
Khác với “thông lệ” những năm gần đây, thị trường chứng khoán khai xuân năm nay với một phiên thận trọng.
Từng bừng là không khí thường thấy trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới. Điều đó ít nhiều thể hiện trong khoảng 30 phút đầu giờ sáng nay. Diễn biến này phản ảnh một kỳ vọng chung: thị trường sẽ tốt hơn sau kỳ nghỉ Tết dài.
Thứ nhất, tâm lý nhiều nhà đầu tư đã thuận lợi hơn, cởi mở hơn khi bước phiên khai xuân. Thêm vào đó, 3 phiên tăng điểm khá ấn tượng trước đó cũng góp phần củng cố yếu tố này.
Thứ hai, trong kỳ nghỉ vừa qua, thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt thị trường Mỹ đã có đà tăng ấn tượng nhất trong gần ba tháng qua.
Thứ ba, cả dự báo và kỳ vọng, sau Tết, nguồn tiền sẽ dần trở lại giúp cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng; nguồn vốn cũng sẽ dần trở lại thị trường chứng khoán nhiều hơn. Trong khi đó, một phần lớn nguồn cung giá thấp hẳn đã dứt khoát bán ở những phiên trước Tết.
Thực tế, 30 phút đầu tiên sáng nay là thời điểm đúng với những yếu tố thuận lợi đó. HOSE mở cửa với kết quả tốt nhất trong vòng 6 phiên trở lại đây, xét về yếu tố khối lượng và giá trị giao dịch. VN-Index cũng đạt mức cao nhất trong ngày qua đợt khớp lệnh mở cửa này: 513,19 điểm. Trên HNX, chỉ số HNX-Index cũng có mức tăng mạnh bạo trên 4,7 điểm chỉ sau chưa đầy 10 phút mở cửa, và cũng là thời điểm đạt cao nhất trong ngày.
Cũng trong 30 phút đó, dễ thấy nhiều mã xác định giá cao nhất trong phiên, và phần lớn có giá mở cửa là mức cao nhất.
Tuy nhiên, dù không mạnh, nhưng sự xuống sức của giá chứng khoán và các chỉ số diễn ra nhanh chóng ngay sau đó. HNX-Index có lúc đảo chiều mất điểm; VN-Index về sát điểm khởi đầu. Đây là kết quả của nguồn cung giá cao xuất hiện khá dày tại hầu hết các mã, trong khi lực cầu thận trọng.
Sự thận trọng ngay trong phiên đầu tiên của năm mới có thể xét đến trước hết ở tính thời điểm. Đây là tuần nhạy cảm khi một số thông tin quan trọng được công bố: chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tình hình xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp… của tháng 2 dự kiến được công bố. Với tính thời vụ và kỳ nghỉ dài, có thể CPI sẽ ở mức cao, trong khi xuất khẩu và sản xuất công nghiệp có thể sụt giảm về sản lượng. Và cũng trong tuần này, dự kiến khả năng điều chỉnh lãi suất cơ bản hay không cũng sẽ được quyết định.
Chính những thông tin quan trọng còn để ngỏ đó là một hạn chế đổi với lực cầu sáng nay. Toàn phiên trên HOSE vẫn chỉ có chưa đầy 920 tỷ đồng giá trị; trên HNX chưa đạt 300 tỷ đồng.
Ngược lại, những người bán ra sáng nay một phần lớn là hoạt động chốt lời sau 4 phiên tăng điểm, và hẳn có cả tâm lý chốt lãi “lấy may” đầu năm. Một lực lượng khác cũng được chú ý là lượng hàng kẹt tại vùng 500 – 520 điểm trước đó. Mốc 520 điểm cũng là thách thức của VN-Index trước khi thử lại mốc 540 điểm.
Về giao dịch của khối đầu tư nước ngoài, hôm nay tiếp tục là phiên mua ròng trên HOSE, với 39,64 tỷ đồng. Tâm điểm của khối này vẫn là địa chỉ quen thuộc cuối năm cũ: mua và chiếm tỷ trọng áp đảo tại VNM và BVH. Trong đó, BVH tiếp tục là hiện tượng của tháng 2 khi giá tăng mạnh và là một lực đẩy quan trọng của chỉ số trong 4 phiên vừa qua. Ngoài ra, họ cũng tập trung mua vào các blue-chips như VCB, CTG, KLS, DPM, HAG, SSI…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.