
Nhóm blue-chip vẫn giao dịch trong biên độ hẹp, nhưng những bước giá lớn đã dần xuất hiện.
Thị trường đã quen với những phiên khối lượng và giá trị giao dịch thấp, thay đổi của chỉ số chung trong biên độ hẹp. Hôm nay cũng không có nhiều khác biệt.
VN-Index giảm nhẹ 2,12 điểm (0,69%), về gần mốc 300 điểm, hiện còn 302,86 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch nhích nhẹ so với phiên liền trước, chỉ đạt 5,28 triệu đơn vị với 111,6 tỷ đồng.
STB vẫn là cổ phiếu giao dịch mạnh, dẫn dầu về khối lượng với hơn 0,7 triệu đơn vị. PVF đứng thứ hai với 0,34 triệu đơn vị. SSI, REE và FPT lần lượt ở các vị trí còn lại trong Top 5 giao dịch mạnh.
Phiên này khối đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng ở giá trị thấp, do giao dịch vẫn chưa cải thiện. Thống kê từ HOSE cho thấy họ chỉ mua vào 758.100 đơn vị với hơn 20,75 tỷ đồng, bán ra 510.340 đơn vị với 15,23 tỷ đồng.
Hầu hết nhà đầu tư vẫn ở bên lề thị trường hoặc chỉ giao dịch nhỏ giọt; các yếu tố có thể tác động mạnh đến thị trường vẫn chưa xuất hiện. Thời điểm này, tâm điểm vẫn là những thông tin kết quả kinh doanh các doanh nghiệp niêm yết lần lượt công bố, bên cạnh những trường hợp xin hoãn nộp báo cáo đang ngày một nhiều thêm.
Một diễn biến đáng chú ý hôm nay là đã có những thay đổi lớn ở nhiều mã, ở hai hướng tăng - giảm, thay cho sự dao động trong biên độ hẹp thời gian gần đây.
BT6, một hiện tượng tăng giá trong tháng 12 vừa qua, có phiên giảm giá mạnh cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ, giảm sàn mất 3.000 đồng/cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 4,92%. Một cổ phiếu có mức giảm mạnh khác là DHG, mất 3.000 đồng/cổ phiếu. Đó là những mức giảm ít thấy trong thời gian gần đây.
Giảm giá mạnh nhất về tỷ lệ lần lượt là PMS, DHA, BT6, MTG, SDN… Tính chung phiên này có 17 mã giảm sàn.
Ngược lại, cổ phiếu có phiên đảo chiều tăng trần ấn tượng hôm qua là SGT hôm nay tiếp tục tạo thay đổi lớn với giá trần và không còn dư bán. SZL cũng tạo bước tăng mạnh, thêm 2.200 đồng/cổ phiếu. VSC cũng có mức tăng mạnh 2.000 đồng/cổ phiếu. Tăng mạnh nhất về tỷ lệ là MPC, ALT và VSC. Nhưng tính chung lượng mã tăng trần phiên này khá hạn chế, chỉ có ở 10 mã.
Nếu những cổ phiếu trên tạo được những thay đổi lớn về bước giá thì phần lớn nhóm blue-chip lại ở giá tham chiếu hoặc chỉ thay đổi nhẹ. Một loạt tên tuổi như VNM, HAG, PVF, VIC ở giá tham chiếu; DPM, FPT, HPG, ITA, PVD, PVT, SSI, STB, VPL đều giảm nhẹ…
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index giảm phiên thứ 7 liên tiếp, dù nửa đầu phiên là sự giằng co khá căng giữa hai hướng tăng, giảm. Hiện chỉ số này chỉ còn 100,69 điểm, gần mức điểm cơ bản, giảm 1,26 điểm.
Khối lượng giao dịch tại đây vẫn chỉ ở mức thấp, gần 2,8 triệu cổ phiếu với gần 54 tỷ đồng giá trị.
Nhóm cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KBC, KLS, NTP, PVI, PVS, VCG, VNR đều đồng loạt mất giá. Tính chung chỉ có 31 mã tăng, có tới 93 mã giảm, còn lại 26 mã không có giao dịch và 23 mã ở giá tham chiếu.
Khối đầu tư nước ngoài tại đây giao dịch mạnh lên với tổng 109.400 cổ phiếu, trị giá 2,2 tỷ đồng. Họ mua vào 31.700 cổ phiếu, ứng với 723 triệu đồng giá trị; bán ra 78.400 cổ phiếu với 1,5 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.