
Chút tàn dư hưng phấn của phiên bắt đáy hôm qua chỉ đủ gúp thị trường sôi động thêm đến tầm 10h là hết. Từ đó trở đi VN-Index trượt dốc dần xuống ngưỡng đỏ và đóng cửa bị “đạp” mạnh cú cuối cùng!
Thực ra hôm nay độ rộng thị trường cũng không phải là quá tệ: Cả hai sàn ghi nhận 224 mã tăng/220 mã giảm, là một cải thiện tốt hơn so với hôm qua. Tuy nhiên, sàn HSX thì rất kém với 136 mã giảm/118 mã tăng và đặc biệt VN30 thì quá hẹp: 18 mã giảm/9 mã tăng.
Độ rộng thị trường được cải thiện chủ yếu nhờ HNX. Sàn này đóng góp số lớn cổ phiếu đầu cơ tăng giá rất mạnh, tới 27 mã kịch trần. Dĩ nhiên số khá lớn trong nhóm tăng hết biên độ giao dịch vài trăm cổ, nhưng cũng có nhiều mã thanh khoản rất cao như DPS, NHP, SVN, HKT, KSK, DCS, KVC, SPI, KLF, ACM…
Tuy nhiên chỉ số HNX-Index lại không tăng được vì sự cản trở của 4 cổ phiếu lớn: ACB giảm 0,44%, SHB giảm 1,89%, PVS giảm 1,09%, VGC giảm 2,07%. Chỉ có chỉ số HNX30-Index giảm ảnh hưởng của ACB nên mới tăng le lói được 0,04%.
Sàn HSX vừa có độ rộng chung kém, vừa bị kéo xuống bởi nhóm blue-chips. VN-Index đóng cửa giảm 0,28% nhưng VN30-Index giảm tới 0,34%. Cả hai chỉ số này đều phản ánh một thực trạng giảm dần của sàn này và đợt đóng cửa là nguyên nhân chủ yếu của mức giảm nói trên. Cả 3 chỉ số quan trọng nhất đều phải đóng cửa ở đáy sâu mới trong ngày.
VN-Index đang bị nhóm vốn hóa lớn ảnh hưởng xấu ngay cả khi VJC tiếp tục căng trần. Vốn hóa của mã này đã lên tới 37.050 tỷ đồng, xếp thứ 12 trên thị trường, ngay sau BVH. Bản thân VJC hôm nay đã bắt đầu bị bán ra nhiều, giao dịch khoảng 190.550 cổ phiếu, chưa kể giao dịch thỏa thuận.
VJC đã tăng trần 3 phiên liên tục tức là lợi nhuận ngắn hạn rất cao. Thanh khoản từ khi lên sàn đến nay không nhiều, nhưng khối lượng giao dịch trước đó kể cả trên sàn OTC đang có lãi lớn. Có khả năng VJC sẽ bắt đầu tăng mạnh thanh khoản trong vài phiên tới.
VJC chỉ giúp được chút ít cho VN-Index và không thể nào thay thế được các trụ cũ. Hôm nay GAS giảm tới 1,53%, VNM giảm 0,84%, VCB giảm 0,81%, VIC giảm 1,4%, SAB giảm 0,44%. HSX có 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên 100.000 tỷ đồng thì cả 4 mã đều giảm. Sức ép này không mã nào có thể chống lại được.
Các cổ phiếu đầu cơ trên HSX cũng không còn giữ được nhiều sức mạnh như hôm qua. FLC chẳng hạn, bị xả tới 42,88 triệu cổ phiếu, tương đương 323,6 tỷ đồng và giá giảm 6,49%. HBC, cổ phiếu đầu cơ hoành tráng nhất sàn được neo giữ tăng giá suốt cả thời gian giao dịch cũng bị đánh úp một phát về ngay tham chiếu.
Thị trường cũng chứng kiến mức sụt giảm thanh khoản đáng kể. Giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay giảm 14,3% so với hôm qua, đạt 3.260,8 tỷ đồng. Giao dịch ở HSX giảm tới 15% mặc dù ROS, HPG, FLC, HBC giao dịch đều trên 100 tỷ đồng giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có giao dịch bất thường tại HPG khi mua vào quá nửa (51%) khối lượng giao dịch ở mã này. Khỏang 169,1 tỷ đồng đã được tung ra mua HPG và giá cổ phiếu này tăng 2,69%. HPG hôm nay được mua ròng khổng lồ 131 tỷ đồng.
Một mình giao dịch mua ở HPG đã chiếm 51% tổng giá trị giải ngân của khối ngoại trên sàn khớp lệnh hôm nay. Sau HPG, chỉ còn VJC 5,2 tỷ đồng và KBC 15,1 tỷ đồng là đáng kể.
Phía bán khối ngoại xả lớn ở VCB tới -21,5 tỷ đồng ròng. VCB sụt giá lớn cũng một phần là do khối ngoại bán tới trên 66% khối lượng giao dịch. VIC bị bán ròng 18,9 tỷ, BID -13,7 tỷ, DXG -13,7 tỷ, GAS -10 tỷ…
Tính riêng khớp lệnh khối ngoại mua 330,8 tỷ đồng, bán 247,7 tỷ đồng. HPG là nguyên nhân chính giúp vị thế ròng khá cao. Đồng thời giao dịch thỏa thuận cũng cộng thêm khoảng 37,7 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.