
Loạt tin tốt cho thị trường lại rơi vào cuối chiều ngày giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán.
Trước thềm phiên sáng 23/1, một số nhà đầu tư nhạy tin, báo cáo phiên liền trước của một số nhà môi giới đã đề cập đến khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm lãi suất cơ bản xuống 7%/năm.
Những dự báo trên chính thức hiện thực vào cuối chiều với một loạt quyết định của nhà điều hành chính sách tiền tệ. Lãi suất cơ bản giảm mạnh xuống 7%, đồng nghĩa với lãi suất cho vay tối đa VND là 10,5%/năm.
Bên cạnh việc giảm lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, trả thêm phần vốn về các ngân hàng.
Trong loạt 5 lần điều chỉnh trước đó, thị trường chứng khoán hầu như không có phản ứng tích cực và mạnh mẽ. Lần này, tin tốt lại rơi vào thời điểm mà tính nóng sốt bị “pha loãng” bởi kỳ nghỉ Tết khá dài.
Tất nhiên, đó vẫn là thông tin tích cực xét ở khía cạnh giảm chi phí cho các doanh nghiệp vay vốn, cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng có thêm thuận lợi; lãi suất huy động có thể sẽ tiếp tục giảm để bớt sự lôi kéo nguồn vốn của chứng khoán…
Bên cạnh đó, tin tốt từ Ngân hàng Nhà nước còn được cộng hưởng từ quyết định chính thức của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất nhằm kích cầu đầu tư. Chính phủ cũng đã quyết định giảm một nửa thuế giá trị gia tăng cho một loạt mặt hàng từ tháng tới…
Với loạt tin tốt trên, giới đầu tư đang hy vọng thị trường sẽ trở lại với những phiên sôi động và khởi sắc, thay cho sự ảm đạm từ đầu tháng 1 đến nay.
Phiên này, trên sàn Tp.HCM vẫn chỉ có hơn 4,6 triệu đơn vị, giá trị vẻn vẹn 109 tỷ đồng. Thị trường vẫn giao dịch ở tầm thấp, dù điểm số chung đã có được phiên tăng điểm nối tiếp.
Trong đợt 1, VN-Index giảm nhẹ 0,74 điểm, lại về mốc 300 điểm. Nhưng từ đợt 2, thị trường một lần nữa cho thấy mốc 300 điểm đó khó bị xuyên qua, dù đã rất gần ở cả phiên trước, VN-Index bật trở lại và tăng điểm. Kết thúc phiên, chỉ số này chốt ở mức 303,21 điểm, tăng 2,09 điểm.
Thị trường tiếp tục tăng điểm, dù chưa tạo được sự bứt phá khỏi biên độ thay đổi hẹp, dù khối đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục bán ròng khá mạnh.
Thống kê của HOSE cho thấy, lượng bán ra của khối đầu tư nước ngoài vẫn vượt trội so với mua vào. Phiên này lượng mua của họ có tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 726.961 đơn vị với 33,78 tỷ đồng giá trị; lượng bán ra là 1.226.791 đơn vị với 45,69 tỷ đồng.
Về giá chứng khoán, nhiều cổ phiếu lớn đã cùng hướng để hỗ trợ chỉ số chung như DPM, HPG, ITA, PPC, PVD, PVF, REE, SAM, SSI, STB, VIC, VNM. Trong khi đó VPL cũng đã trụ ở giá tham chiếu, HAG và FPT giá không thay đổi.
Phiên này, lượng mã tăng tiếp tục chiếm ưu thế với chẵn 100 thành viên, còn lại 44 mã giảm và 32 mã ở giá tham chiếu.
HOSE đã khép lại năm cũ với phiên tăng điểm nhẹ. HASTC lại không có được kết quả này khi chỉ số chung lại lùi về dưới mốc điểm cơ bản 100 điểm.
Dù ACB, BVS, KLS, PVI, PVS, VNR vẫn tăng giá, dù màu xanh gợi mở đầu phiên, nhưng HASC-Index vẫn giảm nhẹ, mất 0,38 điểm, đóng cửa ở mức 99,93 điểm.
Khối lượng tại đây vẫn ở mức thấp, chỉ với gần 2,37 triệu cổ phiếu với 53,56 tỷ đồng giá trị.
Khối đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh giao dịch, nhưng chủ yếu là bán ra. Tổng khối lượng của khối này đạt 246.800 cổ phiếu với giá trị gần 5 tỷ đồng. Trong đó, lượng mua vào là 46.800 cổ phiếu với 862 triệu đồng giá trị; lượng bán ra là 200.000 cổ phiếu với giá trị 4,1 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.