
Dường như nhà đầu tư không còn tâm lý nào mà giao dịch trong những ngày cuối năm nữa, khi thanh khoản sụt giảm thảm hại. Điều tai hại là nhu cầu chốt lời lại lớn hơn khả năng mua.
VN-Index đóng cửa giảm 0,76% so với tham chiếu. Chỉ số này xuất hiện cú gục ngã vào lúc đóng cửa, mất 4,11 điểm, trong khi cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này đã bò dần lên tham chiếu, chỉ giảm 1,52 điểm.
Áp lực bán ra đợt cuối cũng không có gì là lớn, nhưng thiếu sức mua đủ mạnh để cân bằng, dẫn đến việc nhiều blue-chips cũng sụt giảm.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,89 điểm, tương đương 0,52%. Ngay trong những giao dịch cuối đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này tăng 0,38 điểm. Như vậy HSX đổ gục vào phút chót hoàn toàn do các blue-chips.
Dầu khí lấy đi đáng kể điểm số trong phiên này, nhưng 3 cổ phiếu quan trọng nhất dẫn đến biến động xấu lúc đóng cửa là MSN, VCB và BID.
Tác động đáng kể nhất là MSN, thậm chí không ngoa khi nói rằng MSN đã tạo nên đợt hồi cuối phiên khớp lệnh liên tục ở HSX. Cổ phiếu này là blue-chips duy nhất tăng mạnh từ sau 14h, từ 71.500 đồng lên 74.500 đồng. MSN đã kéo điểm số lên đáng kể, nhưng rổi cuối phiên đột ngột rơi tõm xuống 70.500 đồng. Chỉ trong 1 lần giao dịch, MSN từ tăng 4,2% thành giảm 1,4%.
VCB và BID cũng có biến động xấu trong lần giao dịch cuối: VCB giảm 2 bước giá so với cuối đợt liên tục, nới rộng mức giảm lên 0,74%. BID đang từ 16.400 đồng, tức là cao hơn tham chiếu, chuyển thành giảm 0,61%, còn 16.200 đồng.
Những cổ phiếu lớn khác tạo áp lực giảm trong phiên là GAS, giảm 4%, PVD giảm 4,33%, STB giảm 0,89%, BVH giảm 0,4%, DPM giảm 0,35%, FPT giảm 0,86%, HAG giảm 2,44%, HVG giảm 4,42%, PPC giảm 1,68%.
Sàn Hà Nội chứng kiến nhóm dầu khí rơi đồng loạt: PVS giảm 3,4%, PVC giảm 5,8%, PVG giảm 4,05%, PVB giảm 6,09%, PGS giảm 1,12%. ACB tăng ,53% và SHB tăng 1,56% đã kéo lại một chút. Tuy thế HNX-Index vẫn mất 0,51%, HNX30 mất 0,96%.
Có thể thấy các rổ cổ phiếu lớn ở hai sàn đều rất yếu. Tuy nhiên không thể đổ lỗi cho riêng các blue-chips dẫn đến phiên giảm hôm nay. Độ rộng thị trường thu hẹp với 239 mã giảm/143 mã tăng. Điều đó thể hiện áp lực bán ra và giá giảm là trên diện rộng.
Thị trường được cho là đang chịu áp lực bán cuối năm từ những nhà đầu tư muốn tất toán giao dịch, cũng như né khoản lãi margin trong kỳ nghỉ dài. Thanh khoản quá thấp hôm nay cũng cho thấy nhà đầu tư rất ngại giao dịch.
Giá trị khớp lệnh hai sàn phiên này chỉ vào khoảng 1.333,8 tỷ đồng, giảm 24,2% so với ngày hôm qua và thấp nhất kể từ đầu tháng 10 năm ngoái. Thanh khoản suy yếu ngay từ sáng khiến một chút nỗ lực đẩy giá lên yếu ớt nhanh chóng bị dập tắt. Gần như toàn bộ thời gian của phiên hôm nay VN-Index bò dưới tham chiếu, còn HNX-Index thậm chí không lúc nào tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm giao dịch đáng kể trong hôm nay và điều may mắn là lực bán giảm. VIC vẫn là cổ phiếu chịu áp lực rút vốn lớn nhất, với hơn 27,2 tỷ đồng ròng chảy ra. TMT cũng bị bán 11,4 tỷ, DRC bị bán ròng 5,2 tỷ. Các cổ phiếu còn lại bị rút không đáng kể. Phía mua, NT2 lớn nhất với 7 tỷ đồng ròng. SSI đứng thứ hai chỉ có gần 4,4 tỷ.
Tính chung các giao dịch khớp lệnh, khối ngoại mua ở hai sàn là 71,8 tỷ đồng, bán ra 104,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.