
Cả hai chỉ số chính của hai sàn hôm nay lại mất hết động lực của phiên tăng hôm qua, lần thứ 9 thoái lui trước mức kháng cự 490 điểm của VN-Index và 61 điểm của của HNX-Index.
Trong phiên, lúc cao nhất VN-Index cũng đã vượt qua 490 điểm, đạt 491,85 điểm. Khoảng 30 phút đầu tiên của phiên sáng HSX tỏ ra mạnh mẽ với độ rộng mở rộng rất tốt. Riêng rổ VN30 có lúc có tới 23 mã tăng giá. VN-Index lúc này tăng khoảng 0,3% so với tham chiếu và VN30-Index tăng 0,42%.
Bộ đôi PPC và REE là niềm cảm hứng cho HSX trong hơn 30 phút huy hoàng này. PPC thậm chí có lúc ghi nhận phiên kịch trần thứ 2 liên tục và đạt đỉnh cao nhất kể từ năm 2010. REE cũng bùng nổ với mức tăng 4,17% so với tham chiếu. PPC và REE có sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau khi tỉ lệ sở hữu của REE ở PPC tăng lên và PPC được hưởng lợi nhờ biến động giá đồng Yên từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản.
Giao dịch của hai cổ phiếu này rất sôi động và thu hút chú ý của toàn thị trường. Bộ đôi REE-PPC nhảy lên dẫn đầu HSX về thanh khoản với 78,16 tỷ đồng tại REE và 56,4 tỷ đồng tại PPC. Hai mã này đóng góp trên 19% tổng giá trị khớp lệnh của HSX.
Trong hai cổ phiếu này, PPC nhận được lực đẩy tốt từ nhà đầu tư nước ngoài. Khoảng 34% thanh khoản của PPC là nhờ khối ngoại mua vào trong phiên. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp dòng vốn ngoại đổ vào PPC với cường độ cao. Hôm nay thêm khoảng 17,2 tỷ đồng nữa được rót ròng vào PPC, sau 14,7 tỷ đồng hôm qua. PPC thiếu chút nữa trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất HSX phiên này.
REE tuy không được khối ngoại mua vào qua khớp lệnh, nhưng lại có chuyển nhượng lo lớn đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nội khối gần 4,46 triệu REE với giá trị tương ứng 102,5 tỷ đồng.
Giao dịch bùng nổ nhất của REE và PPC diễn ra trong khoảng 30 phút đầu đợt khớp lệnh liên tục và đây cũng là lúc thị trường mạnh nhất, điểm số tăng tốt nhất và độ rộng mở rộng nhất. Sau đó REE và PPC yếu dần trước áp lực chốt lời lớn, nhưng vẫn là các cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường cả về thanh khoản lẫn giá.
Từ sau 10h30 trở đi, HSX quay lại trạng thái yếu ớt như những phiên đầu tuần với thanh khoản giảm. Độ rộng thu hẹp lại nhanh chóng và giá càng ngày càng yếu. VN-Index sau 11h đã chính thức chia tay với mốc 490 điểm và chuyển sang sụt giảm mạnh hơn vào phiên chiều. Đóng cửa ở mức điểm số thấp nhất, VN-Index giảm 0,56% so với tham chiếu, kết thúc một phiên giao dịch cuối tuần ảm đạm thường thấy.
VN30-Index cũng không khá gì hơn, đóng cửa ở điểm số thấp nhất, giảm 0,45% so với tham chiếu. Rổ VN30 chỉ còn 9 mã tăng giá. Hầu hết các cổ phiếu trong diện tăng giá này lại tác động ít tới Index, trừ VIC. Ngược lại, số giảm có mặt đủ từ VCB, STB, SSI tới MSN, HSG, HPG, HAG, BVH…
Sàn Hà Nội may mắn còn có ACB, PVS – hai trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất – tăng giá. Đợt sụt giảm mạnh trong 30 phút cuối phiên sáng đã đưa HNX-Index về mức đáy thấp nhất của phiên và độ rộng rất hẹp. Tuy nhiên sự trụ vững giá của ACB, PVS khiến dao động của chỉ số phụ thuộc vào các mã lớn còn lại.
Nhóm đầu cơ trên HNX hôm nay giao dịch kém và đều tụt giảm mạnh hơn trong đầu phiên chiều. VCG, PVS, SCR giao dịch yếu cả về giá lẫn thanh khoản. BVS cũng sụt giảm mạnh trong khi KLS, VND phập phù ở tham chiếu. SHB giảm ổn định một bước giá dưới tham chiếu, không thể làm gì cho Index. HNX-Index nhờ có ACB nên chỉ giảm 0,8% trong khi HNX30-Index giảm 0,92%.
Thanh khoản suy yếu và giá yếu đi theo thời gian là điều thường thấy trong phiên cuối tuần. HSX khớp lệnh cả phiên giảm gần 6%, đạt 698,7 tỷ đồng và HNX giảm gần 10%, đạt 170,6 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại giảm nhẹ trên HSX. Ngoài PPC, giao dịch mua ròng lớn tập trung tại DPM với gần 22,1 tỷ đồng. Khoảng 79% khối lượng giao dịch của DPM hôm nay là khối ngoại mua vào nhưng điều này cũng không ngăn được giá giảm 0,22%. Các giao dịch mua ròng khác đều nhỏ.
Phía bán ra đáng chú ý hôm nay có HAG. Cổ phiếu này sau phiên tăng giá hôm qua đã giảm trở lại 0,46% và khối ngoại bán ròng hơn 4,2 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.