
Một phiên hiếm thấy kể từ thời điểm siết biên độ; giao dịch nhỏ giọt trong ngày đầu tiên thực hiện Luật thuế Thu nhập cá nhân.
Những phiên cuối năm 2008, khối lượng giao dịch mạnh lên tại cả hai sàn. Một nguyên do được chú ý là có hiện tượng nhà đầu tư bán ra “chạy” thuế và để chờ đợi phản ứng của thị trường.
Và hôm nay, ngày đầu tiên Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực, khối lượng giao dịch tại cả hai sàn đều sụt giảm mạnh so với phiên trước, tạo một phiên hiếm thấy kể từ thời điểm biên độ giao động giá chứng khoán bị siết xuống /-1% và /-2% hồi cuối tháng 3/2008.
Trong đợt 1, trên HOSE chỉ có hơn 900 nghìn đơn vị khớp thành công, giá trị vẻn vẹn 18,19 tỷ đồng. Đây là diễn biến ít nhiều đã xuất hiện trong nửa cuối 2008, nhưng diễn biến trong đợt 2, thường giao dịch mạnh nhất, lại là tình thế mà một công ty chứng khoán dùng từ “đóng băng” để nói về sự ảm đạm hiếm thấy.
Kết thúc phiên, toàn thị trường chỉ có 5.631.050 đơn vị với 131 tỷ đồng giá trị; chỉ bằng khoảng 1/3 khối lượng và giá trị của phiên liền trước (31/12).
Thống kê cuối phiên cho thấy cả cung lẫn cầu đều giảm mạnh. Tổng khối lượng đặt mua chỉ đạt 14.477.340 chứng khoán, so với ngày giao dịch trước giảm 35,17%; tổng khối lượng đặt bán là 10.850.970 đơn vị, so với phiên trước giảm 58,9%.
Giao dịch nhỏ giọt có ở hầu hết các mã chứng khoán; ngay cả đầu tàu giao dịch mạnh STB của Sacombank trong thời gian qua cũng chỉ có hơn 300 nghìn đơn vị; mạnh nhất là PPC của Nhiệt điện Phả Lại cũng chỉ có 336.650 đơn vị…
Giao dịch của khối đầu tư nước ngoài vẫn nối tiếp chuỗi mua ròng, nhưng ở mức thấp. Họ chỉ mua vào tổng 1.011.040 đơn vị với 37,4 tỷ đồng giá trị, bán ra 429.040 đơn vị với giá trị gần 10 tỷ đồng.
Có thể giải thích sự sụt giảm mạnh của khối lượng và giá trị phiên này liên quan đến sự thận trọng của nhà đầu tư trước chính sách thuế thu nhập có hiệu lực; phương án ngoài cuộc chờ phản ứng của thị trường được lựa chọn. Mặt khác, đây là phiên “gối đầu” kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch, nhiều nhà đầu tư chưa trở lại, đặc biệt là khối đầu tư nước ngoài.
Đây là phiên mở đầu năm mới 2009 nhưng không mới trong mức thay đổi của chỉ số chung; VN-Index vẫn thay đổi trong biên độ hẹp. Chỉ số này tiếp tục giảm thêm 2,28 điểm (0,72%), còn 313,34 điểm.
Nhiều cổ phiếu lớn tiếp tục xuống giá trong phiên ảm đạm này. Kết thúc phiên có 58 mã giảm, trong đó có HPG, ITA, KDC, PVD, PVF, SJS, STB… Đặc biệt, sau chuỗi lên giá ấn tượng, tân binh HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã đón phiên giảm giá sàn đầu tiên, mất 3.000 đồng/cổ phiếu và không có dư mua. Bên cạnh đó, cùng giảm sàn và mức giá bị mất tương tự là VPL.
Trước diễn biến trên, sự hỗ trợ của đầu tàu vốn hóa thị trường là VNM, VIC, PPC, DHG… hay tổng lượng 70 mã tăng giá không thể cân bằng cho VN-Index.
Trên sàn Hà Nội, kết thúc phiên mở đầu năm mới, chỉ số HASTC-Index tiếp tục giảm nhẹ 0,65 điểm, về mức 104,47 điểm, dù nửa đầu phiên nỗ lực tăng điểm. Khối lượng giao dịch cũng sụt giảm mạnh, chỉ có 2,9 triệu đơn vị với giá trị 62,54 tỷ đồng (so với phiên trước giảm 52,63% về khối lượng và giảm 62,5% về giá trị giao dịch).
Về giá cổ phiếu bình quân, so với phiên trước tại đây có 55 cổ phiếu tăng giá, 69 cổ phiếu giảm giá, 24 cổ phiếu đứng giá và 20 cổ phiếu không có giao dịch.
Khối đầu tư nước ngoài cùng giảm mạnh giao dịch nhưng tiếp tục khẳng định hướng mua ròng trong gần một tháng qua. Cụ thể, họ mua vào 280.100 cổ phiếu với giá trị 14,46 tỷ đồng; bán ra 54.200 cổ phiếu với giá trị 0,95 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.