
Phiên giao dịch giảm điểm trong phần lớn thời gian hôm nay thực tế lại cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá vững vàng. Thông thường sức mạnh được kiểm tra trong những phiên khó khăn sẽ có độ tin cậy cao hơn.
Phiên giao dịch sáng nay diễn ra trong bối cảnh như vậy. Hôm qua, áp lực bán gia tăng đột ngột đã tạo nên mức thanh khoản hiếm có trong gần 2 tháng trở lại đây. Mặc dù thị trường hơi bị nhiễu một chút liên quan đến giao dịch bất thường của STB nhưng dù loại bỏ giao dịch này, lượng khớp lệnh vẫn cao hơn hẳn thường lệ.
Áp lực bán mạnh hôm qua đã đem lại một ngày giảm điểm. Những diễn biến xấu trên thị trường chứng khoán quốc tế đêm qua khiến không ít người nghĩ đến một sự sụt giảm đáng kể.
Quả thực VN-Index đã có phần lớn thời gian giao dịch chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, chỉ số vẫn có một mức hỗ trợ ngắn hạn quanh khu vực 510 điểm. Mức thấp nhất của chỉ số hôm nay rơi xuống vùng 508 điểm sau khoảng 5 phút bước vào đợt khớp lệnh liên tục.
Nhịp độ giao dịch hôm nay là điều đáng chú ý. Trong thời gian giảm điểm, tốc độ giao dịch vẫn rất chậm. Không chỉ vậy mà phần lớn thời gian của đợt hai, khối lượng gia tăng cũng không đặc biệt. Có lẽ trước những diễn biến xấu nhà đầu tư vẫn bình tình nghe ngóng hơn là hấp tấp chạy giá rẻ.
Đồ thị thời gian thực của VN-Index cho thấy 40 phút đầu tiên của đợt hai chủ yếu là một đợt đánh lên dài. Khối lượng của toàn bộ sóng này chỉ là 22,5 triệu đơn vị, tương đương 661 tỷ đồng. Đây là một tốc độ giao dịch khá thấp so với nhiều phiên trước và càng thua xa phiên đột biến hôm qua. Thường tốc độ giao dịch – hay tốc độ gia tăng của khối lượng khớp thành công – biểu hiện phản ứng của tâm lý. Các hành động đặt lệnh dứt khoát đi kèm với quyết định rõ ràng.
Một đợt chốt lời nhẹ diễn ra sát mức 515 điểm. Tốc độ giảm chậm và khối lượng tăng yếu cũng là điểm đáng chú ý. Hơn 15 phút cuối đợt hai thị trường thực sự buồn ngủ khi giá hầu như không đổi. Tương quan cung cầu cân bằng cộng với tốc độ giao dịch yếu khiến không bên nào chiến thắng được khối lượng đặt đang chờ sẵn. Hơn 15 phút chỉ số đứng yên và giá trị chuyển nhượng chỉ có 150 tỷ đồng!
Nhìn chung, thị trường hôm nay tích cực trên khía cạnh tâm lý. Tính theo giá trị thì quy mô giao dịch giúp chỉ số tăng điểm cũng chiếm 61,2% trong tổng số hơn 1.300 tỷ đồng khớp lệnh. VN-Index cuối ngày thậm chí còn tăng nhẹ 0,19 điểm nhờ 7,2 triệu đơn vị được trao tay. Khối lượng đóng cửa như vậy cũng chỉ ở mức thấp cho thấy cung cầu tương đối cân bằng, phản ánh đúng tình trạng cân nhắc của cả người mua và bán.
Không có diễn biến phấn khích nào thêm từ STB, khối ngoại giao dịch bình thường. Khoảng 97,2 tỷ đồng giá trị mua vào và 40,6 tỷ đồng giá trị bán ra qua khớp lệnh. Giao dịch thỏa thuận lẻ tẻ không đáng chú ý.
Ngược lại, một diễn biến khá hấp dẫn lại đến từ REE trong ngày giao dịch không hưởng quyền. Cũng giống như những cổ phiếu có tiền lệ “lăn chốt” trước đó, REE được đẩy trần từ sớm. Khối ngoại tập trung một lượng lớn bán ra REE hôm nay, trên 399.000 cổ phiếu.
Trên góc độ kỹ thuật, thị trường vẫn đang trong quá trình tính lũy và có khả năng tiếp tục thử lại mức hỗ trợ quanh mức giá bình quân 20 ngày. Nếu không có tin tích cực được công bố thời điểm này thì có lẽ cũng khó có thông tin gì xấu, trừ các diễn biến từ bên ngoài. Tâm lý ổn định nhưng khó hưng phấn đủ để tạo nên những bứt phá.




Những biến động của môi trường kinh tế đang thúc đẩy các nhà đầu tư đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản. Trong quá trình tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng chống chịu tốt hơn trước rủi ro, bất động sản tiếp tục được xem là một lựa chọn đáng chú ý...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/6/2026.
Phản ứng ngược rõ ràng của nhà đầu tư hôm nay và thanh khoản sụt giảm trở lại xác nhận tâm lý vẫn chưa ổn định. Nếu tách bạch sự nhiễu loạn của điểm số thì diễn biến điều chỉnh cũng chỉ ở mức thông thường.
Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đã khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong phiên chiều. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn sụt giảm gần 8% so với buổi sáng, trong khi mặt bằng giá cổ phiếu thấp hơn. Hoạt động tái cơ cấu của khối ngoại cũng gia tăng sức ép khi bán ra chiếm gần 17,8% tổng giao dịch HoSE.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.