Chứng khoán ngày 23/5: VN-Index lao dốc 4 phiên liên tục

Lan Ngọc

23/05/2016, 16:37

Thị trường như bị dội gáo nước lạnh trong ngày hôm nay, khi tưởng như phải bùng nổ

VN-Index đã không còn lực đỡ từ các blue-chips, giảm gần như liên tục trong phiên hôm nay. Ảnh: TVSI
VN-Index đã không còn lực đỡ từ các blue-chips, giảm gần như liên tục trong phiên hôm nay. Ảnh: TVSI

VN-Index lao dốc sang phiên thứ 4 liên tục sau khi mất thêm 0,61%, xuống 611,03 điểm.

Thị trường như bị dội gáo nước lạnh trong ngày hôm nay, khi tưởng như phải bùng nổ với sự kiện chính trị lớn như nhiều người mong đợi. Đáng tiếc là ngoài số ít cổ phiếu đầu cơ vẫn được đẩy lên, đa số cổ phiếu khác tăng nhẹ, các blue-chips thì đuối và đặc biệt những trụ quan trọng nhất chẳng làm ăn được gì!

Cổ phiếu dầu khí chịu hạn nặng trong phiên hôm nay với việc giá dầu tụt dốc hơn 1,3% ngay trước khi thị trường đóng cửa. Giá dầu rớt sâu khiến các trụ dầu khí ở hai sàn bị ảnh hưởng: GAS giảm 1,74%, PVD giảm 3,75%, PVS giảm 1,67%, PVC giảm 2,84%.

Phần lớn các cổ phiếu dầu khí đang ở mức giá khá cao do tăng theo giá dầu suốt thời gian qua. Điều này dường như tạo hiệu ứng ngược khi áp lực chốt lời càng dễ bung ra khi giá thay đổi mạnh.

Ảnh hưởng của các mã dầu khí chưa phải là duy nhất, cổ phiếu ngân hàng mới thực sự là nhóm đưa chỉ số lùi sâu như vậy. Các mã ngân hàng cũng tăng khá tốt kể từ đầu tháng 5 và áp lực lợi nhuận cũng đang tạo bất lợi lớn.

VCB đóng cửa giảm tới 2,74%, mức giảm cực kỳ bất ngờ và mạnh nhất kể từ khi giá chạm đáy giữa tháng 1/2016. Điều bất ngờ nữa là 2 phiên trước VCB vừa giảm hơn 3,3%. Như vậy mức tăng từ đầu tháng đã bị thổi bay chỉ trong vòng 3 ngày, thậm chí mức 46.100 đồng hôm nay còn thấp hơn cả phiên đầu tháng 5.

BID cũng có phiên giảm mạnh thứ 3 liên tục, mất thêm 2,19% hôm nay. Hai phiên trước BID vừa giảm 3,7%. CTG giảm 2,29%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng. CTG thậm chí còn bước sang phiên giảm thứ 4 liên tục và 3 phiên giảm trước đã lấy mất 2,8%.

Các mã ngân hàng khác cũng đồng loạt giảm là STB giảm 1,68%, MBB giảm 1,91%, ACB giảm 3,14%. Riêng EIB – cổ phiếu đang rắc rối chuyện nhân sự cao cấp – lại tăng giá 2,5%. EIB trở thành cổ phiếu mạnh nhất nhóm ngân hàng cho tới thời điểm này, khi từ đầu tháng 5 tới nay đã tăng gần 18,3%.

Trong khi 2 nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường là dầu khí và ngân hàng đồng loạt giảm, các cổ phiếu lớn khác lại không thể bù đắp được cho điểm số. Cụ thể, VNM với tin đại hội cổ đông, chỉ tăng trong vài thời điểm, còn lại phần lớn là giao dịch ở tham chiếu và bị chặn bán tham chiếu. VIC là cổ phiếu lớn duy nhất tăng 0,97%. BVH, MSN tham chiếu.

Những cổ phiếu tăng có vốn hóa tương đối nhỏ, khó cân bằng lại với nhóm ngân hàng, như GMD tăng 1,11%, HAG tăng 1,25%, HPG tăng 1,51%, KBC tăng 1,48%...

Sàn HNX ngoài chịu tác động mạnh của nhóm dầu khí, còn có ACB sụt giảm tới 3,14%. Chưa hết, trong rổ HXN30, chỉ có 6 cổ phiếu tăng giá, trong khi 17 mã khác giảm. Số tăng là những mã ít chi phối chỉ số như DBC, DCS, NDN, VGC, chỉ có NTP là tương đối lớn. HNX-Index đóng cửa giảm 0,59%, HNX30 giảm 0,73%.

Điểm khích lệ hôm nay là nhà đầu tư  nước ngoài đã giảm áp lực bán: Tổng giá trị bán ra qua khớp lệnh hai sàn chỉ còn 110 tỷ đồng, chỉ bằng 39% so với phiên trước. Quy mô mua vào chỉ giảm khoảng 3%, đạt 172,2 tỷ đồng. Như vậy khối này đã quay lại mua ròng.

Các blue-chips trong VN30 đã được mua ròng tổng cộng 47,8 tỷ đồng. VIC bị xả rất mạnh với -26,5 tỷ đồng ròng và VCB khoảng -6,3 tỷ đồng. Hai mã này được bù lại từ PVD mua ròng 15,5 tỷ, VNM mua ròng 13,6 tỷ, MBB là 12,4 tỷ.

Tuy nhiên điểm trừ lại là thanh khoản rất kém. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ đạt 1.748,4 tỷ đồng, giảm 11% so với phiên trước. Đây là mức giao dịch thấp nhất 14 tuần.

Giao dịch lớn nhất hôm nay thuộc về VNM, khớp lệnh gần 104,6 tỷ đồng. Tuy nhiên VNM đã không thể tăng giá trong hôm nay.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: