Hôm nay “màu xanh” gần như trải dài suốt phiên với VN-Index, nhưng nằm trong nghi ngại của nhà đầu tư với quy mô sụt giảm mạnh so với phiên hôm qua (21/9).
Thực tế VN-Index chớm “đỏ” khởi động phiên sáng nay, cũng như trong khoảng 9h58 - 10h10. Nhưng về cơ bản là một phiên đi ngang trong biên độ hẹp và thanh khoản thấp.
Mức cao nhất của chỉ số ghi nhận ở 455,81 điểm lúc 9h17, nhưng mức tăng cũng chưa đầy 2,5 điểm. Lực đẩy cho sóng tăng đầu ngày với mốc 455,81 điểm này cũng chỉ lôi kéo được chưa đầy 187 tỷ đồng, không thu hút được lực cầu hỗ trợ và nhanh chóng thoái lui với sự trượt nhẹ và đi ngang cho đến cuối ngày.
Diễn biến đó về tổng thể không định hình những sóng tăng giảm rõ rệt để có thể lường định phản ứng của nhà đầu tư một cách rõ ràng hơn; dù lực cầu ít nhiều thể hiện sự vận động tích cực hơn khi chỉ số “đổi màu” trong khoảng 10 phút nửa cuối đợt 2.
Nếu không có xáo trộn mạnh cuối ngày hôm qua, thị trường có hai phiên cơ bản khá cân bằng; thậm chí là tích cực khi đặt trong bối cảnh tin xấu về CPI tại Hà Nội và Tp.HCM, cũng như triển vọng chung cả nước trong tháng 9, vừa công bố. Những xáo trộn, đặc biệt là hoạt động dồn bán blue-chip cuối ngày hôm qua có thể khiến nhiều nhà đầu tư nghi ngại, ít nhất là về khả năng chủ động trước các tình huống. Điều này cũng phản ánh ở một phiên tăng điểm nhưng khối lượng và giá trị sụt giảm mạnh hôm nay.
Ở kết quả chung cuộc, phản ánh ở mức tăng nhẹ của chỉ số, có sự góp sức của nhiều blue-chip như PVF, VCB, DPM, HPG, PVD, SJS, BVH… Trong khi đó có lẽ nhiều con mắt vẫn nhìn về OGC sau một phiên bất thường hôm qua.
Không biến động từ sàn dội trần với quy mô giao dịch khổng lồ, uy thế chất mua trần “khủng”, mà giá OGC sáng nay thống nhất ở đà giảm mạnh, tổng lượng chuyển nhượng cũng chỉ còn 2,4 triệu đơn vị, chung cuộc giảm sàn và lực lượng hứng sàn đáng kể từ đầu phiên chuyển sang trạng thái trắng bảng khi đóng cửa.
OGC cũng là hiện tượng góp một tỷ trọng khá lớn, khoảng 25%, trong giá trị chung của HOSE hôm qua. Điều này không tái hiện và thanh khoản trên HOSE phản ánh đúng hơn nhịp vận động của thị trường: một tốc độ giao dịch “buồn ngủ”, kết quả từ sự thận trọng ở cả hai phía. Về giá trị khớp lệnh, HOSE có mức sụt giảm tới khoảng 46%, về khối lượng khớp lệnh giảm tới khoảng 43%. Điểm số tăng nhẹ trong bối cảnh khối lượng và giá trị giảm mạnh không cho thấy nhiều tích cực. Thực tế, dễ nhận thấy sức cầu thận trọng tiếp tục hội tụ tại các vùng giá thấp, trong khi bên bán vẫn duy trì sự ổn định tâm lý ở việc lựa chọn các mức giá tốt hơn.
Ngược lại, hôm nay là ngày khối đầu tư nước ngoài có một phiên mua ròng khá mạnh với 62,37 tỷ đồng trên HOSE. Tỷ trọng khối lượng mua vào của họ chỉ ở mức thấp với khoảng 8,4%, trong khi tỷ trọng giá trị chiếm trên 13,5%. Các mã khối này tập trung mua vào sáng nay là HAG, FPT, SBT, VSC, HPG, PVD, DIG…
Trên HNX, phiên này cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh nối tiếp của khối lượng và giá trị giao dịch, cùng với mức giảm tương ứng khoảng 35%. HNX-Index trượt nhẹ khi giảm 0,04 điểm.