
Dù đã tăng điểm trở lại hai phiên trước nhưng niềm tin của nhà đầu tư chưa vững trước những thông tin mới.
Canh bán át canh mua, một lực lượng chờ đợi sự hồi phục ngắn hạn của thị trường lần này để tạm thoát. Động cơ có thể xuất phát từ những chênh lệch nhỏ và cả sự thận trọng ở thời điểm này, khi niềm tin chưa thực sự vững.
Sự chờ đợi của thị trường hiện nay là tín hiệu chuyển biến của khối lượng, nhưng điều đó chưa xẩy ra, thậm chí sụt giảm so với phiên liên trước. Toàn phiên hôm nay trên HOSE chỉ có 25,58 triệu đơn vị với gần 963 tỷ đồng; một lần nữa giá trị giao dịch lại rơi dưới mốc 1.000 tỷ đồng.
Chứng khoán thế giới vẫn là một yếu tố thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng thời điểm này nổi bật hơn cả là những tính toán liên quan đến nguồn tiền cho thị trường và chính sách tiền tệ trong thời gian tới.
Trên các diễn đàn, trong các thảo luận nhóm của nhà đầu tư, thông tin liên quan đến khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới được quan tâm. Ngân hàng Nhà nước bước đầu đưa ra một số chỉ đạo về kiểm soát chặt tín dụng, “giới hạn” tăng trưởng tín dụng, định hướng phòng ngừa lạm phát trở lại cuối năm 2009 và trong năm 2010…
Chiều 17/7, một chính sách mới của cơ quan này đã được ban hành: Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng đã giảm từ mức 3,6%/năm xuống còn 1,2%/năm. Điều này đồng nghĩa các nhà băng sẽ bị giảm một phần nguồn thu kể từ ngày 1/8 tới, dù không lớn.
Trong khi đó, trên sàn, sự sụt giảm nổi bật trên cả HOSE và HNX phiên sáng nay là dòng cổ phiếu ngân hàng. STB, ACB, CTG và SHB, hay cổ phiếu của công ty tài chính PVF đều giảm giá khá mạnh.
CTG của Vietinbank bước vào phiên giao dịch thứ hai với kết quả nằm trong dự tính của nhiều nhà đầu tư: giảm gần kịch sàn (4,99%) còn 38.100 đồng/cổ phiếu và không còn lệnh quét mạnh như phiên chào sàn hôm qua. Diễn biến của cổ phiếu này bước đầu khớp với những dự báo trước đó, điều còn lại là những đánh giá về khả năng tác động đến tâm lý của thị trường như thế nào.
Ảnh hưởng mạnh hơn đến chỉ số là kết quả của hai cổ phiếu “họ ngân hàng” khác là STB và PVF, cùng với mức giảm sàn mất tới 6.000 đồng/cổ phiếu của VNM. Ngược lại, khá nhiều cổ phiếu lớn khác bám trụ hoặc tăng giá để có sự hỗ trợ, như FPT, HPG, PVD ở giá tham chiếu, ITA, DPM và VIC hỗ trợ mạnh…
Trong phiên, VN-Index giảm nhẹ đầu phiên, có nỗ lực bật lại gần cuối phiên nhưng bất thành. Chỉ số này đóng cửa ở mức 428,67 điểm, giảm 4,8 điểm (1,1%).
Điểm nổi bật vẫn là đà mua ròng nối tiếp của khối đầu tư nước ngoài. Có vẻ một kỷ lục mới của năm đang dần định hình khi khối này hướng tới tháng mua ròng nối tiếp (tính theo 20 phiên/tháng). Và trong sáng nay, họ đẩy mạnh cả tỷ trọng mua vào lẫn giá trị mua ròng: mua ròng 115,47 tỷ đồng giá trị, chiếm 16,21% tỷ trọng giá trị mua vào của toàn thị trường. Trên HNX, khối này cũng tiếp tục mua ròng 3,85 tỷ đồng giá trị.
HNX-Index hôm nay cũng đã đảo chiều, giảm 1,68% còn 144,17 điểm; khối lượng giao dịch không nhiều thay đổi so với phiên trước, giá trị giao dịch đạt gần 361 tỷ đồng. Tại đây, nổi bật là sự xuống giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng tài chính. Và riêng VCG tiếp tục tăng giá mạnh với khối lượng giao dịch dẫn đầu (3,32 triệu cổ phiếu), thay thế vị trí quen thuộc của ACB (1,61 triệu cổ phiếu).
Thị trường đã khép lại tuần giao dịch với nhiều biến động của các chỉ số, nhưng không có nhiều thay đổi về thanh khoản, thậm chí còn tạo lo ngại thanh khoản có thể sẽ xấu đi. Điều này cũng gắn với băn khoăn của nhiều nhà đầu tư về câu hỏi bao giờ nguồn tiền bùng nổ như tháng 5 và đầu tháng 6 trở lại?
Liên quan đến câu hỏi trên, chiều 17/7, Ngân hàng Nhà nước đã công bố
những thông tin khá chi tiết
về tình hình tín dụng 6 tháng đầu năm 2009; trong đó nổi bật là sự tăng mạnh của tín dụng đầu tư bất động sản và chứng khoán. Nhà đầu tư có thêm những thông tin cần thiết làm cơ sở cho khả năng xét đoán về các dòng tiền trên thị trường vừa qua và hiện nay.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.