
VN-Index tiếp tục “rơi”
đ
áng
lo ngại, nhưng về cuối phiên thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, xu hướng tháo chạy vẫn là mạch chủ đạo. VN-Index giảm hẳn 32,13 điểm ngay trong đợt 1. Nhưng từ đợt hai, sự giằng co của một số mã có ảnh hưởng lớn đã giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn.
Đợt 2, mức giảm của VN-Index giảm bớt xuống 26,05 điểm. Và kết thúc phiên, chỉ số này giảm ở mức 23,35 điểm. Nhiều mã vẫn tiếp tục giảm xuống giá sàn, nhưng đã xuất hiện sự đảo chiều ở nhiều cổ phiếu, trong đó có loạt tăng trần đáng chú ý.
Nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng vốn của thị trường đang hạn chế do thắt chặt chính sách tiền tệ, đẩy chứng khoán khủng hoảng. Nhưng phiên hôm nay tiếp tục chứng kiến đà mua vào mạnh mẽ; khối lượng vọt tới 14,7 triệu đơn vị, trị giá 897 tỷ đồng.
Sự khủng hoảng hiện nay xuất hiện ở nhiều nhà đầu tư cá nhân, nhưng khi thị trường có tín hiệu tốt, sự bình tĩnh dần trở lại. Trước phiên này, thông tin Ngân hàng Nhà nước “bơm” tiền ra thị trường là một tích cực; bên cạnh đó, khối đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua vào, giảm hẳn bán ra cũng là một dấu hiệu mới.
Đầu phiên hôm nay, thị trường chính thức đón nhận thông tin Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngoài thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ, giao Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng xây dựng quy định… Một mong đợi của thị trường thời gian qua bước đầu được đáp ứng.
Trên sàn Tp.HCM, tín hiệu lành đã xuất hiện ở loạt cổ phiếu đạt giá trần, không bị lôi kéo bởi xu hướng suy thoái hiện nay. Đó là TAC, ST8, HAP, GMD, GIL, DMC, CLC, BT6 và ABT. Một số mã có ảnh hưởng như DPM, STB cũng đã trụ được giá tham chiếu hoặc chỉ giảm nhẹ.
Ngược lại, những tên tuổi như SSI, FPT, SJS, PPC… cùng loạt cổ phiếu lớn nhỏ cùng rơi xuống giá sàn và chưa có dấu hiệu níu kéo.
Tín hiệu tích cực đã thực sự có được trên sàn Hà Nội. HASTC-Index đã tăng điểm trở lại, lấy 1,13 điểm, lên 239,02 điểm. Đặc biệt, tại đây khối lượng giao dịch đã đột biến lên trên 7 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt 463,5 tỷ đồng. Tuy nhiên diễn biến giá của nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục gây lo ngại cho nhà đầu tư.
Như vậy thị trường đã kết thúc một tuần giao dịch thực sự gây sốc đối với nhiều nhà đầu tư. VN-Index giảm mạnh cả 5 phiên trong tuần và mất tới gần 130 điểm. HASTC-Index mất hơn 30 điểm.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.