
HSX vừa công bố thay đổi rổ cổ phiếu VN30 với việc loại ra EIB và CTG, thêm vào KBC và HVG. Như vậy quỹ E1VFVN30 cũng sẽ phải cân đối lại danh mục đầu tư.
Quỹ này sẽ phải bán ra EIB và CTG, đồng thời mua vào KBC và HVG. Thị trường lần đầu tiên sẽ được chứng kiến hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF “nội”.
Theo danh mục đầu tư mới nhất ngày 16/1 của E1VFVN30, EIB được đầu tư với tỷ trọng 5,35% vốn của quỹ và CTG là 2,69%. Nếu tính theo giá trị tài sản ròng của quỹ này thời điểm 16/1, giá trị của khoản đầu tư tại EIB là gần 10,33 tỷ đồng và của CTG là 5,19 tỷ đồng.
Như vậy nếu tính tương đối, khoảng 800.000 EIB và hơn 337.000 CTG sẽ bị bán ra. Khối lượng có thể khác biệt tùy vào thời điểm giải ngân ban đầu, vì trước khi quỹ này niêm yết, cả hai cổ phiếu nói trên đều có giá thấp hơn phiên hôm nay và giá trị tài sản ròng của quỹ lúc khởi điểm cũng cao hơn hiện tại.
Mức giao dịch này không phải là quá lớn đối với hai cổ phiếu này nhưng chắc chắn cũng sẽ có những tác động nhất định. Quy mô khớp lệnh trung bình 20 ngày gần nhất của EIB là gần 536.000 cổ phiếu/phiên và với CTG là 600.000 cổ phiếu/phiên.
Phía ngược lại, KBC và HVG sẽ được mua vào thay thế CTG và EIB. Tỷ trọng giải ngân sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng của hai cổ phiếu mới trong rổ. Một hiệu ứng khác có thể xảy ra với hai cổ phiếu mới là các Thành viên lập quỹ (AP) cũng sẽ phải “tích trữ” cổ phiếu để sẵn sàng cho hoạt động hoán đổi.
Biến động giá của các cổ phiếu nói trên chưa hẳn đã thể hiện trong phiên giao dịch hôm nay. CTG sụt giảm 1,91%, EIB giảm 1,53% nhưng có thể là do suy giảm chung của nhóm ngành ngân hàng.
Thực tế các cổ phiếu ngân hàng đã tăng khá tốt trong hai tuần qua và đang điều chỉnh do áp lực chốt lời. CTG đã tăng hơn 14% trong vòng 13 phiên tính đến ngày hôm qua. EIB cũng tăng trên 14,5% kể từ giữa tháng 12/2014. BID hôm nay cũng giảm 1,22%, STB giảm 1,61%. ACB giảm 0,62%. Chỉ có VCB tăng 1,69%.
Thị trường phiên hôm nay có sự suy yếu nhất định từ các cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, nhưng không phải tất cả đều yếu. Trong nhóm dầu khí, mặc dù PVD giảm 1,6%, PVS giảm 1,07%, PVC giảm 0,79%, PGS giảm 1,73%... nhưng GAS lại tăng 1,31%. Ngược lại nhóm ngân hàng vẫn có VCB tăng mạnh.
VN-Index đóng cửa tăng 0,12%, thoát khỏi một đợt suy giảm về cuối phiên cũng là nhờ GAS và VCB nâng đỡ. Thêm VNM tăng giá 0,5% trong hai giao dịch cuối và PPC tăng 1,49%, BVH tăng 0,57%...
Riêng sàn HNX do không có cả cổ phiếu ngân hàng tăng giá lẫn đà giảm ở đa số mã dầu khí, HNX-Index giảm 0,32%, HNX30-Index giảm 0,46%.
Độ rộng thị trường thực tế là cân bằng hôm nay, với 191 mã tăng/198 mã giảm. Tuy nhiên hai rổ cổ phiếu lớn lại khác biệt nhiều: VN30 chỉ có 10 mã tăng/12 mã giảm. HNX30 có 7 mã tăng/15 mã giảm.
Khá nhiều cổ phiếu đầu cơ đã tăng mạnh hôm nay, nhưng thanh khoản kém chất lượng. Giao dịch tốt chỉ có VDS, SHI, HTI, TMT, ITD. Đây là những mã kịch trần với thanh khoản khá cao. Các cổ phiếu còn lại chỉ khớp với khối lượng vài trăm tới vài nghìn đơn vị.
Điểm bất ngờ lớn nhất hôm nay là thanh khoản đột nhiên sụt giảm tới 12% về khối lượng và 14% về giá trị. Tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt 1.647,5 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận khá cao với trên 229,9 tỷ đồng chuyển nhượng nội khối giữa nhà đầu tư nước ngoài.
Khối ngoại đã quay lại bán ròng lớn ở rổ VN30, khoảng 30,4 tỷ đồng với KDC, PVD, DPM, HAG, VCB. Phía mua chỉ có MWG là đột biến, nhưng lại không thuộc rổ này. Tuy nhiên nếu tính mức ròng khớp lệnh trên cả sàn HSX thì khối này cũng chỉ bán ra 3,1 tỷ đồng. Sàn HNX được mua ròng khoảng 6,9 tỷ đồng khớp lệnh.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.