
Hoạt động bán tháo kéo dài suốt phiên sáng nay một phần có sự cộng hưởng từ diễn biến trên thị trường Phố Wall và một số thông tin trong nước. Mức giảm của chỉ số gạt hơn gấp đôi điểm số có được trong ngày hôm qua.
Đêm qua, thị trường Phố Wall đón phiên tồi tệ nhất kể từ đầu năm; các chỉ số chủ chốt đồng loạt giảm rất mạnh, riêng chỉ số Dow Jones đã về sát mốc 10.000 điểm.
Một lần nữa diễn biến trên thị trường thế giới tạo những tác động bất lợi đối với thị trường trong nước. Điều đó khó phủ nhận, khi Dow Jones, Nasdaq, hay S&P 500 là những đại diện cho một thị trường lớn, là “hàn thử biểu” cho những lo ngại về tình hình kinh tế Mỹ, các vấn đề kinh tế châu Âu… hiện nay.
Có thể xem diễn biến trên đã tạo ảnh hưởng lớn đối với thị trường chứng khoán trong nước, tương tự như vừa diễn ra trong ngày 7/5 vừa qua.
Trước khi bước vào phiên này, thị trường đón nhận một số thông tin mới. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại hai địa bàn trọng điểm là Hà Nội và Tp.HCM trong tháng 5 đã được công bố, lần lượt tăng 0,41% và 0,48%; theo đó, CPI cả nước tháng này dự kiến có thể ở trên 0,4%, tăng khá mạnh so với mức 0,14% tháng trước.
Bên cạnh đó, ngày 20/5, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng mạnh lãi suất huy động VND trở lại. Mức lãi suất cao hiện đã có 11,6 – 11,8%/năm ở nhiều kỳ hạn, chưa tính các chính sách cộng thưởng. Diễn biến này, chưa mở rộng, nhưng đang đặt ra hoài nghi về khả năng giảm lãi suất huy động về 10% và lãi suất cho vay 12% mà Chính phủ vừa định hướng đầu tháng này.
Với thị trường chứng khoán, đà sụt giảm mạnh vừa qua cho thấy khả năng phản ứng mạnh với tin xấu. Điều này một lần nữa thể hiện ở những quyết định dựt khoát của bên bán ngay từ đầu phiên, khiến chỉ số lần thứ hai trong gần 6 tháng qua có mức giảm tới 15,79 điểm (3,13%). Đà giảm mạnh đó đi cùng với hoạt động mua vào khá mạnh, khi HOSE đạt gần 255 tỷ đồng giá trị qua đợt 1.
“Cú rơi” đầu phiên này nghiêng về sự phản ứng với kết quả rất xấu trên thị trường Mỹ tối qua, hơn là sự kiểm tra lại mức hỗ trợ 480 điểm một lần nữa, dù suốt phiên mốc này an toàn.
Tương tự như diễn biến của ngày 7/5 vừa qua, hoạt động bán ra sáng nay dồn dập và tháo bằng mọi giá, kể cả ở những cổ phiếu lớn. VN-Index có giảm mạnh nhất khoảng 4,1%, HOSE có tới 186 mã giảm sàn cả lớn lẫn nhỏ. Đóng cửa, lượng cung kẹt giá sàn vẫn còn tràn ngập ở nhiều mã, kể cả những cổ phiếu lớn vốn giảm chậm hơn trong những phiên đổ dốc trước đó.
Nỗ lực yếu ớt hôm nay có ở giữa giờ khớp lệnh liên tục, khi chỉ số gượng về 490 điểm. Nhưng tại đây áp lực bán diễn ra mạnh hơn, chỉ số giảm nhanh và mạnh hơn so và ấn định mức thấp nhất ở 482,16 điểm. Hoạt động tháo chạy này có thể lung lay tâm lý của những người nắm giữ kiên định nhất. Ngược lại, nỗ lực gượng lại bất thành càng tạo sự hy vọng mua rẻ hơn ở bên mua. Thực tế, quy mô sáng nay không có nhiều thay đổi so với hai phiên trước, thậm chí khá thất vọng khi chỉ có gần 240 tỷ đồng ở đợt khớp lệnh đóng cửa.
Nhưng tại một số cổ phiếu lớn, mức giá sàn phiên này được nhìn nhận ở cơ hội mua vào cho bên mua. Điển hình tại SSI, giá giảm sàn nhưng từ giữa phiên đến lúc đóng cửa luôn duy trì trạng thái nửa triệu đơn vị dư mua chờ khớp. Rõ ràng trong một phiên “tháo chạy” này, tỷ lệ dư bán khớp theo dư mua là áp đảo, nhưng hơn 1 triệu đơn vị khớp vào dư bán tại SSI cũng cho thấy sự chủ động hơn của bên mua lúc này.
Tại một số cổ phiếu lớn khác, lượng dư mua giá sàn cũng sẵn sàng chờ từ khá sớm, nhưng không phải tất cả đều được đáp ứng ở mức giá thấp nhất.
Ngoài sự chủ động nhất định của bên mua nói trên, một yếu tố tích cực sáng nay là khối đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng mạnh trên HOSE. Hôm nay họ mua ròng tới 103,28 tỷ đồng giá trị, vượt trội so với sự chùng xuống từ tuần qua. Trên HNX, họ cũng mua ròng khá mạnh với hơn 10 tỷ đồng giá trị.
Trên HNX, đã lâu lắm rồi mới lại có “hiện tượng” chỉ số HNX-Index giảm quá 7%. Tất nhiên, đó không phải là mốc giới hạn biên độ của chỉ số, do cách tính theo giá cổ phiếu bình quân đóng cửa phiên trước để tham chiếu cho hôm sau, trong khi chỉ số là sự phản ánh nối tiếp giữa các phiên. Phiên này, mức giảm mạnh nhất của HNX-Index lên tới trên 7,3%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.