
Trong những phiên điều chỉnh và thận trọng trở lại, cổ phiếu ngành cao su tạo một hướng vận động ấn tượng.
Thị trường mở cửa tuần mới với khá nhiều thông tin mới. Những dữ liệu về tình hình kinh tế vĩ mô trong quý đầu năm bước đầu được gợi mở từ dự tính của một số cơ quan chức năng và người có trách nhiệm.
Cụ thể, trong quý 1/2009, tăng trưởng kinh tế tăng khoảng 3,1%, được đánh giá là khả quan; lạm phát dự tính chỉ tăng 1,47% (giảm nhẹ trong tháng 3); đặc biệt là xuất siêu đã lên đến trên 1,6 tỷ USD…
Nhưng trong khi chờ định hình tác động, nhận định từ những thông tin vĩ mô, có vẻ nhà đầu tư chuộng với những thông tin thiết thực và cụ thể hơn cả.
Giá cao su xuất khẩu đã tăng vọt! Theo một số nguồn tin, giá cao su xuất khẩu đã lên từ 1.400 – 1.500 USD/tấn, tăng khoảng 100 – 150 USD/tấn so với đầu năm. Điều này đồng nghĩa với khả năng các doanh nghiệp chế biến cao su có thể thu lãi khoảng 200 – 300 USD/tấn.
Thị trường thường bắt nhanh tin tốt. Gần đây là sự kiểm chứng với diễn biến của cổ phiếu ngành điện sau thông tin tăng giá điện từ 1/3. Lần này, cổ phiếu ngành cao su đang bắt nhịp thực tế và tách dòng xu hướng chung.
Trên sàn HOSE, các cổ phiếu họ cao su như TRC của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, HRC của Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình, DPR của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, TNC của Công ty Cổ phần Cao su Thống nhất đều đồng loạt vươn giá trần, không còn dư bán. Và đây là phiên đội trần thứ hai liên tiếp của nhóm cổ phiếu này trong bối cảnh điều chỉnh chung của thị trường.
Riêng trường hợp còn lại là DRC của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng, giá giảm sàn do áp lực đè nặng từ khối đầu tư nước ngoài. Ở phiên này, trong tổng 252.210 đơn vị khớp thành công thì đã có tới 200.000 đơn vị được xả ra từ "van ngoại".
Diễn biến của nhóm cổ phiếu họ cao su cũng là điểm nóng hiếm hoi trên sàn hôm nay. Còn lại, vẫn là sự điều chỉnh xuất hiện phổ biến, đặc biệt nhóm cổ phiếu lớn hầu hết đều giảm giá. Ngay cả PPC, cổ phiếu vừa có 4 phiên tăng trần liên tiếp, nổi bật trong hai phiên trước, được khối ngoại hỗ trợ mạnh trong 7 phiên trở lại đây, giá đã giảm sàn.
VN-Index qua phiên này tiếp tục lùi về sát mốc 260 điểm, hiện còn 260,16 điểm, giảm 6,46 điểm (2,42%). Khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt trên 15,4 triệu đơn vị với gần 292 tỷ đồng.
Một điểm đáng chú ý khác là khối đầu tư nước ngoài đã có phiên thứ tư liên tiếp mua ròng trở lại. Hôm nay lượng mua vào của họ khá mạnh với hơn 2 triệu đơn vị, ứng với 51,85 tỷ đồng; trong khi chỉ bán ra 1,2 triệu đơn vị với 28,11 tỷ đồng. Một lần nữa khối ngoại lại cho thấy sự ngược dòng với hướng của thị trường.
Trong phiên sáng nay, sàn HOSE đón nhận thành viên thứ 180 tham gia niêm yết, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, mã PNJ, và là thành viên đầu tiên ngành vàng bạc đá quý tham gia trên sàn, với 30 triệu đơn vị. Lượng cung nhỏ giọt, khối ngoại mua vào khá mạnh (chiếm gần 1/3 trong tổng lượng khớp 35.010 đơn vị), giá PNJ đã căng trần ngay từ đầu phiên và dư mua lớn.
Trên sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index chớm xanh đầu phiên nhưng giảm khá mạnh ngay sau đó. Hiện chỉ số này về mức 93,14 điểm, giảm 2,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 10 triệu cổ phiếu với 192 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KBC, KLS, NTP, PVI, PVS, VCG đều giảm giá mạnh; riêng VNR vẫn đang khẳng định là một trong những mã có sức tăng giá ấn tượng kể từ đầu năm.
Điểm đáng chú ý trên HASTC hôm nay là sự bất ngờ đến từ khối đầu tư nước ngoài. Sau đợt bán ròng triền miên, đặc biệt là khối lượng khủng khiếp những phiên trong đợt tăng vừa qua, giao dịch của họ đã chùng xuống và mua ròng trở lại. Cụ thể, khối đầu tư nước ngoài đã mua vào 272.000 cổ phiếu với 8,7 tỷ đồng giá trị; bán ra hơn 136.700 cổ phiếu với 2,7 tỷ đồng.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.