Với phiên giảm mạnh thứ 3 liên tiếp, giá cổ phiếu đã gặp mức hỗ trợ đầu tiên và hoạt động “bắt dao rơi” ở một số mã bắt đầu nhộn nhịp. Khối lượng giao dịch tăng khá hôm nay cho thấy không ít nhà đầu tư nhận định thị trường khó giảm sâu.
Mở cửa sàn HOSE, áp lực bán vẫn không hề suy giảm trong khi bên mua chưa có động thái tham gia. Tổng giá trị mở cửa chỉ đạt 49,9 tỷ đồng và gần như toàn bộ các mã đều giảm sàn. Đặc biệt, các mã đầu tàu quen thuộc như STB, SSI, REE tiếp tục bị đánh xuống không thương tiếc với hàng triệu đơn vị nện sàn.
Tuy nhiên, hoạt động lôi kéo giá được thực hiện trong đợt khớp lệnh liên tục tại một vài mã tạo nên sự sôi động bất ngờ. HPG trên sàn HOSE là một trong những mã đáng chú ý nhất khi được mua gom tới gần 450.000 đơn vị ở giá sàn ngay đợt 1. Cổ phiếu này được kéo giá khá mạnh trong chẵn 20 phút và vượt được mức tham chiếu rồi duy trì trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên. Tuy nhiên, áp lực tháo hàng với HPG cũng rất lớn, mặc dù bên bán vẫn chọn giá tốt chứ không tháo chạy bằng được. Cuối phiên, HPG bị đổ bán gần 400.000 đơn vị và khóa hết những lệnh tranh mua trần và ATC.
Một số cổ phiếu khác cũng xuất hiện diễn biến đi ngược thị trường như PNJ, VNM, PVF. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu lớn vẫn không có chuyển biến đáng kể cho thấy hành động đánh xuống khá rõ ràng. Đặc biệt nhóm cổ phiếu tài chính như SSI, STB, REE bị đập sàn một cách có chủ ý: Ngay khi thị trường mở cửa, lượng bán đã lên tới vài triệu đơn vị và chỉ chất giá sàn hoặc ATO. Đây là hành động trái ngược với chặn mua trước đó nhưng có cùng một thông điệp.
Sàn Hà Nội diễn biến đáng chú ý nhất hôm nay là tân binh SHB có phiên kéo giá thứ hai đi ngược lại thị trường. Lợi thế với phe đánh lên SHB là cung hàng giá rẻ không nhiều. SHB trên thị trường OTC thanh khoản không cao và đa số nhà đầu tư bị kẹt ở giá cao hơn nhiều mức chào sàn 14.400 đồng/cổ phiếu. Với gần 2,08 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng hôm qua, những ai muốn cắt lỗ từ thời OTC có lẽ đã thực hiện hết.
Mức thanh khoản của SHB hôm nay khá cao. Tuy nhiên, giao dịch không sôi động bằng phiên hôm qua do các lực lượng tham gia đánh lên không mạnh. Sổ lệnh của SHB cho thấy quy mô lệnh khá yếu, đặc biệt là lệnh bán ra. Duy nhất có một lệnh 50.000 đơn vị và một lệnh 30.000 đơn vị về cuối phiên là đáng chú ý. Bên mua cũng không quá mạnh với quy mô lệnh nhỏ, không nhiều lệnh từ 10.000-15.000 đơn vị/lệnh.
Giao dịch đáng chú ý thứ hai là của ACB. Mặc dù bị chặn bán sàn cực lớn nhưng hôm nay đã xuất hiện hoạt động thu gom của tổ chức. Đặc biệt lúc cuối giờ, ACB xuất hiện gần 10 lệnh mua cực lớn trên 100.000 đơn vị/lệnh. Hai lần khớp lớn nhất là 500.000 đơn vị và 628.000 đơn vị chỉ cách thời điểm kết thúc phiên chưa đầy 2 phút. Dù vậy ACB vẫn dư bán sàn gần 1,19 triệu đơn vị.
Diễn biến trên cả hai sàn hôm nay cho thấy hoạt động dò đáy đến sớm hơn dự kiến, có lẽ là do ảnh hưởng của hoạt động bán tháo quá mạnh. Thông thường khi thị trường ở thời điểm đầu tiên của quá trình điều chỉnh, rất ít nhà đầu tư chấp nhận sự thay đổi xu hướng. Do đó thị trường thường có một vài phiên đảo chiều tăng để thử lại đỉnh cũ trước khi chính thức đi xuống. Tuy nhiên từ đầu tuần đến nay, phe đánh xuống lại lật bài từ sớm bằng hành động bán tháo giá sàn ồ ạt liên tục.
Khối lượng giao dịch hôm nay đạt 41,3 triệu đơn vị, tăng 48% so với hôm qua. Lượng tiền rót vào lên tới 1.095,4 tỷ đồng, tăng 76%. Nếu tính theo độ dài của sóng tăng vừa qua, phiên giảm điểm thứ 3 này đã lấy đi trên 31 điểm của VN-Index và chỉ số này chạm mức hỗ trợ đầu tiên vùng 304 - 305 điểm, tương đương 38,2% của chu kỳ tăng trước. Khối lượng tăng cao ở vùng hỗ trợ là điểm tích cực. Dù vậy vẫn còn quá sớm để biết được mức hỗ trợ này đã là “chiếu nghỉ” của VN-Index hay chưa.
Sự phân hóa của một số cổ phiếu đi ngược lại thị trường hai phiên gần đây cho thấy vẫn còn hoạt động đỡ giá. Bản thân việc đi ngược lại thị trường cũng đã cho thấy sức mạnh của bên mua. Tuy nhiên, những đốm sáng lẻ loi này khó có thể cải thiện tình hình chung. Thứ nhất, tỷ trọng của những mã này quá nhỏ, không đủ tác động lên Index. Thứ hai, một vài mã tăng giá, dù là kịch trần, cũng không cải thiện được nhiều tâm lý thị trường, nhất là khi số còn lại đều giảm sàn và các mã trụ cột vẫn bị đánh xuống. Thứ ba, việc đi ngược thị trường khiến không ít nhà đầu tư e ngại vì khó có thể tìm thấy lý do hợp lý nào để giải thích, ngoại trừ hiện tượng lôi kéo giá.
Thông thường sau một chuỗi phiên giảm sàn liên tục, thị trường sẽ có phản ứng tăng trở lại do hoạt động dò đáy, nhất là khi gặp các mức hỗ trợ mạnh. Điều quan trọng là sức mua tại đó có đủ lớn để làm thay đổi xu hướng hay chỉ làm chững lại đà giảm.