
Mặc dù có nố lực đánh lên vào cuối phiên, nhưng yếu ớt và có thể thị trường đang bước vào đợt điều chỉnh ngắn hạn.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index về mức 404,58 điểm, giảm 7,93 điểm. Thị trường chính thức đón phiên điều chỉnh, với dấu hiệu từ sự xuống sức của nhiều cổ phiếu lớn trong hai phiên liền trước. VN-Index đóng cửa với nỗ lực gượng lên vào cuối phiên, tránh được mức giảm mạnh nhất 11 điểm trong phiên, nhưng sức cầu trở nên yếu ớt trước áp lực xả hàng mạnh.
Hơn 71 triệu đơn vị chuyển nhượng toàn phiên trên HOSE tiếp tục tạo một kỷ lục sôi động. Nguồn tiền đổ vào đây sáng nay vọt tới hơn 2.000 tỷ đồng. Trên HASTC, tiếp tục là một khối lượng lên tới hơn 42 triệu cổ phiếu với trên 1.000 tỷ đồng giá trị.
Một diễn biến gần với chuyển động của VN-Index là HASTC-Index bật lên vào cuối phiên, tránh được mức sâu nhất trong ngày và giữ được mốc 140 điểm, hiện là 141,36 điểm, giảm 1,14 điểm (0,8%).
Đà sụt giảm nối tiếp của thị trường Phố Wall (Mỹ) là một sự gợi mở nhất định trước thềm phiên điều chỉnh này. Động cơ tạm thoát với chênh lệch lợi nhuận hấp dẫn là nguyên nhân chính, nhất là khi hành động tháo hàng mạnh mẽ đã thể hiện.
Trợ lực tại các trụ cột đã yếu hẳn. Tính thế đánh trên giá tham chiếu của SSI phiên trước đã chuyển hẳn sang thế tránh giá sàn. Xét theo hướng này, cổ phiếu của Công ty Chứng khoán Sài Gòn đóng cửa khá thành công khi vươn lên từ giá sàn, chỉ giảm nhẹ 500 đồng/cổ phiếu, khối lượng lên tới gần 5,5 triệu đơn vị.
Cùng với SSI, đây là một phiên khó khăn đối với cổ phiếu nhóm tài chính, nhóm đã tạo được chuỗi tăng mạnh mẽ trong thời gian qua. STB cũng tránh được mức giá thấp nhất trong phiên, nhưng vẫn giảm khá mạnh 3,7%, khối lượng đạt trên 10 triệu đơn vị. Đáng chú ý lượng khớp cực lớn đó, nguồn từ khối ngoại ở mã này đã nguội bớt. Tại PVF, giá cũng đã xuống sàn sau 10 phiên căng giá trần nối tiếp, khối ngoại có dấu hiệu đẩy ra mạnh, giao dịch hạn chế hơn sau phiên bùng nổ hôm qua.
Các cổ phiếu ngành chứng khoán trên HASTC hôm nay cũng chính thức đón phiên sụt giảm mạnh. BVS, KLS và HPC đều giảm trên 5%, khối lượng giao dịch được duy trì. Trong khi đó, tân binh HCM trên HOSE vẫn đơn điệu chiếm giá trần, khối lượng có “đột biến” với 500 đơn vị, thay cho các mức 40, 20 và 10 đơn vị những phiên trước đó kể từ ngày chào sàn.
Sự điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu lớn đã được gợi mở trong hai phiên vừa qua. Và khi có sự mở rộng với những mức sụt giảm mạnh thể hiện, “phong trào” đi lên có hơi hướng nóng sốt của nhóm cổ phiếu nhỏ cũng đã vụt tắt. Diễn biến này một lần nữa đặt dấu hỏi cho những yếu tố nội tại và tính bền vững của nhóm cổ phiếu này.
Một điểm đáng chú ý là trong phiên bùng nổ khối lượng sáng nay, khối đầu tư nước ngoài lại chỉ nhấn nhá trong giao dịch. Họ bán ròng ở mức thấp (12,3 tỷ đồng); lượng mua vào chỉ hơn 2,1 triệu đơn vị và cũng chỉ bán ra gần 2 triệu đơn vị. Có thể đây là một sự lưỡng lự đang có ở nhiều nhà đầu tư khác.
Thị trường đã trải qua một đợt tăng khá nóng, nhà đầu tư thận trọng hơn. Qua phiên này là sự chờ đợi khả năng thử lại mốc 400 điểm, xa hơn là 390 điểm của trung tuần tháng 5. Và nếu xu hướng điều chỉnh nối tiếp, thị trường sẽ tạo thêm sức hấp dẫn để lôi kéo nhà đầu tư vào sàn, khi kỳ vọng đi lên vẫn còn rất lớn. Nhưng, có một xu hướng được một số nhà môi giới lưu ý là sự thoát ra của nhiều tổ chức hai phiên vừa qua; cũng là một cơ sở để lường tính về khả năng điều chỉnh nhẹ đầu tuần tới. Câu hỏi được quan tâm hơn là lúc nào họ nhập cuộc trở lại?
Nhà đầu tư có thêm hai kỳ nghỉ để nhìn lại một tuần giao dịch kỷ lục, cũng như diễn biến của đợt sóng nổi bật thứ hai kể từ tháng 3 trở lại đây. Và phía trước, một thông tin có sức tác động lớn vẫn còn “treo” theo chương trình nghị sự của kỳ họp Quốc hội: việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân sẽ được thông qua ở mức độ nào?




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.