
Quy mô đợt khớp lệnh cuối ngày vọt lên cao nhất kể từ đầu năm, trong đó một phần từ sự bùng nổ ở OGC, và khối ngoại có sự can thiệp đáng kể. Diễn biến này có thể khiến nhiều nhà đầu tư bối rối.
Thị trường đang “chiết khấu” những thông tin xấu trong phiên giao dịch hôm nay. Lượng bán ra ở nhóm blue-chip trong vài phút cuối ngày là rất đáng chú ý. Tuy nhiên có lẽ phần lớn con mắt trên thị trường không chớp để theo dõi sự “phô trương” của dòng tiền tại OGC.
Lo ngại về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh hơn hai tháng trước ở địa bàn Hà Nội và Tp.HCM hôm nay được phản ánh khá rõ nét trong sức cầu. Những kỳ vọng về động thái của chính sách tiền tệ nới lỏng theo đó lại bị xói mòn.
Sàn HOSE sáng nay chứng kiến hoạt động thoát hàng khá sớm. Nếu như hôm qua sự suy giảm trong phiên mang nhiều tính chất chốt lời thận trọng trong bối cảnh VN-Index vẫn tăng thì sáng nay nhà đầu tư bán ra khá mạnh ngay từ đầu phiên. Chỉ số mất điểm liên tục đến tận 9h36 - một sóng giảm dài nhất kể từ khi sàn này thay đổi thời gian giao dịch. Gần 20,9 triệu đơn vị được sang tay trong sườn dốc đi xuống của chỉ số, tương đương 606,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên tốc độ giao dịch không có gì đột biến nếu không muốn nói là khá chậm. Chỉ số giảm do cầu tương đối yếu và khá “lười”. Nói chung thường các đợt chốt lời mang tính kỹ thuật đều như vậy do bên bán cũng cân nhắc khả năng bán được giá tốt hơn.
Một đợt đánh lên mạnh và ngắn kế tiếp đem lại nhiều hy vọng về một khả năng rung lắc sau hai phiên hoạt động chốt lời gia tăng. Giá trị của sóng đánh lên này chỉ bằng một nửa sóng giảm trước đó, cỡ 340 tỷ đồng và chỉ số lấy lại tất cả những gì đã mất, thậm chí còn xanh nhẹ 0,05 điểm lúc 10h04.
Diễn biến đáng chú nhất trong phiên hôm nay có lẽ là hành động trút hàng mạnh một cách ngạc nhiên trong đợt đóng cửa. Blue-chip là những đối tượng ảnh hưởng lớn nhất đến biến động khác thường của VN-Index. Nếu không có sự kiện lúc đóng cửa, tương quan thị trường phiên này cũng bình thường, thậm chí là khá tốt khi chỉ số được kìm giữ trên mức thấp nhất trước khi bước vào đợt 3.
Diễn biến đánh mạnh vào blue-chip đợt 3 rất giống hôm qua nhưng với mức độ mạnh hơn nhiều. Có thể dễ dàng điểm mặt những cổ phiếu đè chỉ số hôm nay: Sự thất vọng đến từ PVF, VIC, SJS, KBC, HPG. Nếu không có sự “tả xung hữu đột” của nhà đầu tư nước ngoài tại BVH và OGC có lẽ tình trạng đóng cửa của VN-Index còn xấu hơn.
Hai cổ phiếu này có vốn hóa thuộc loại lớn trên HOSE và được mua quyết liệt nhiều hôm nay. Khối ngoại là nhân tố chính đẩy giá lên một cách khó hiểu. Khối ngoại cứ đều đặn gom vào hàng triệu cổ phiếu ở hai mã này mỗi ngày. OGC hôm nay trao tay tới gần 14,4 triệu đơn vị, trong đó trên 3,4 triệu bị đánh úp giá trần đợt 3. Thực ra với OCG cung như vậy cũng không đáng ngại vì nguồn tiền cực lớn đang sốt ruột mua vào một cách khó lý giải. OGC còn được chặn mua trần 7,47 triệu đơn vị và trên 6 triệu đơn vị ở hai mức giá thấp hơn.
Ngược với bối cảnh buồn ngủ trong phần lớn thời gian của phiên, trận chiến tại OGC là rất đáng xem vì cả bên mua và bên bán đều có thực lực mạnh, sẵn sàn tung ra những lệnh khớp khủng và “chiến” theo từng bước giá một cách chủ động. OGC từ sàn dội lên trần trong một thế trận mà các lệnh 13 -14.000 đơn vị vào dồn dập như một trận pháo kích. Thực tế phần sôi động nhất nằm ở giá sàn với xấp xỉ 4,55 triệu cổ, trong đó 1,9 triệu là quét mua sàn và 2,67 triệu là ép trở lại. Mức giá thứ hai được khớp nhiều là 35.900 đồng với 4,5 triệu cổ, trong đó gần 97% khối lượng là bên bán tháo hàng. Đoạn còn lại là đợt khớp đóng cửa, dĩ nhiên do bên bán chủ động vì bên mua biểu dương lực lượng làm lóa mắt những ai theo dõi.
Khối ngoại mua vào ở OGC thực tế không quá mạnh, khoảng hơn 2,1 triệu đơn vị, một tỷ trọng thấp so với lượng khớp khổng lồ hôm nay. Ngược lại, ở BVH cuộc chiến không sôi động lắm nhưng khối ngoại gần như một tay tạo tình thế. Họ mua vào tới 1,088 triệu đơn vị trong tổng lượng giao dịch 1,09 triệu đơn vị.
Tổng khối lượng giao dịch đợt đóng cửa hôm nay là gần 13,3 triệu đơn vị, tương đương 444,2 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm. Dĩ nhiên một phần trong số này có sự đóng góp đột biến của OGC với 3,4 triệu đơn vị. Dù vậy áp lực bán ra với blue-chip đợt đóng cửa là lớn, khá nhiều mã như HPG, KBC thậm chí còn suýt khớp sàn nếu không được tiêm lệnh mua vào phút chót. Nhà đầu tư hớt hải tháo hàng một cách khá “bất cần” là điều khó hiểu. Cứ nhìn dòng tiền ở OGC mới thấy độ “khủng” như thế nào!
Khối lượng tăng trong một phiên giảm điểm như hôm nay là điều không mấy tích cực. Dù vậy, có một vài điểm cần lưu ý. Thứ nhất khối lượng đột biến xuất hiện cá biệt. Thứ hai, chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất do hành động bán mạnh ở một số blue-chip lớn. Cho đến trước khi khớp định kỳ đóng cửa, tương quan giao dịch nhìn chung là bình thường. Cầu với các blue-chip này không thể nói là thiếu để bên bán phải chọn giải pháp xả ở đợt 3. Rất nhiều cơ hội bán giá tốt hơn mức giá phải chấp nhận trong phiên định kỳ và có lẽ đó không phải là lựa chọn khôn ngoan trừ phi có sự mất cân bằng thông tin.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.