Hai chỉ số cùng đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên, thị trường kép lại một tuần giao dịch thành công.
Thị trường Phố Wall (Mỹ) điều chỉnh, khối đầu tư nước ngoài liên tiếp bán ròng khá mạnh 9 phiên, càng lên cao áp lực chốt lãi càng lớn…; có vẻ những điều này khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trước các quyết định nhập cuộc. VN-Index chỉ chớm tăng qua đợt 1 và phải mất tới 10 phút sau đó với lượng tiền hơn 600 tỷ đồng để thoát dẫn sự lưỡng lự gần mốc 560 điểm.
Một điểm quan trọng của tuần này là sức mạnh của nguồn tiền được khẳng định, là tuần mạnh nhất trong lịch sử, vượt qua cả thời điểm nửa đầu tháng 6 vừa qua. Liên tiếp những phiên trên dưới 5.000 tỷ đồng vào cuộc nhưng giá chứng khoán và chỉ số chưa có được những bước chuyển mạnh. Nhưng, nguồn tiền đó cũng đã giải quyết một phần lớn các nhu cầu tạm thoát chốt lời. Một số phân tích kỹ thuật cho rằng, ở thời điểm này, sự suy giảm của nguồn cung và khối lượng nói chung là chỉ báo cần thiết để có thể hy vọng có sự đi lên thuyết phục hơn.
Tính toàn phiên hôm nay, tổng khối lượng trên HOSE đã sụt giảm mạnh so với hai phiên liền trước, chỉ còn 65,8 triệu đơn vị với 3.243 tỷ đồng. Và phải chờ đến những phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục để chứng kiến sự bứt phá của chỉ số, đi cùng với sức cầu vào sàn mạnh. Sức tăng của VN-Index được đẩy từ vùng giao động quanh 3 - 4 điểm suốt từ đầu phiên lên tới trên 9 điểm. Chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên, là một hướng vận động tích cực, bên cạnh sự bứt phá khỏi những phiên chậm rãi vừa qua. Đỉnh mới của đợt tăng này xác lập, 571,01 điểm.
Vẫn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, nhưng nhóm cổ phiếu tài chính lại lạc dòng trong kết quả tích cực của phiên hôm nay. Sự hưng phấn ở phiên giữa tuần chỉ là nhất thời, chưa khẳng định là xu thế. SSI vẫn chưa tạo được sự bứt phá thực sử khỏi mốc tham chiếu và mốc giá 80.000 đồng đã rất gần nhưng khó với; thậm chí bước tăng 500 đồng được xem là thành công khi thoát lên từ dưới giá tham chiếu, khi giảm tới 1.000 đồng đầu phiên.
Trong khi đó, STB sau phiên kỷ lục của khối lượng hôm qua, hướng điều chỉnh đã chính thức trở lại, giảm 600 đồng/cổ phiếu. Sự kỳ vọng đóng góp từ blue-chip PVF đối với chỉ số chung cũng chưa hiện thực, giá giảm 300 đồng. Tại mã này, lượng mua vào khá mạnh của khối đầu tư nước ngoài những phiên vừa qua là một diễn biến cần chú ý. Hai cổ phiếu tài chính khác cũng lặng lẽ, CTG trụ ở tham chiếu, VCB tăng nhẹ 500 đồng.
Nhưng đây là phiên đón sự trở lại của nhóm cổ phiếu bất động sản. HAG có vẻ đang hứng khởi với thông tin kết quả kinh doanh thuận lợi, giá tăng khá mạnh (3,36%). Nhưng tăng mạnh hơn và mạnh nhất về giá trị tuyệt đối là SJS, tăng trần thêm 9.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu bất động sản khác như HBC, TDH, NTL … cũng đồng loạt tăng giá mạnh. Diễn biến này cũng có ở trên HNX, đặc biệt ở VCG và KBC…
Bên cạnh nhóm bất động sản, cổ phiếu ngành cao su cũng tiếp tục lên giá ấn tượng với những dự báo lạc quan về hoạt động kinh doanh của ngành từ nay đến cuối năm. Những cổ phiếu lớn như DPM, VPL, PPC… cũng tăng mạnh, góp sức hỗ trợ VN-Index.
Điểm lại, từ cuối tháng 7, sau đà điều chỉnh, thị trường đang định hình sự chọn lọc rõ ràng về các nhóm ngành, các cổ phiếu có sự hỗ trợ thuận lợi ở kết quả và dự báo kinh doanh. Thị trường đã loại trừ những đợt tăng đồng loạt không phân biệt tốt xấu đã diễn ra phổ biến trước đó.
Hôm nay, khối đầu tư nước ngoài đánh dấu chẵn 10 phiên liên tiếp bán ròng trên HOSE. Phiên này, lượng bán ròng giảm, chỉ còn 73,25 tỷ đồng giá trị. Nhưng chính khối này cũng đang tăng cường mua vào những phiên gần đây, với tỷ trọng nâng dần trên 8% thay vì chỉ quen thuộc 5 – 6% trước đó.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng đóng của sát với mức cao nhất trong phiên (chỉ thấp hơn 0,02 điểm). Khối lượng và giá trị giao dịch tại đây giảm nhẹ, đạt gần 38 triệu cổ phiếu với 1.350 tỷ đồng giá trị.