
Độ rộng thị trường thu hẹp hôm nay, nhất là ở HSX nhưng các chỉ số vẫn tăng cao do các cổ phiếu lớn được đẩy giá lên.
VN-Index đóng cửa tăng 0,92% ngay cả khi có 81 mã tăng, 114 mã giảm. Khá nhiều cổ phiếu lớn tăng tốt khiến HSX như thể rơi vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Tuy nhiên thực tế các blue-chips giao dịch khá ổn định và có vai trò cân bằng thị trường. Rổ VN30 có độ rộng tốt với 14 mã tăng, 9 mã giảm, chỉ số tăng 0,45%.
GAS tăng 0,96% hôm nay do nhà đầu tư nước ngoài mua vào theo kiểu đấy giá lên, chiếm 59% khối lượng giao dịch. GAS khiến VN-Index tăng khá mạnh. Tuy nhiên GAS không có tác dụng trong rổ VN30 và rổ này thực sự giao dịch ổn định và không phải trong tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.
Các giao dịch mạnh hàng đầu của rổ VN30 đều xuất phát từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đặc điểm chung là các mã này phiên trước vừa sụt giảm rất mạnh. Các biến động giảm chủ yếu xuất hiện ở đợt đóng cửa hôm thứ Sáu do quỹ VNM bán ra rất nhiều. Do đó việc giá phục hồi hôm nay là hoàn toàn bình thường trên cơ sở kỹ thuật.
MSN đóng góp lớn nhất cho rổ VN30, cả về vốn hóa lẫn mức tăng. Cổ phiếu này tăng trở lại 3,95% sau khi bất ngờ giảm 6,3% phiên trước. Mức tăng hôm nay thậm chí còn là nhẹ so với mức giảm trước đó. MSN giảm hoàn toàn vì lý do kỹ thuật nên hôm nay cũng là một phiên phục hồi kỹ thuật. Nếu không có quỹ VNM bán ra hôm thứ Sáu thì không có lý do gì khiến MSN mất giá mạnh như vậy.
VIC cũng vậy, hôm nay tăng 1,6% do phiên trước cũng bất ngờ giảm 1,6%. Nhà đầu tư nước ngoài mua 52% khối lượng giao dịch của VIC phiên này. VCB phiên trước bị xả kỷ lục, giá giảm 2,7%, hôm nay khối ngoại quay lại mua dữ dội, giá tăng 5,2%. PVT cuối tuần trước có thanh khoản cao kỷ lục trong 3 tháng và mức mất giá cũng kỷ lục trong hơn một tháng với trên 5%, hôm nay phục hồi 4,35%.
Tóm lại cả 9 cổ phiếu bị quỹ VNM xả lớn hôm thứ Sáu khiến giá sụt mạnh, hôm nay đều được mua nhiều và giá phục hồi. Đây là các biến động bình thường, không hẳn là hiện tượng kéo trụ để nâng đỡ thị trường.
Điều tích cực hôm nay là sau khi quỹ VNM kết thúc đợt tái cân bằng danh mục, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mức mua ròng khá tốt. Các giao dịch vẫn tập trung vào rổ VN30 ở HSX với khối lượng khoảng 3,65 triệu cổ phiếu, tương đương 22% lượng giao dịch của rổ.
Khối này mua đặc biệt mạnh ở VCB, PVD, ITA, CSM, GAS và nhiều cổ phiếu khác. Rổ này nhận được lượng vốn ròng gần 31,1 tỷ đồng. Giao dịch bán khá lớn chỉ có ở HAG, VIC. Tổng hợp HSX nhận được 45,2 tỷ đồng vốn ròng.
Thanh khoản đột ngột giảm hôm nay là mối lo ngại chính. Riêng phiên chiều nay cả hai sàn chỉ khớp được 489,4 tỷ đồng và phiên sáng là 557 tỷ đồng. Mặc dù lượng vốn quá ít trong buổi chiều nhưng thị trường cũng không có biến động lớn. VN-Index tăng so với cuối phiên sáng 0,12% và độ rộng thu hẹp lại một chút (89 mã giảm với 114 mã giảm). Rổ VN30 cũng không thay đổi nhiều, chỉ số đóng cửa giảm so với cuối phiên sáng 0,29%, số cổ phiếu tăng giá giảm từ 17 mã còn 14 mã, số mã giảm tăng từ 5 mã lên 9 mã.
Sàn HNX cũng ít biến động trong phiên chiều dù mức giao dịch chưa tới 150 tỷ đồng. HNX-Index đóng cửa giảm 0,43%, tương đương chỉ giảm so với cuối phiên sáng khoảng 0,18%, HNX30-Index chốt phiên giảm 0,88%, tức giảm thêm 0,27%.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.