Đây đã là phiên thứ 17 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên HOSE – điểm đáng kể nhất trong sự lình xình hiện nay.
Thêm một phiên tăng điểm không mấy kịch tính và thị trường vẫn lình xình quanh mức hỗ trợ. Giá tăng mạnh là bị chặn nhưng giảm là bị vét. Cả dư mua lẫn dư bán đều xuất hiện khối lượng chờ lớn. Không mấy khó hiểu khi thị trường cứ “chật vật” trong bối cảnh thanh khoản yếu.
Nếu xem xét chi li thì hôm nay cũng có một số đợt tăng giảm khá mạnh trong ngày được thể hiện lên VN-Index. Tuy nhiên cơ hội lướt sóng ngắn lại không nhiều vì đa số cổ phiếu biến động nhẹ. Hoạt động đầu cơ không diễn ra khiến thị trường khá buồn ngủ và khối lượng thấp.
Tâm lý chán nản hiện tại có lẽ đã giảm đi nhiều mà thay vào đó là tâm lý buông xuôi. Nhất là gần đến Tết, động lực tăng không có nhưng cũng chẳng có lý do đột biến nào để tạo sự hoảng loạn. Áp lực cắt lỗ yếu và không chấp nhận bán rẻ. Nếu ở một vài mã nào đó nhà đầu tư mất phương hướng quyết định thoát hàng giá thấp thì ngay lập tức được mua hết.
Có thể thấy hiện tượng này ở khá nhiều cổ phiếu lớn sáng nay. Chẳng hạn KBC cuối ngày giảm tới 1.000 đồng/cổ phiếu do xuất hiện hơn 150.000 đơn vị được chạy ATC. Ngay lập tức bên mua vét vào một cách nhẹ nhàng và vẫn còn dư mua giá khớp lớn. Tương tự có thể thấy ở SAM hay EIB và nhiều mã khác…
Có vẻ như thị trường đang được kìm giữ trong một biên độ hẹp có chủ đích. Bên mua không nhiệt tình mua cao nhưng cũng không để giá rơi quá sâu. Bên bán phần lớn là treo lệnh chờ, không quan tâm lắm đến việc có khớp được hay không. Thị trường đang tự nguội đi do chưa có sự đột biến về ý đồ đánh lên hay đánh xuống hơn là thiếu vắng sự tham gia của dòng tiền. Khối lượng cả mua và bán tổng thể vẫn lớn nhưng tỷ lệ dư mua dư bán cũng lớn không kém.
Chỉ số hôm nay biến động không đáng kể và khối lượng tăng khoảng 16%. Bluechips có một số mã đỡ chỉ số như HPG, FPT, VIC, VNM. Ngược lại một số giảm mạnh như KBC, VPL. Về mặt kỹ thuật thì một số chỉ báo cơ bản đã cho phân kỳ tăng giá nhưng thiếu vắng sự nhiệt tình của bên mua khiến động lực tăng giá rất yếu.
Qua khá nhiều phiên lình xình như vậy, nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không quá hăng hái khi thấy giá tăng và ngược lại, cũng không hốt hoảng khi giá giảm. Nếu không có thông tin hỗ trợ đủ sức mạnh nào có lẽ xu hướng này vẫn chưa thể thay đổi trong ngắn hạn.
Có lẽ trong bối cảnh hiện nay điều đáng nói nhất là sự một mực của nhà đầu tư nước ngoài trong chiến thuật mua ròng khá chậm rãi nhưng đều đặn. Đây đã là phiên thứ 17 liên tiếp họ mua ròng trên HOSE.
Hôm nay, trên HOSE, tỷ trọng giá trị mua vào của khối đầu tư nước ngoài bất ngờ chiếm tới 17,5% toàn thị trường; nguyên do chủ yếu là giao dịch chung toàn thị trường ở mức thấp. Lượng mua ròng qua khớp lệnh của khối này khoảng 1,18 triệu đơn vị, tương đương 107,6 tỷ đồng.
Sau khi EIB đầy “room”, trọng tâm mua vào rất mạnh (so với quy mô thường thấy) của khối ngoại có ở VNM, thường chiếm tỷ trọng tới trên 60% tổng khối lượng những phiên gần đây, hôm nay là 501.840/713.690 đơn vị. Ngoài ra, họ cũng mua vào mạnh các mã HPG, TRC, HAG, CII, BMP, FPT, REE, VCB, KDC, BVH…