
Độ rộng hai sàn trong phiên giao dịch đầu tháng 7 vẫn nghiêng về phía giảm. Thanh khoản thấp chưa từng có trong 8 tuần gần đây và chỉ có người bán tiết giảm bán ra mới ngăn thị trường có một phiên giảm sâu.
Vn-Index lúc đóng cửa chỉ giảm nhẹ 0,23% so với tham chiếu. VN30-Index giảm 0,69%. HNX-Index giảm 0,43% và HNX30-Index giảm 0,41%. Độ rộng thu hẹp với 20 mã sàn, 111 mã giảm, 13 mã trần, 61 mã tănhg ở HSX và 23 mã sàn, 88 mã giảm, 19 mã trần, 59 mã tăng ở HNX.
Độ rộng hai sàn thể hiện tình trạng giảm giá tương đối rộng. HSX xuất hiện lực đỡ của GAS và MSN, trong đó GAS tạo sự khác biệt giữa hai chỉ số của sàn này. GAS giao dịch khá tốt hôm nay với mức tăng gần như liên tục trong phiên. Từ mức 57.000 đồng đầu phiên sáng, GAS phục hồi liên tục lên mức 59.500 đồng, tăng 2,59% so với tham chiếu.
Ảnh hưởng lớn đến giá GAS hôm nay là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. GAS cũng là cổ phiếu lớn sớm kết thúc áp lực bán ra của tổ chức nước ngoài và được mua lại đều đặn mấy phiên gần đây. Hôm nay khối ngoại mua vào 139.610 cổ phiếu, chiếm gần 39% tổng lượng giao dịch của GAS. Đây cũng là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất trên HSX với trên 5,2 tỷ đồng.
MSN cũng là cổ phiếu có dấu ấn của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng ở khía cạnh khác. MSN sụt giảm từ mức trên 110.000 đồng xuống dưới 90.000 đồng hoàn toàn là do ảnh hưởng của hoạt động bán ra của nhà đầu tư nước ngoài. Hai phiên gần đây áp lực bán này giảm đi đáng kể lập tức thanh khoản của MSN sụt giảm nghiêm trọng. Hôm nay MSN chỉ khớp 85.260 đơn vị, tương đương trên 7,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài chỉ mua vào 39.610 MSN nhưng cũng là chiếm 47% lượng giao dịch. Phía bán, khối này xả 52.610, chiếm tới 62% giao dịch.
Thanh khoản của MSN cho thấy áp lực bán không phải là mạnh và hầu hết lượng bán này được xả dần theo chiều giá tăng. MSN đi lên từ 88.000 đồng tới 92.000 đồng lúc cao nhất, trước khi lùi về 91.500 đồng. Tăng 2,81%, MSN kéo các chỉ số đáng kể.
Ngoài GAS và MSN, HSX giao dịch bình thường ở các mã còn lại. Các cổ phiếu lớn khác như VNM, VIC, VCB, BVH giao dịch yếu về thanh khoản nhưng mức giảm giá không mạnh. Áp lực bán ra của khối ngoại cũng giảm đáng kể, trừ một vài mã cá biệt như HAG. Tuy nhiên ở HAG lại xuất hiện lực mua gom rất tốt của nhà đầu tư trong nước.
HAG sụt giảm rất mạnh trong phiên sáng, khoảng 2,9% lúc tạm nghỉ. Tuy nhiên phiên chiều HAG phục hồi rất tốt lên quanh 20.500 đồng, tương đương mức giảm chỉ 1%. Có lúc HAG còn lên sát tham chiếu. Khối ngoại xả ra khoảng 677.000 đơn vị, tương đương gần một phân ba lượng giao dịch của cổ phiếu này. Giá trị bán ròng xấp xỉ 13,3 tỷ đồng, cao nhất HSX.
Nhìn tổng thể VN30-Index phản ánh khá chính xác biến động của HSX hôm nay: Cổ phiếu sụt giảm không mạnh nhưng lại trên diện rộng. Rổ này chỉ có FPT, MSN, OGC là tăng giá, còn lại 22 mã khác giảm giá.
HNX cũng có một phiên giao dịch thực sự chán nản từ góc độ thanh khoản, nhưng lại là tích cực từ góc độ giá. Cả hai chỉ số của sàn này biến động nhẹ và thực tế giá đa số cổ phiếu cũng không dao động mạnh. Các cổ phiếu lớn không tham gia nhiều vào biến động của chỉ số nên HNX thể hiện tương đối trung thực tâm lý buông xuôi của cả người mua lẫn người bán.
Thanh khoản suy giảm tới 35% trong phiên hôm nay là khác biệt lớn nhất. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chưa tới 600 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng không nhìn thấy một tình trạng giao dịch hoảng loạn hay mức sụt giảm đột biến nào ở các cổ phiếu có thanh khoản tốt. Một số giao dịch cực đoạn như kịch trần hay kịch sàn đều ở các mã nhỏ.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.