
Thông tin tích cực từ giảm giá dầu trong nước trở nên nhạt nhòa trước một xu thế bán ra ồ ạt và màu đỏ ngập tràn trên bảng điện tử.
Trước thềm phiên giao dịch hôm nay, quyết định giảm giá dầu trong nước của liên bộ Tài chính - Công thương 11 giờ hôm qua (16/9) là một sự kiện thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
Phía sau tính tích cực cụ thể của sự kiện trên, điểm mà dư luận đề cập đến là cơ chế thực hiện giá mặt hàng nhiên liệu này, cũng như giá xăng, thời gian tới sẽ theo tính thị trường, do doanh nghiệp quyết định với sự giám sát của cơ quan quản lý.
Cơ chế trên cũng đặt ra khả năng giá xăng cũng có thể giảm trong thời gian ngắn tới. Về khả năng này, lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng người tiêu dùng có quyền hy vọng khi giá dầu thế giới đang trong xu thế giảm mạnh. Nhưng trước mắt, do vẫn phải giải quyết những “vấn đề tồn đọng cũ”, do một lượng hàng tồn kho lớn nhập giá cao từ khoảng 20 ngày trước, và do hoạt động bù lỗ kéo dài trước đó, nên giá xăng chưa thể giảm ngay.
Về tác động lan tỏa từ cuộc khủng hoảng tài chính trên thị trường Mỹ, hiện có những ý kiến khác nhau, căn cứ trên tính độc lập và quy mô của thị trường Việt Nam; nhưng bên cạnh đó còn là yếu tố tâm lý và sự ảnh hưởng của khối đầu tư nước ngoài. Theo đó, những nhận định từ đại diện một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư cho rằng thị trường thế giới “hắt hơi”, thị trường Việt Nam cũng có thể bị “sổ mũi”…
Còn trên thực tế, giao dịch bán ra mạnh của khối đầu tư nước ngoài những phiên vừa qua cũng được một số ý kiến dẫn chứng như là một biểu hiện cụ thể.
Sức tác động đó tiếp tục lấn át tin tốt để góp phần tạo nên một phiên giao dịch xuống dốc khá toàn diện. Chỉ số VN-Index ngay trong đợt 1 đã nhanh chóng phá mốc 450 điểm; lượng cung ồ ạt và lực cầu hạn chế và thận trọng.
Trong đợt 1, VN-Index mất tới 19,71 điểm, cũng là mức giảm mạnh nhất trong 3 đợt giao dịch của phiên. Chung cuộc, chỉ số này hiện chỉ còn 437,24 điểm, giảm 18,71 điểm. Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm, chỉ còn 14,45 triệu đơn vị, trị giá 525,1 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong hơn 20 phiên trở lại đây.
Thế trận trên bảng điện tử vẫn không có thay đổi so với phiên liền trước, vẫn là dư mua rải rác trong khi dư bán tràn ngập. Chỉ riêng lượng mã tăng giá đã nhích lên 12 mã; còn lại 2 mã ở giá tham chiếu và 149 mã giảm.
Phiên hôm nay, sàn Tp.HCM đón thêm thành viên mới tham gia niêm yết là cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL), với khối lượng niêm yết là 8,1 triệu cổ phiếu; giá hình thành qua phiên này là 62.000 đồng/cổ phiếu (giảm hết 20% biên độ cho phép trong phiên giao dịch đầu tiên).
Trong số 11 mã tăng giá, hầu hết là những cổ phiếu có thị giá thấp, chỉ hơn 12.000 đồng đến dưới 30.000 đồng/đơn vị. Và đến phiên này, tất cả các cổ phiếu lớn vẫn chưa thể lên tiếng trở lại.
Một điểm đáng chú ý là đi cùng với khối lượng chung hạn chế và xu hướng giảm giá mạnh là sự “gợi mở” trở lại của những giao dịch khối lượng nhỏ. Tuy chưa thể khẳng định có hiện tượng thả lệnh lô nhỏ “đè giá” nhưng một số mã có khối lượng giao dịch rất thấp và gần ở mức tối thiểu.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng ghi nhận một phiên giảm điểm mạnh nhất trong suốt thời gian áp biên độ hẹp, khi mất tới 10,34 điểm (tương đương mức giảm 6,67%); mốc 150 điểm cũng nhanh chóng bị phá vỡ, hiện chỉ còn 144,74 điểm.
Khối lượng giao dịch tại đây cũng chỉ còn gần 8 triệu cổ phiếu, trị giá gần 290 tỷ đồng. Cũng như trên sàn Tp.HCM, khối lượng giảm dần qua mỗi phiên cho thấy lực cầu hiện đang ở thế thận trọng, chờ đợi những mức giá giảm hấp dẫn hơn để mua vào.
Thực tế, sự chờ đợi đó có cơ sở, khi hầu hết cổ phiếu lớn nhỏ vẫn tiếp tục giảm sàn. Điểm số của HASTC-Index giảm mạnh trước hết đến từ sự đồng loạt giảm giá mạnh của những cổ phiếu lớn như ACB, PVS, PVI, KBC, BVS, KLS, NTP, VCG, VNR… Tính chung, có tới 141 cổ phiếu giảm giá, 3 mã không có giao dịch và chỉ còn lại 5 cổ phiếu tăng giá.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.