
Khí thế đi lên và sức cầu mạnh mẽ đã dập tắt áp lực lướt sóng ngắn hạn trong phiên hôm nay.
Phiên thứ hai liên tiếp thị trường cho thấy không khí sôi động và sự khởi sắc thực sự, không hề thua kém thời thăng hoa cuối năm 2006 đầu năm 2007.
Chỉ riêng trên sàn HOSE hai phiên vừa qua, lượng tiền đổ vào giao dịch đã đạt gần 1.000 tỷ đồng; tính cả hai sàn, con số đó ở khoảng 1.500 tỷ đồng. Riêng phiên hôm nay, trên HOSE, kỷ lục khối lượng từ tháng 11/2008 trở lại đây tiếp tục được xác lập: hơn 26 triệu đơn vị trong giao dịch khớp lệnh; trên HASTC: hơn 15,6 triệu cổ phiếu với 264 tỷ đồng.
Từ “hưng phấn” được đặt trọn vẹn đối với lực mua vào thời điểm này, nuốt trọn bên bán, dù lượng xả hàng tiếp tục mạnh mẽ khi mà chênh lệch lợi nhuận đã có thể vươn tới 10% và hơn… Qua hai phiên đỉnh điểm mua bán này, sự ám ánh về con số khoảng 57 triệu đơn vị nhập từ ngày 11 và 12/3 đang được hóa giải thành công. Khí thế đặt mua đã vượt trội, hướng đến những con số 40 triệu đơn vị/phiên đủ để đảm bảo hỗ trợ thị trường đi lên mạnh mẽ.
Ngay trong đợt 1, giao dịch đã cởi mở hẳn so với sự thận trọng cuối tuần qua và đầu tuần này, đẩy VN-Index khẳng định ngay sức đi lên chính của phiên, tăng 10 điểm (3,83%). Đáng chú ý là nhiệt từ nhà đầu tư trong nước bền bỉ và tỏa mạnh đã lôi kéo khối đầu tư nước ngoài vào cuộc trở lại.
Sau đà bán ròng triền miên tháng 2 và hơn nửa đầu tháng 3, sáng nay trên sàn HOSE đã chứng kiến nhóm đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại khá mạnh. Họ mua vào 2.734.370 đơn vị, ứng với 61,83 tỷ đồng giá trị, trong khi chỉ bán ra 1.661.190 đơn vị với 43,87 tỷ đồng, mua ròng gần 18 tỷ đồng.
Thế trận đã hoàn toàn thuộc về nhà đầu tư trong nước. Và cũng chính họ là những người đang tranh thủ để thu chênh lệch thời điểm này. Nhìn ở chiều ngược lại, khoảng 48 triệu đơn vị chỉ trên HOSE hai phiên vừa qua không phải là lượng hàng nhỏ. Và đây cũng là thời điểm mà bên bán thoải mái nhất kể từ đầu năm khi chiếm giá trần không mấy khó khăn. Họ đang đứng trước thuận lợi của kỳ một vọng lớn.
Xu thế bật lên mạnh mẽ đã thể hiện, cộng thêm sự cổ vũ từ chứng khoán thế giới, VN-Index khẳng định sức tăng suốt phiên và hiện đã lên mức 273,39 điểm, tăng 10,19 điểm. Có thể đây là một đợt sóng đón đầu dự báo có những chuyển biến kinh tế vĩ mô trong tháng 3, dự kiến lần lượt công bố đầu tuần sau. Một số tổ chức thạo tin cho biết, một điểm nổi bật được chờ đợi là đà tăng mạnh trở lại của xuất khẩu trong tháng này.
Trên bảng điện tử, lượng mã tăng hôm nay tiếp tục áp đảo với 153 mã (trên 60% đạt giá trần, tất cả các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu đều tăng giá mạnh), chỉ còn 13 mã ở giá tham chiếu và 13 mã giảm.
Vẫn phải nhắc đến SSI của Chứng khoán Sài Gòn. Cổ phiếu này trong thời gian gần đây được xem như “nhịp tim” giao dịch của khối ngoại. Và trong phiên họ trở lại mua ròng mạnh, lượng hàng đè nén tại SSI đã tạm giải phóng. Khối ngoại chỉ bán ra vẻn vẹn 3.460 đơn vị, thay cho sự choáng ngợp trên 478.000 đơn vị phiên trước. Giá SSI tăng trần đầy uy thế khi còn tới trên 1 triệu đơn vị dư mua.
Đáng chú ý là xu hướng tăng mua vẫn tiếp tục thể hiện rõ ở nhiều cổ phiếu có thị giá thấp, điển hình như DQC, BBC, CNT, DIC, hay đặc biệt ở hiện tượng HSG những phiên gần đây, với dư mua vượt trội và chiếm gọn giá trần từ đầu phiên.
Trên sàn Hà Nội, sau chút do dự 15 phút đầu phiên, cổ phiếu ồ ạt tăng giá mạnh, đẩy HASTC-Index tăng tốc và thẳng tiến lên 98,14 điểm, tăng 4,57 điểm (4,88%). Chỉ số này đang đứng trước cơ hội tái lập mốc điểm cơ bản 100 sau hơn một tháng xa cách.
Đây cũng là phiên giao dịch kịch liệt của khối đầu tư nước ngoài, khi tổng khối lượng đạt tới 4,45 triệu cổ phiếu, tổng giá trị vọt tới trên 50 tỷ đồng. Sau phiên bán ròng khủng khiếp hôm qua, họ vẫn tiếp tục xả hàng vượt trội với 48,63 tỷ đồng giá trị bán ra và chỉ có hơn 1,5 tỷ đồng giá trị mua vào.
Gần với cổ phiếu ngành chứng khoán trên HOSE là SSI, BVS trên sàn Hà Nội cũng thu hút chú ý của giới đầu tư khi nhà đầu tư nước ngoài giao dịch một mình một hướng. Sau phiên tháo van ồ ạt trước đó, lượng bán ra ở BVS tiếp tục là khối ngoại, có tới 300.000 đơn vị trong tổng 332.800 đơn vị chuyển nhượng thành công. BVS cũng là cổ phiếu lớn nhưng có khối lượng thấp. Trong khi ACB tiếp tục có khối lượng bùng nổ với trên 2,5 triệu đơn vị, giá tiếp tục tăng mạnh mẽ.
Tính chung, tại đây có tới 148/177 cổ phiếu tăng giá, chỉ còn lại 19 mã giảm, 6 mã không có giao dịch và 4 mã giữ giá tham chiếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.