Chứng khoán ngày 22/7: Người cầm “cổ” mất kiên nhẫn

Lan Ngọc

22/07/2010, 15:46

Khối lượng tăng không đáng kể trong khi VN-Index giảm mạnh nhất trong 12 phiên cho thấy áp lực tâm lý cắt lỗ đã tăng lên

15 phút cuối đợt thứ hai: Cầu không đủ mạnh để ngăn chặn một đợt tháo hàng nhanh. Đáng chú ý là cung không hề lớn nhưng lại chấp nhận hạ giá mạnh.
15 phút cuối đợt thứ hai: Cầu không đủ mạnh để ngăn chặn một đợt tháo hàng nhanh. Đáng chú ý là cung không hề lớn nhưng lại chấp nhận hạ giá mạnh.

Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 503 điểm đã sụp đổ hôm nay trong một đợt tháo hàng mạnh cuối ngày. Khối lượng tăng không đáng kể so với hôm qua trong khi VN-Index có mức giảm mạnh nhất trong 12 phiên cho thấy áp lực tâm lý cắt lỗ đã tăng lên.

Trước hết phải nói rằng mức 503 điểm, tương đương mức thấp nhất ngày 13/7 chỉ là một ngưỡng hỗ trợ yếu vì hình thành trong ngắn hạn (7 phiên trước). Vùng hỗ trợ mạnh hơn nằm quanh 500 điểm, tương ứng với mặt bằng cung cầu của 4 phiên chỉ số giảm xuống dưới mốc tâm lý này. Vùng hỗ trợ này còn rất gần mức đáy thấp nhất của phiên ngày 8/6.

Sự phản ứng với mức hỗ trợ 503 điểm hôm nay thể hiện khá rõ trong gần như toàn bộ thời gian của phiên. Chỉ số dao động từ 502-503 điểm trong khoảng đến sát 10h, khối lượng đạt trên 762 tỷ đồng (26,1 triệu đơn vị).

Nhìn chung nhịp độ giao dịch trong thời gian này khá chậm và không có đột biến đáng chú ý. Đa số các mã đều xuất hiện lượng cầu chặn giá thấp và dao dịch thậm chí khá buồn tẻ. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng không nhiều mã có được khối lượng chặn mua lớn như những phiên trước. Một số đại diện cá biệt như EIB, FPT, KBC, STB… không giúp củng cố tinh thần của người cầm cổ. Nhóm bluechips hôm nay nói chung là yếu.

Chuyển động bất ngờ xảy ra trong khoảng 15 phút cuối đợt thứ hai: Cầu không đủ mạnh để ngăn chặn một đợt tháo hàng nhanh. Đáng chú ý là cung không hề lớn nhưng lại chấp nhận hạ giá mạnh. Đồ thị VN-Index cho thấy một đợt rơi dốc đứng khi chỉ số xuống dưới mức 502 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trong 15 phút này chỉ có trên 5 triệu đơn vị (161,3 tỷ đồng).

Nói chung khi bên bán chấp nhận tháo hàng nhanh với mức giá giảm liên tục là biểu hiện không tốt. Dĩ nhiên khối lượng giao dịch không lớn nhưng cũng phải thừa nhận rằng nếu lực cầu mạnh như hôm qua hoặc mấy phiên trước thì bên bán khó có thể “tấn công” xuống các mức giá thấp như vậy. Ngoại trừ một số cổ phiếu có lực mua tốt, đa số các mã đều chịu mức giảm lớn trước thời điểm chuyển sang đợt khớp lệnh đóng cửa: VN-Index đạt mức thấp nhất trong phiên ở 500,4 điểm, ngay sát thời điểm kết thúc đợt hai (10h14 phút).

Sự chuyển biến trong tâm lý còn thấy rõ hơn vào đợt khớp lệnh cuối ngày. Với áp lực bán mạnh vừa xảy ra, cầu rất đủng đỉnh trong khi lượng bán cuối ngày ở đa số mã bắt đầu tăng nhanh. Hiện tượng che giá mua cũng không xuất hiện nhiều và có lẽ bên mua dùng chiến thuật nhường sân cho bên bán ra hàng trước.

Tổng khối lượng khớp lệnh lúc đóng cửa đạt con số 9,02 triệu đơn vị, tương đương 277,7 tỷ đồng. Đây là phiên đóng cửa giao dịch lớn nhất kể từ ngày 30/6. Khối lượng giao dịch lớn trên cho thấy lực mua đã vào trong đợt này. Thống kê với 30 mã cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất sàn HOSE giảm điểm cuối ngày, đa số được khớp lệnh tại giá dư mua. VN-Index đóng cửa tăng nhẹ so với thời điểm kết thúc phiên hai.

Về cơ bản chỉ số hôm nay tạo một nến khá xấu. Dù chỉ số được chặn đà giảm lúc đóng cửa nhưng điều đó không có nghĩa là áp lực bán đã được giải phóng hết. Tuy nhiên điểm tích cực là lực mua đã mạnh lên khá nhiều so với những phiên trước khi giá giảm về mức 500 điểm. Khi lực đánh lên chưa có thì thị trường chỉ còn trông đợi vào lực mua đỡ giá tại các mức hỗ trợ thấp hơn và áp lực tâm lý cắt lỗ giảm đi như thế nào thể hiện qua khối lượng.

Đọc thêm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

Sức mạnh hộ chiếu của các nền kinh tế lớn năm 2025

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: