
Thị trường hôm nay trải qua một phiên giao dịch thực sự buồn tẻ. Không có diễn biến đột biến nào, dù là tăng mạnh hay giảm sâu để khơi gợi sự chú ý.
Lại thêm một phiên mà giá trị lẫn khối lượng khớp lệnh cổ phiếu tại HNX cao hơn cả HOSE. Nếu không tính giao dịch thỏa thuận và chỉ tính khớp lệnh thuần cổ phiếu (có tác động đến Index), HNX đạt 48,43 triệu đơn vị, tương đương 1.356,3 tỷ đồng; HOSE đạt 42,41 triệu đơn vị, tương đương 1.229,3 tỷ đồng.
Đây cũng là phiên thứ 4 liên tục mức dao động trong phiên của VN-Index dưới 1%. Dĩ nhiên cũng xuất hiện một số cổ phiếu cá biệt có dao động cao nhưng nhìn chung con số trên biểu hiện đúng tình trạng lình xình buồn tẻ của thị trường những ngày qua. Ngoại trừ các mã tăng nóng có yếu tố đầu cơ, đa số các cổ phiếu còn lại không phù hợp với hoạt động đảo hàng. Nhà đầu tư cơ cấu danh mục cũng không nhiều cơ hội chọn được giá tốt.
Khoảng 6 phiên gần đây giá trị khớp lệnh của cả hai sàn đạt trên dưới 2.500 tỷ đồng/ngày, một cải thiện khá tích cực so với tuần đầu tháng 7. Tuy nhiên tình trạng “gườm” nhau giữa bên mua và bên bán khiến thị trường không có vẻ sôi động. Liệu thị trường có thực sự thiếu tiền?
Thanh khoản thấp trong khi cầu cuối ngày vẫn cao cho thấy người mua vẫn đang thận trọng. Có lẽ tiền trong tài khoản không thiếu vì có tiền mới tạo nên tổng cầu lớn. Vấn đề còn lại là người mua chưa sẵn sàng mua mạnh giá cao liên tục để nâng thanh khoản lên.
Trở lại với diễn biến hôm nay. Điểm số giảm nhẹ cuối ngày của VN-Index không mấy ý nghĩa vì thực tế có thể chỉ là do cung cầu nhất thời không cân bằng. Một sóng tăng và một sóng giảm chính trong phiên đều với giá trị thấp. VN-Index đạt mức thấp nhất trong ngày ở 505,23 điểm. Nhìn chung mấy phiên gần đây thị trường dao động khá giống nhau: sau mỗi đợt giảm do cung hàng tăng lên, lực mua đều phản công trở lại và đẩy giá phục hồi.
Trong ngắn hạn VN-Index vẫn đang giữ được mức hỗ trợ 503 điểm, tương đương mức thấp nhất của ngày 13/7. Ngưỡng chặn trên vẫn trong vùng 515 điểm. Về cơ bản cung cầu hiện tại tương đối cân bằng tính theo giá: Lực bán chưa đủ lớn để đẩy giá giảm sâu hơn trong khi lực mua cũng không đủ mạnh - đúng hơn là chưa nhiệt tình - đẩy giá lên cao.
Tính một cách tương đối, tỷ trọng các giao dịch giúp VN-Index tăng điểm hôm nay chiếm khoảng 52% giá trị thị trường và khoảng 54% tính theo khối lượng. Khớp lệnh đợt đóng cửa khá tốt với 8,35 triệu đơn vị, cao nhất trong 10 phiên gần đây. Khối lượng giao dịch này khiến VN-Index đóng cửa giảm 0,28 điểm so với hôm qua và giảm 0,43 điểm so với lúc kết thúc đợt 2. Như vậy lượng bán đã tăng lên trong đợt này.
Hai mã giao dịch lớn nhất hôm nay trên HOSE là OGC và NVT. Riêng khớp lệnh lúc đóng cửa của OGC đạt gần 1,3 triệu đơn vị và khớp tại giá dư bán - tức là hoạt động bán ra chủ yếu tạo nên giá đóng cửa. NVT cũng trong tình trạng tương tự nhưng được chặn mua trần khá lớn.
Nhóm blue-chip hôm nay giao dịch tương đối yếu. Tính trên bình diện chung giá trị giao dịch của HOSE tăng khoảng 5% so với phiên trước nhưng giá bình quân thị trường của tất cả các chứng khoán lại giảm. Điều đó cho thấy tỷ trọng khối lượng khớp lệnh nghiêng về phía các cổ phiếu thị giá thấp.
Khối ngoại trên HOSE hôm nay giao dịch khá cân bằng dù vẫn nghiêng nhẹ về bên mua. Vốn ròng qua khớp lệnh là 17,7 tỷ đồng nhưng lại bán ròng 7,2 tỷ qua thỏa thuận. Một số cổ phiếu được mua nhiều về khối lượng là VCB, PGD, KDC, BVH. Bán mạnh bao gôm BCE, PVD, VSH.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.