
Hai sàn lại cùng giảm điểm mạnh, khối lượng giao dịch ở mức thấp và lực cầu giá thấp không còn mạnh mẽ như những phiên tuần trước.
Phiên thứ hai liên tiếp khối lượng giao dịch ở mức thấp. Khó khẳng định nguồn tiền đã rút bớt khỏi thị trường hay chưa, nhưng sự thận trọng trở nên nổi bật lúc này. Và sáng nay, khi bên bán quyết xả hàng thì sự dè dặt bên mua tiếp tục thể hiện ở lực cầu yếu.
Cuối tuần qua, thị trường đã có một phiên tăng điểm nhẹ, một điểm dừng tạo hy vọng đà đi xuống được kìm hãm. Điều này tiếp tục có ở mức tăng nhẹ của VN-Index qua đợt 1 với 0,58 điểm qua đợt 1 và duy trì cho đến hết phút thứ 6 của khớp lệnh liên tục. Và một lần nữa, HOSE khởi động phiên không đạt được con số 100 tỷ đồng giá trị qua đợt khớp lệnh mở cửa.
Trước thềm phiên này, nhận định chung của các nhà môi giới tập trung ở sự giằng co quanh mốc 520 điểm của chỉ số, thậm chí kỳ vọng bật lên được đưa ra. Nhưng, tại một cuộc hội thảo cuối tuần, ý kiến của một số chuyên gia trong và ngoài nước nhấn mạnh đến mốc hỗ trợ 515 điểm lúc này, thậm chí tính đến điểm “an toàn” cho thị trường là 480 điểm. Là nhận định, nhưng điều này hẳn có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý một số nhà đầu tư. Bên cạnh đó, diễn biến của “câu chuyện Hy Lạp” và châu Âu tiếp tục gây quan ngại…
Và thực tế sáng nay, mốc hỗ trợ 515 điểm mà những chuyên gia nói trên đề cập đã dễ dàng bị xuyên thủng vào phút thứ 26 của khớp lệnh liên tục, khi VN-Index giảm 6,03 điểm. Chưa dừng lại đó, đà lao dốc của chỉ số thể hiện mạnh hơn và nhanh hơn để xuống mức thấp nhất trong phiên, 509,5 điểm, ứng với mức giảm 11,22 điểm.
Khi chỉ số dễ dàng xuyên mốc hỗ trợ, đà rơi thể hiện nhanh, lực cầu bắt đáy càng trở nên thận trọng. Điều này có ở quy mô giao dịch chậm và yếu. Phải đến sát 10h HOSE mới tìm được con số 1.000 tỷ đồng giá trị. Giá chứng khoán và điểm số giảm mạnh trong khi quy mô giao dịch thấp là diễn biến tiêu cực. Dù sau đó một nỗ lực bật lên thể hiện đưa chỉ số trở lại gần 513 điểm. Và giao dịch rất chậm vào cuối ngày cho thấy bên mua vẫn thiếu lửa trước một nguồn cung giá thấp.
Điều đó cũng có ở kết quả của đợt khớp lệnh đóng cửa. Từ cuối tháng 4 đến nay HOSE mới có một đợt khớp lệnh đóng cửa yếu như vậy, chỉ được 185 tỷ đồng, bằng khoảng phân nửa những phiên vừa qua.
Trong quy mô đó, khối đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trên HOSE (9,25 tỷ đồng tính cả giao dịch thỏa thuận), nhưng quy mô tiếp tục ở mức thấp. Phiên này, khối ngoại đã trở lại tập trung mua mạnh các cổ phiếu lớn như SJS, PVD, KDC, VCB, chứng chỉ quỹ VF1, và vẫn là sự quen thuộc tại BVH khi mua vào tới 105.590/108.900 đơn vị.
Khối ngoại là động cơ chính để BVH có cú lội ngược cuối ngày, từ giảm 1.000 đồng về tham chiếu. Những biến động như thế này không lạ tại cổ phiếu Bảo Việt nếu nhìn lại lịch sử giao dịch thời gian qua. Cùng với BVH, hôm nay một số cổ phiếu lớn cũng đã lên tiếng. Nổi bật là phiên thứ hai liên tiếp tăng trần của VPL, sau 5 phiên giảm mạnh liên tiếp trước đó. Khá giống với diễn biến của VPL thời gian gần đây, MSN cũng có phiên tăng trần thứ hai liên tiếp sau 5 phiên giảm mạnh.
Tại nhiều cổ phiếu lớn khác, khó có thể xem là tích cực nhưng lượng cung giá thấp về cuối ngày đã vơi bớt. Nhưng cầu yếu là điểm lo ngại lúc này, chỉ số đã xuyên qua 515 điểm, và khó dự tính đâu là điểm đến gần nhất để có thể kích thích dòng tiền mạnh trở lại, ngoại trừ có những thông tin đủ mạnh tác động ngoài dự tính.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.