa và lượng bán không lớn.
Tuy nhiên ngược lại là cầu. Cầu không nhiệt tình là tình trạng chung của nhiều phiên gần đây. Nhưng ít nhất vẫn có một số điểm sáng thể hiện là sức cầu bền bỉ. Chẳng hạn ít nhất trong 4 phiên gần đây, nhóm blue-chip cho thấy chưa thể giảm sâu hơn. Lực mua xuất hiện khu vực giá thấp đủ lớn để chặn đà giảm và hoạt động “cover” giữ được ở mức quanh tham chiếu.
Tình trạng chờ đợi đang diễn ra một cách phổ biến và nhà đầu tư giao dịch thăm dò. Chiến thuật được áp dụng là đảo danh mục nhanh dưới T 3 hoặc ngay trong ngày với mục đích hạ giá vốn. Cả hai bên không tìm được lý do đủ sức nặng để phá vỡ thế cân bằng.
Thanh khoản cả hai sàn hôm nay thực sự thấp với 28,23 triệu đơn vị khớp lệnh tại HOSE, giảm 16% và là mức thấp nhất trong 16 phiên gần đây. HNX cũng không khá hơn với 24,98 triệu cổ phiếu. Xét về giá trị, HOSE hôm nay giao dịch nhiều ở nhóm blue-chip. Tổng giá trị khớp lệnh giảm khoảng 13% so với hôm qua nhưng giá bình quân của chứng khoán toàn thị trường lại tăng nhẹ, đạt 26.622 đồng/đơn vị so với 25.524 đồng/đơn vị hôm qua.
Thị trường mặc dù khá mong manh ở mức hỗ trợ nhưng điểm tốt là cũng không có thông tin nào đủ tác động làm mất cân bằng. Thị trường đang chờ đợi điều gì? Có thể là kết luận về Thông tư 13, kết quả báo cáo kinh doanh quý 3 hay cái gì đi chăng nữa thì tình trạng “sóng yên bể lặng” như thế này rốt cục cũng sẽ bị phá vỡ.
Giao dịch “buồn ngủ” có lẽ là cảm giác với số đông. Tuy nhiên với những người có khả năng trading ngay trong ngày, điều may mắn là thị trường còn có dao động. Chênh lệch cao nhất/thấp nhất của VN-Index vào khoảng 1,2% nhưng cá biệt các mã thì cũng đủ dư địa cho hoạt động cần mẫn kiếm lời hạ giá vốn. Khoảng 65 mã sàn HOSE dao động trên 4% và khoảng 138 mã tại HNX.
Ngay với VN-Index cũng có 2 đáy thấp rõ rệt. Tuy nhiên khối lượng giao dịch thấp cho thấy các giao dịch khá thận trọng và đảo hàng với khối lượng không lớn. Với mức thanh khoản này có lẽ trading quá T 1 cũng có rủi ro và sóng trong ngày tạo “vừa đủ” là đóng vị thế, khóa lãi ngay.
Lượng tiền đứng ngoài trong bối cảnh này chắc chắn là lớn. Tuy nhiên lượng kẹt có nhiều điểm hỗ trợ tâm lý tốt trong thời điểm cuối năm cận kề và giá cổ phiếu đang rất thấp. Hoạt động bán tháo có lẽ, nếu có, cần một tác động mạnh. Nói chung người cầm tiền chưa hẳn đã thoải mái trong trạng thái thị trường này và dù biến động sốc theo hướng tốt hay tiêu cực thì chí ít nó cũng tạo sóng rõ ràng.