
VN-Index tiếp tục lên điểm, nhưng sự níu kéo vẫn có ở kết quả gây thất vọng của nhóm cổ phiếu tài chính.
Thị trường bước vào tuần giao dịch mới, tuần của những chờ đợi. Đây là tuần cuối quý 3 với dự kiến các thông tin kinh tế vĩ mô sẽ lần lượt được công bố, dự tính về kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm của các doanh nghiệp dần rõ ràng hơn; và với thị trường là những đỉnh mới trong kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư…
Theo một số bình luận, điểm đáng chú ý nhất trong thông tin kinh tế vĩ mô là diễn biến của lạm phát. Dự báo tháng 9 đà tăng của chỉ số CPI sẽ cao hơn những tháng trước đó (bước đầu có ở hai địa bàn lớn là Tp.HCM và Hà Nội), nhưng nhiều khả năng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Trong khi đó, chính dự tính kết quả kinh doanh 3 quý đầu năm và triển vọng cả năm đang tạo sự phân hóa mạnh trên sàn niêm yết, đặc biệt theo các nhóm ngành. Theo sự phân hóa này, nhóm tài chính vẫn đang ngược dòng xu hướng chung.
Khá thuận lợi khi VN-Index tăng 7,31 điểm (1,28%), giao dịch cũng cởi mở với hơn 7,4 triệu đơn vị, hơn 442 tỷ đồng giá trị trong đợt 1. Với bước khởi động này, mốc 580 điểm đã trở nên rất gần và cũng đã được “thử” thành công sáng nay.
9h22 trên HOSE, VN-Index đạt tới 581,01 điểm. Nhưng đó cũng là mức cao nhất trong phiên. Nhiều cổ phiếu lớn, đặc biệt là nhóm bất động sản, tiếp tục tăng giá mạnh để hỗ trợ chỉ số, nhưng đó cũng là thời điểm nhóm cổ phiếu tài chính bắt đầu có sự đi xuống mạnh.
Không quá lạc quan, nhưng mức tăng 500 đồng/cổ phiếu, chẵn giá 80.000 đồng, có được tại SSI là một bước chuyển đáng chú ý sau sự lình xình tuần trước. Nhưng, mức tăng đó chỉ duy trì vẻn vẹn vài phút đầu giao dịch khớp lệnh, chỉ có khoảng 4.000 đơn vị bán ra “đánh” trúng được mức giá thuận lợi đó (xét trong phiên). Giá SSI bắt đầu tranh chấp căng thẳng để giữ mốc tham chiếu. Có thành công khi mức tăng nhẹ 500 đồng được nối lại, khớp với thời điểm VN-Index vươn lên mức cao nhất trong phiên. Nhưng chung cuộc, giá cổ phiếu này giảm 1.000 đồng (1,26%).
Một trụ cột khác thuộc nhóm tài chính là STB của Sacombank, hôm nay cũng chật vật dưới mốc tham chiếu. STB đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, giảm 1.000 đồng/cổ phiếu (3,43%) và gần như không có nỗ lực đánh lên hỗ trợ.
Tương tự SSI, một blue-chip của khối tài chính là PVF cũng vượt mất thành quả tăng nhẹ ở giá mở cửa, chung cuộc giảm 600 đồng/cổ phiếu (1,36%). VCB của Vietcombank cũng đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, giảm 1.500 đồng/cổ phiếu. CTG của Vietinbank giảm nhẹ 100 đồng/cổ phiếu.
Riêng BVH của khối tài chính có cú đẩy bất ngờ với mức tăng 900 đồng vào cuối giờ khớp lệnh, ứng với 113.640 đơn vị nắm giá này.
Điểm nổi bật chung của nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay là khối đầu tư nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh mua vào, đặc biệt tại SSI, VCB, CTG, BVH. Điều này đã thể hiện từ trong tuần qua, nhưng vẫn chưa thể thúc đẩy giá nhóm này trở lại.
Ngược lại, đây là phiên VN-Index nhận được sự hỗ trợ mạnh của nhiều cổ phiếu lớn khác, cũng như đà tăng mở rộng ở nhiều cổ phiếu lớn nhỏ. Đã lên giá mạnh thời gian qua, nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chưa có điểm dừng khi đồng loạt tăng trần, bên cạnh sự hối hả của nhóm ngành thép, cao su…
Khối lượng giao dịch phiên này đã tăng mạnh trở lại, toàn phiên trên HOSE đạt trên 69 triệu đơn vị với 3.320 tỷ đồng. Cộng với 1.249 tỷ đồng trên HNX, thị trường đang cho thấy sức mạnh của nguồn tiền, sau tuần lịch sử vừa qua. Và trong đó, khối đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng phiên thứ 11 liên tiếp (85 tỷ đồng).
Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 1,36 điểm (0,77%), hiện ở mức 177,82 điểm. Tại đây, nếu ACB tiếp tục giảm giá, SHB trụ ở tham chiếu, thì nhóm cổ phiếu lớn như VCG, BVS, KBC, KLS, VSP… lại tăng giá khá mạnh; trong đó VCG tiếp tục nối dài mạch tăng trần. Nhóm cổ phiếu họ Sông Đà cũng gây ấn tượng khi đồng loạt chiếm giá trần phiên này.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.