
Thị trường mở đầu tuần mới với những diễn biến lo ngại, có từ chuyển động trong và ngoài sàn.
Trên cả hai sàn, thanh khoản tiếp tục xấu đi. Giá nhiều chứng khoán tiếp tục giảm mạnh nhưng vẫn chưa kích thích sức cầu để giao dịch có thể mạnh lên. Đây là một lo ngại nổi bật thời điểm này, ngay cả khi VN-Index đã về vùng hỗ trợ quanh mốc 410 điểm.
Những diễn biến trên tiếp tục đẩy cao câu hỏi bao giờ nguồn tiền trở lại trong mối quan tâm của nhà đầu tư? Liệu sau những điều chỉnh từ cuối tháng 6 đến nay chứng khoán vẫn chưa thực sự hấp dẫn nguồn tiền? Có vẻ nhà đầu tư tiếp tục chờ các mốc điểm thấp hơn nữa. Trong khi đó, thị trường chính thức đón nhận thông tin công bố từ Ngân hàng Nhà nước: dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán tăng rất mạnh trong tháng 5 và 6 vừa qua. Điều này đồng nghĩa với khả năng một dòng tiền “nóng” đã tham gia thúc đẩy sự đi lên mạnh mẽ ở thời điểm đó.
Trong bình luận của một nhà đầu tư gửi về VnEconomy, nguồn tiền này được cho là thiếu bền vững và tạo nên những ảnh hưởng có thể làm thay đổi “bộ mặt thật” giá trị của chứng khoán trên sàn. Và nay, khi nguồn tiền đó rút dần, khoảng trống để lại là tâm lý lo ngại của nhiều nhà đầu tư.
Về vĩ mô, liên quan đến nguồn tiền, cuối tuần qua Ngân hàng Nhà nước đã có cuộc họp tập trung về nội dung kiểm tra, định hướng phát triển tín dụng trong thời gian tới. Cụ thể, cơ quan này xác định sẽ giảm mức tăng trưởng tín dụng dự kiến xuống khoảng 25% - 27% năm nay, thay cho mức 30% đưa ra đầu năm. Bên cạnh đó, nguồn tín dụng ưu tiên sẽ tập trung cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát chặt hơn tín dụng tiêu dùng… Đây cũng là một động thái của nhà điều hành để có thể chủ động với khả năng lạm phát trở lại cuối năm nay và trong năm 2010.
Trên cả hai sàn sáng nay, giá chứng khoán đồng loạt giảm mạnh nhưng vẫn chưa kích thích nguồn tiền vào cuộc mạnh trở lại. VN-Index thấp nhất trong phiên đã về sát mốc 410 điểm, ứng với mức giảm trên 17 điểm (hơn 4%). Cuối phiên, chỉ số này gượng nhẹ nhưng chưa thể tạo xu hướng rõ rệt, dừng ở mốc 412,88 điểm, giảm chung cuộc 15,79 điểm (3,68%).
Thêm một phiên nữa giá trị giao dịch trên HOSE ở dưới mốc 1.000 tỷ đồng. Tính cả giao dịch thỏa thuận, toàn phiên hôm nay chỉ có hơn 28,6 triệu đơn vị với giá trị 918 tỷ đồng.
Tất cả các cổ phiếu lớn đều đã nằm dưới giá tham chiều, hầu hết đều giảm mạnh. Trên bảng điện tử chỉ còn lại 14 mã tăng giá. Trong bối cảnh này, “tân binh” CTG của Vietinbank có phiên giảm sàn nối tiếp, giá chỉ còn 36.200 đồng/cổ phiếu và giao dịch cũng sụt giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu vốn hóa hàng đầu như DPM, BVH, FPT, HAG, HPG, ITA, PPC, PVD, PVF, PVT, SSI, STB, VCB, VIC, VNM, VPL, VSH đều đồng loạt hướng giá sàn. Ở nhóm cổ phiếu nhỏ, nếu tình thế hiện nay tiếp tục thể hiện, trong vài phiên tới thị trường sẽ đón nhận khả năng nhiều mã lại trở về dưới mệnh giá.
Trên HNX, thanh khoản cũng là một khó khăn lớn ở thời điểm này. Toàn phiên chỉ có 11,74 triệu cổ phiếu với 353,3 tỷ đồng giá trị. HNX-Index hiện chỉ còn 138,55 điểm, sau khi giảm tới 5,62 điểm (3,9%). Khối đầu tư nước ngoài tại đây vẫn tiếp tục canh mua, điểm đến tập trung ở phiên này là KBC, PVS và KLS.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.