Sự điều chỉnh của chỉ số trong phiên sáng nay là bình thường, trong khi bất ngờ tập trung ở quy mô giao dịch đột biến trên HOSE.
Sau 4 phiên tăng điểm liên tiếp và có tới 9/10 phiên gần nhất đi lên, VN-Index đón điều chỉnh nhẹ. Kết quả này có thể giải thích một phần từ ảnh hưởng của diễn biến không thuận lợi trên thị trường Phố Wall (Mỹ) đêm qua; quan trọng hơn là áp lực chốt lời bắt đầu thể hiện, khi chênh lệch có thể tạo hài lòng trong ngắn hạn.
Ngay từ đầu phiên HOSE đã gợi mở một hướng giao dịch mạnh khi có quy mô lớn nhất trong gần một tháng trở lại đây, kể từ phiên ngày 28/5. Cụ thể, qua đợt 1 đã có tới 11,23 triệu đơn vị với 259,16 tỷ đồng nhập cuộc. Đó cũng là điểm nhấn chính trong phiên hôm nay, có ở sự chuyển biến rõ rệt về khối lượng và giá trị.
Sau đợt tăng điểm nhẹ vừa qua, diễn biến điều chỉnh của chỉ số là bình thường, nhất là khi hoạt động chốt lời đang thể hiện. Thị trường chờ đợi phản ứng của nhà đầu tư khi đón sự điều chỉnh này như thế nào, hay khả năng hấp thụ lượng hàng bán ra chủ yếu từ hoạt động đó.
Câu trả lời là tốc độ giao dịch rất nhanh ngay những phút đầu tiên của khớp lệnh liên tục. Thông thường, khi chỉ số và giá chứng khoán giằng co kéo dài, quy mô giao dịch thường thấp và chậm bởi tâm lý thận trọng. Nhưng hôm nay, rõ ràng bên mua cho thấy sự sẵn sàng đón nguồn hàng thoát ra, hay đó là yếu tố cơ hội gom hàng đối với họ trong điều chỉnh.
Trong giao dịch khớp lệnh hôm nay, trên HOSE, khối lượng đã tăng tới 61% so với phiên hôm qua, trong khi giá trị tăng gần 51%. Đó là những con số đột biến so với khả năng thay đổi của hai chỉ báo này trong hơn một tháng qua. Con số 2.115,43 tỷ đồng cũng là giá trị cao nhất kể từ phiên ngày ngày 13/5/2010 trở lại đây.
Sự đột biến này có một đóng góp lớn của khối đầu tư nước ngoài. Đây là phiên mà tỷ trọng khối lượng mua vào và giá trị mua vào của họ vọt lên tới gần 20% - con số ít thấy kể từ đầu năm trở lại đây. Và sáng nay cũng là phiên mua ròng kỷ lục của khối ngoại, khi giá trị mua ròng trên HOSE đạt tới 327 tỷ đồng trong giao dịch khớp lệnh.
Điểm nhấn trong sự đột biến đó của khối đầu tư nước ngoài có từ giao dịch tại STB. Sau kế hoạch bán ra khá lớn của 3 quỹ thuộc Dragon Capital, cổ phiếu của Sacombank được cho là hấp dẫn khi hở “room”. Lượng mua vào của khối đầu tư nước ngoài tại đây có thể nói là chưa từng có trong lịch sử giao dịch khi lên tới trên 10 triệu đơn vị và đặc biệt là tập trung trong giao dịch khớp lệnh để can thiệp trực tiếp đến cung – cầu và ảnh hưởng đến giá chứng khoán. Nếu cách đây gần một tháng, nhiều người chờ đợi STB về dưới mốc 20.000 đồng/cổ phiếu để nhập cuộc, thì nay đã là mức giá 21.300 đồng/cổ phiếu.
Như ở VCB những phiên giao dịch gần đây, STB đang tạo hơi hướng trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Điều đó còn quá sớm để khẳng định, nhưng riêng trong phiên hôm nay STB hẳn đã tạo một sự lan tỏa lớn đối với không khí giao dịch, khi quy mô khớp diễn ra chóng mặt, quy mô bùng nổ tới trên 14,2 triệu đơn vị. Đáng chú ý là chiếm tới 64,4% trong số đó là lượng khớp theo dư bán.
Khối lượng tăng đột biến, chỉ số giảm thường dễ gây những suy tính về một phiên nặng nề của áp lực bán. Thế nhưng, nếu xét về nguồn tiền trong quá trình làng nhàng suốt tháng qua, bên mua lại cho thấy một điểm tích cực là nguồn tiền lớn vẫn thường trực.