
Thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái suy kiệt. Điểm tốt là bên bán chưa hoảng loạn, nhưng điểm dở là người mua quá dửng dưng.
Lần đầu tiên trong hơn hai năm qua, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn mới lại rơi xuống dưới mức 400 tỷ đồng. Con số chính xác hôm nay là 365,2 tỷ đồng. Phiên có giá trị khớp lệnh thấp nhất là 323,7 tỷ đồng đạt được vào ngày 16/3/2009.
Giá trị khớp lệnh của HSX phiên này chỉ còn trên dưới 200 tỷ đồng, một mức giao dịch rất đáng thất vọng. Thực tế số cổ phiếu giảm mạnh cũng không nhiều và VN-Index bị ảnh hưởng do các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến mức sụt lên tới 5,65 điểm. Thống kê cho thấy HSX chỉ có 81 mã giảm trên 2%. Trong số này, BVH giảm 2,1%, MSN giảm 4,7%, PVF giảm 3,9%, HAG giảm 3,6%...
Ngoài các cổ phiếu nói trên, nhìn chung các mã vốn hóa lớn còn lại giảm không nhiều. Một số mã tăng khá như FPT, KBC, DPM, CTG. Với các mã giảm, khối lượng khớp lệnh cũng rất yếu cho thấy mức độ lo ngại chưa cao. Chẳng hạn SSI dao động chỉ hơn 1% trong cả phiên và loanh quanh 3 bước giá từ tham chiếu trở xuống.
Nói chung các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên cả hai sàn hôm nay có sự “dàn trận” của cả người mua lẫn người bán. Giá dao động tương đối hẹp do bị “kẹp” giữa khối lượng chặn mua và chặn bán lớn. SSI có vài chục phút bị bên bán ép xuống 17.600 đồng nhưng thanh khoản tại ngưỡng này chỉ vài chục ngàn đơn vị. KLS được chặn tốt ở mức 10.200 đồng, đủ lớn để bên bán không sẵn lòng tháo chạy.
Tuy nhiên phía ngược lại, tất cả các hành động nâng giá đều thất bại. KLS có tới hai lần bên mua nỗ lực đẩy lên ngưỡng tham chiếu và trên tham chiếu, thậm chí có lúc còn chặn mua trên tham chiếu. Diễn biến bất ngờ này đã khơi mào vài cuộc “khởi nghĩa” nhỏ ở các mã khác nhưng ngay chính tại KLS, bên mua cũng không giữ được trận địa. Trên 76% tổng thanh khoản của KLS được giao dịch tại giá tham chiếu 10.400 đồng. Thực ra đây mới là ngưỡng giá đạt được sự cân bằng tạm thời cung cầu của KLS hôm nay. Các biến động vượt ngưỡng này đều có thanh khoản thấp và không duy trì được lâu.
Tại HSX, ngay với các mã thanh khoản có truyền thống đóng góp chủ yếu vào quy mô của hai sàn, mức độ nhiệt tình của người mua lẫn người bán đều rất yếu. SSI khớp lệnh giảm gần 44% so với hôm qua, STB giảm 67%. Chỉ có KLS, PVX trên HNX là tăng. Tuy nhiên cách thức tăng của hai cổ phiếu trên khác nhau. Trong khi KLS được bên mua nỗ lực đẩy lên tương đối tốt thì PVX lại tăng thanh khoản do bên bán hạ giá mạnh.
Khối ngoại cũng có vẻ hết lửa với thị trường khi mua vào tại HSX chỉ còn hơn 966.000 đơn vị, thấp nhất về con số tuyệt đối trong 8 phiên trở lại đây. Áp lực bán ra tại nhóm blue-chip thậm chí còn tăng so với hôm qua, đạt -17,2 tỷ đồng trong số 40 mã vốn hóa lớn nhất.
Mặc dù VIC đã được bỏ ra khỏi danh sách bán ròng hôm nay, nhưng khối ngoại lại tăng bán ở những mã khác và đặc biệt là giảm mua trong nhóm cổ phiếu lớn. BVH bị quay lại bán ròng tới gần 4,8 tỷ đồng, CII là 5,7 tỷ đồng, CTG: 3,6 tỷ, MSN: 2,2 tỷ, PVF: 2,9 tỷ.
Duy nhất một blue-chip được khối ngoại mua ròng trên 1 tỷ đồng là FPT (1,39 tỷ đồng). Cổ phiếu này còn được mua ròng qua thỏa thuận 26 tỷ đồng, giúp cân đối một cách đáng kể đến tổng lượng vốn vào/ra của khối ngoại. Tính chung cả hai sàn qua các phương thức giao dịch, mức vốn vào ròng đạt 14,43 tỷ đồng.
Trạng thái suy kiệt này nếu xuất phát từ nguyên nhân đợi tin thì có thể kỳ vọng một sự thay đổi vào cuối tuần. Nếu tình trạng này do dòng tiền sẵn sàng mua bị thiếu hụt thì có lẽ khả năng thanh khoản khó cải thiện được vì người mua lẫn người bán rơi vào trạng thái buông xuôi. Bên bán chưa hoảng đến mức tháo chạy ồ ạt nhưng người mua cũng chỉ tà tà đặt giá thấp. Một vài cổ phiếu cá biệt có thể đột biến về thanh khoản nhưng tổng thể thị trường vẫn chưa thể thay đổi.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.