
Phiên đỡ giá T 3 hôm nay đã kết thúc với khối lượng khớp lệnh lập nên một kỷ lục mới: trên 20,49 triệu đơn vị!
Không phải tất cả nhà đầu tư mua được trong ngày 11/3 vừa qua bán ra và lực mua phiên này cho thấy sự tin tưởng đã mạnh hơn.
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi suốt 3 phiên vừa qua. Chỉ số đã có một bước nhảy vọt 3,39%, vượt qua mức đỉnh 258 điểm trước đó.
Các sàn giao dịch rất nhộn nhịp, đặc biệt sau khi một số cổ phiếu dẫn dắt thị trường như SSI, KLS, BVS, REE tiếp tục chứng tỏ nỗ lực đẩy giá lên. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là cuộc chiến tại BVS của sàn Hà Nội: Nhà đầu tư nước ngoài đã gây áp lực cực lớn khi bán ra tổng cộng gần 1,2 triệu đơn vị, chiếm 75% tổng khối lượng chuyển nhượng của cổ phiếu này.
Tuy nhiên, nhà đầu tư trong nước cho thấy sức mạnh thực sự khi sẵn sàng giải quyết một cách chóng vánh toàn bộ khối lượng xả hàng. Chưa rõ những tổ chức nào tham gia cuộc chiến hôm nay, nhưng rõ ràng thực lực không thể coi thường.
Chiếm phần lớn thời gian trong phiên là hoạt động xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài với các lệnh rất lớn, cỡ 50.000 - 100.000 đơn vị/lệnh. Bên bán liên tục ra hàng khi bên mua chất đủ cầu. Diễn biến này thông thường sẽ gây tâm lý lo ngại cho bên mua, thậm chí nhiều lúc xuất hiện dư bán trần.
Tuy nhiên, sự bền bỉ của bên mua cũng đáng kinh ngạc: cầu gần như không cạn và liên tục áp đảo trở lại.
Đến khoảng gần kết thúc đợt khớp lệnh liên tục của sàn HOSE thì nhà đầu tư nước ngoài có vẻ hết hàng. Tuy nhiên, những lệnh bán “lẻ tẻ” cỡ 10.000 - 20.000 đơn vị/lệnh vẫn xuất hiện nhưng là từ nhà đầu tư trong nước.
BVS cuối phiên vẫn vững vàng ở giá trần và tổng lượng chuyển nhượng đạt 1,6 triệu đơn vị, cao chưa từng có kể từ ngày cổ phiếu này chào sàn. Hôm nay là một ngày “thay máu” cổ đông rất đáng chú ý.
Thực tế áp lực bán từ khối ngoại những phiên vừa qua gây nhiều lo ngại cho nhà đầu tư trong nước vì lượng hàng rất lớn. Tuy nhiên, dường như đã có sự chuẩn bị kỹ càng hoặc có sự phối hợp ăn ý của nhiều tổ chức trong nước tham gia đỡ giá một cách hiếu chiến. Các mã bị khối ngoại xả hàng nhiều trên cả hai sàn đều có chung hiệu ứng tích cực từ BVS khi nguồn vốn nội tham gia mua hết lượng bán của nhà đầu tư nước ngoài.
SSI là ví dụ trên sàn HOSE. Cổ phiếu này đạt giá trần lúc mở cửa một cách yếu ớt và nhanh chóng bị đè xuống chỉ sau 4 phút bước vào đợt khớp lệnh liên tục. Thống kê cho thấy khối ngoại tiếp tục xả khoảng 478.000 đơn vị và mua vào 141.000 đơn vị. Như vậy chuỗi ngày xả hàng tại SSI vẫn chưa chấm dứt sau hơn 18 phiên vừa qua.
Tuy nhiên, vấn đề là sức mua có đủ mạnh để đỡ khối lượng xả hàng đó. Nếu căn cứ vào diễn biến giao dịch của SSI hôm nay có thể thấy, nhà đầu tư trong nước sẵn sàng tham chiến. SSI giữ giá trần rất vững chắc trong gần như toàn bộ đợt khớp lệnh liên tục với khối lượng chặn mua trần luôn duy trì trên 300.000 đơn vị. Cuối ngày, SSI còn xuất hiện các lệnh chặn mua ATC tới trên 700.000 đơn vị. Một thông điệp khá rõ ràng được phát đi: bên mua sẵn sàng giải quyết khối lượng tháo chạy của nhà đầu tư nước ngoài.
Nhìn tổng thể, hôm nay là một phiên mà quyền chủ động thuộc về bên mua: Mặc dù khối lượng bán ra rất mạnh nhưng VN-Index và HASTC-Index đều đóng cửa ở mức cao nhất. Nhóm cổ phiếu tài chính đã lấy lại được sức mạnh mà tiêu biểu nhất là cổ phiếu của các công ty chứng khoán như SSI, BVS, KLS…
Tương tự như phiên ngày 11/3, hôm nay rất chắc chắn có sự xả hàng của tổ chức do khối lượng giao dịch quá lớn. Tuy nhiên, áp lực bán đó chưa đủ để làm yếu đi sức cầu trong phiên. Ngày mai sẽ là một phiên thử thách quyết định khi khối lượng giao dịch trên 19 triệu đơn vị của ngày 12/3 về tài khoản.
Liệu sức mua có còn đủ mạnh trong ngày mai? Nếu hôm nay là một ngày đỡ giá chủ động để giải quyết khối lượng T 3, bên mua sẽ phải chứng tỏ nốt sức mạnh trong phiên tới để đem lại niềm tin mạnh mẽ hơn.
Thực tế, trong đợt tăng này, ngoài nhóm cổ phiếu nhỏ và một vài blue-chips như REE, ITA được đẩy giá lên từ khá sớm, các cổ phiếu dẫn dắt khác như SSI, SJS, STB, PVF, KBC, KLS mới khởi động được một hai phiên. Sức mạnh của những đầu tàu mới này sẽ quyết định quãng đường mà con tàu Index có thể đi tới.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.