
Một phiên giảm nối tiếp không ngoài dự tính khi thị trường đối diện với quá nhiều thông tin bất lợi.
Trong phiên, chỉ số VN-Index có thời điểm giảm mạnh trên 1%; kết thúc phiên trở về mức giảm quen thuộc 0,8%, mất thêm 4,3 điểm, còn 530,62 điểm.
Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp, cầu trên sàn tiếp tục suy yếu và chưa thể hé mở khả năng chuyển biến. Chung cuộc chỉ có 5,3 triệu đơn vị trị giá 274,5 tỷ đồng giao dịch.
Đà giảm sàn vẫn tiếp tục chiếm thế áp đảo trong tổng 105 mã giảm, trong đó có 3 mã thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền. Lượng mã tăng không có nhiều thay đổi so với phiên trước với 37 mã và chỉ có 12 mã giữ được giá tham chiếu.
Diễn biến trên không gây bất ngờ khi thị trường đang đón nhận quá nhiều thông tin bất lợi.
Trước hết vẫn là lo ngại về khả năng biến động lãi suất. Lượng vốn chạy vào các ngân hàng quý 1/2008 đã sụt giảm càng dẫn tới thực trạng căng thẳng vốn, tạo sức ép tăng lãi suất và chia sẻ vốn của chứng khoán.
Những ngày đầu tuần này, thị trường lại tiếp tục bất ổn trong các dòng tin bình luận và trao đổi trên sàn giữa các nhà đầu tư, liên quan đến lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước gửi tại các ngân hàng thương mại. Một số tin đồn cho rằng từ nay đến tháng 5/2008, khoảng 30.000 tỷ đồng liên quan sẽ bị Ngân hàng Nhà nước rút về.
Thông tin trên thực sự gây lo ngại đối với nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những ngân hàng trực tiếp nằm trong tầm rút vốn nói trên, phản ứng lại khá bình thản.
Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết lượng tiền gửi đó tại ngân hàng mình không lớn và không quá ảnh hưởng. Trong khi lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) sáng nay cũng cho biết quan điểm không quá lo ngại về kế hoạch rút tiền này, vì “đó là câu chuyện bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Vietcombank”.
Và một thông tin khác, dù không quá gây “sốc” trong bối cảnh suy thoái kéo dài, nhưng con số 1,3 tỷ USD thua lỗ của 10 tổ chức nước ngoài đầu tư vào chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến này cũng khiến nhiều nhà đầu tư giật mình, tâm lý bị ảnh hưởng nhất định.
Trên sàn, VNM, PVD và VSH vẫn tiếp tục khẳng định đà tăng, trong khi VIC và TAC hay PPC, KDC không còn là hiện tượng. Giá những tên tuổi lớn khác như STB, FPT, SSI, SJS… vẫn không thể gượng dậy.
Những thông tin bất lợi trên cũng là nguyên nhân đẩy HASTC-Index nối tiếp đà giảm, mất thêm 3,07 điểm, còn 174,26 điểm. Nếu tình hình không được cải thiện, nhiều khả năng chỉ số này sẽ tái hiện đáy 166 điểm ngay trong tuần này.
Khối lượng giao dịch tại sàn Hà Nội tiếp tục ở mức thấp, chỉ có gần 2,47 triệu cổ phiếu được giao dịch, trị giá gần 103 tỷ đồng. Đà giảm sàn tiếp tục là mạch chủ đạo, trong đó nổi bật vẫn là những blue-chip như ACB, BVS, SDA, PAN…




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.