
Phần thú vị nhất của phiên giao dịch hôm nay lại là lúc người bán hoảng hốt nhất. Rất nhiều cổ phiếu xuất hiện cầu bắt đáy đã phục hồi khá tốt vào cuối phiên.
HSX phiên này chỉ còn MSN độc diễn. BVH đuối sức khá rõ vào không còn tác động nhiều vào VN-Index nữa. Khoảng 30 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số còn giữ được màu xanh là nhờ sự kiên cường của MSN.
Tuy nhiên, hai yếu tố khiến sau đó thị trường suy sụp rất nhanh. Thứ nhất là thanh khoản quá kém và thứ hai, chính MSN cũng bị ép giá xuống.
Khi thị trường “xanh vỏ đỏ lòng” thì thanh khoản được nhà đầu tư quan sát kỹ nhất. Tiền đầu ngày hôm nay cũng không vào nhiều hơn phiên trước bao nhiêu, thậm chí ngay cả lúc giá đa số cổ phiếu giảm mạnh. Trong khoảng 30 phút tăng điểm đầu tiên, giá trị khớp của HSX tính cho cả các giao dịch thỏa thuận mới có hơn 62 tỷ đồng.
Đợt sụt giảm đầu tiên được chặn lại ở mức xấp xỉ 457 điểm, lúc 9h50 phút. Tưởng như sóng giảm đã dừng lại vì ngay đến lúc này, lượng vốn luân chuyển cũng chưa tới 180 tỷ đồng. Rõ ràng mức giảm giá vẫn chưa đủ để lòng tham nổi lên.
Sau đúng 8 phút loanh quanh mức 457 điểm, một đợt sụt giảm tiếp theo khá ngắn nhưng đưa chỉ số về mức 454 điểm. Biên độ dao động tối đa của thị trường tính theo chỉ số hôm nay lên tới 1,86%, cao nhất trong vòng 24 phiên gần đây. Điều đó cũng phản ánh sự dao động trong tâm lý thường thấy sau một đợt lình xình đi ngang.
Thị trường trở nên rất sôi động trong 15 phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục. Sau khi chạm đáy, lực cầu bắt đầu mạnh lên và chỉ trong 15 phút này, HSX nhận thêm hơn 105 tỷ đồng giá trị giao dịch, VN-Index phục hồi trở lại 2,56 điểm cho đến trước khi bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa. Tốc độ giao dịch như vậy cũng là tương đối cao. Cần nhớ là trong toàn bộ thời gian trước đó, HSX chỉ đạt giá trị khớp lệnh xấp xỉ 260 tỷ đồng.
Mặc dù Index dao động chưa tới 2% nhưng độ dao động ở từng mã cá biệt là rất lớn. Thậm chí không ít mã dao dộng trần sàn hoặc sát sàn. Sơ bộ tại HSX có 156 cổ phiếu dao động tối đa từ 3% trở lên. 124 cổ phiếu đóng cửa cao hơn giá thấp nhất, trong đó chẵn 102 mã cao hơn từ 1% trở lên. Như vậy độ phục hồi giá là khá tốt phản ánh lực cầu bắt đáy tại thời thắng lực cung giá rẻ hôm nay và đẩy ngược giá lên, dù số lớn vẫn không qua nổi tham chiếu.
Nỗ lực bắt đáy thậm chí còn đem lại hiệu quả lớn hơn tại HNX. Sau khi HSX đóng cửa, HNX-Index từ mức giảm tối đa 1,67% so với tham chiếu đã phục hồi lại khá mạnh, chỉ còn giảm 0,34%. Trong vòng 30 phút cuối cùng của phiên, tương đương với sóng hồi chủ đạo, HNX có thêm 116,5 tỷ đồng giá trị giao dịch, chiếm hơn 32% tổng giá trị khớp lệnh cả phiên.
176 cổ phiếu có giá đóng cửa cao hơn giá thấp nhất là một kết quả rất khích lệ. Tuy nhiên trong số này chỉ có 65 mã đóng cửa cao hơn mở cửa. Nếu tính cả độ hồi giá cuối ngày giúp cổ phiếu tăng so với tham chiếu thì số lượng còn ít hơn, chỉ có 39 mã.
Như vậy có thể thấy cầu bắt đáy đã mạnh lên trong một diễn biến sụt giảm giá mạnh. Đây cũng là điều thị trường chờ đợi để kiếm chứng liệu lòng tham có còn tồn tại hay không. Mặt khác, việc cầu không đẩy giá lên quá tham chiếu cũng phản ánh sự ngại rủi ro vẫn rất lớn: Giá sụt mạnh sẽ mua, nhưng không sẵn sàng cho chiến lược đuổi giá cao.
Cả HSX và HNX hôm nay có một tỉ trọng giá trị giao dịch khá cao khi Index sụt giảm về đáy trong phiên. Tuy nhiên tính chung thanh khoản vẫn chưa có gì đột biến. Khối lượng khớp tại HNX tốt hơn HSX, tăng khoảng 29% so với phiên trước. Mức hồi giá tại HNX cũng tốt hơn trên cả phương diện tỉ lệ của điểm số lẫn số lượng cổ phiếu.
Khối ngoại phiên này giao dịch rất đuối. Tổng giá trị mua khớp lệnh tại HSX chỉ đạt 37,1 tỷ đồng, giảm 55% so với hôm qua và là mức tuyệt đối thấp nhất kể từ phiên ngày 4/5/2009 (35,4 tỷ đồng). Lượng vốn vào ròng tại HSX hôm nay vẫn đạt 16,8 tỷ đồng và tính chung cho cả HNX cũng chỉ lên mức 20,84 tỷ đồng.
Thiếu lực đỡ từ khối ngoại, không có biến động giá khác thường nào tại những mã như BVH. Hôm nay khối này rót ròng 5,35 tỷ đồng vào BVH nhưng cũng chủ yếu chặn giá thấp. Đã có lúc BVH chạm sàn 78.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị mua ròng tại 40 mã vốn hóa lớn nhất HSX phiên này chỉ đạt 9,43 tỷ đồng, một lực đỡ yếu ớt. Khối nhà đầu tư trong nước đẩy giá MSN là chủ yếu.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.